Hải Phòng: Lượng khách du lịch đến Cát Bà tăng đột biến trong tháng 6

M.Dung |

Hải Phòng - Theo báo cáo của UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng), chỉ trong tháng 6, lượng khách đến với khu du lịch Cát Bà nói riêng, huyện Cát Hải nói chung tăng đột biến, đạt 510% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, khách du lịch đến với Cát Bà nói riêng và huyện Cát Hải (Hải Phòng) nói chung trong tháng 6 ước đạt 602.560 lượt, 6 tháng ước đạt 922.060 lượt, đạt 59% kế hoạch HĐND huyện giao, tặng 510% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 13.658 lượt khách, tặng 311,6 so với cùng kỳ 2021; tổng lượt khách lưu trú, ngủ đêm trên các vịnh ước đạt 170.462 lượt.

Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 6 ước đạt 549,5 tỉ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 818,1 tỉ đồng, đạt 68,2% kế hoạch và tăng 522,6% so với cùng kỳ năm 2021.

6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện Cát Hải tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn; kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ - du lịch trên địa bàn bảo đảm các tiêu chí an toàn các dịch vụ du lịch.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Cát Bà với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nghiên cứu tổ chức các sự kiện như Giải Marathon quốc tế, giải đua thuyền Kayak trên vịnh Lan Hạ, tổ chức Lễ hội mùa Thu… nhằm thu hút khách du lịch đến địa phương vào mùa thu và mùa đông. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, liên kết hợp tác với Hạ Long sau khi Vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

M.Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng yêu cầu xử lý thông tin tàu Hải Phòng trốn vé thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản giao UBND huyện Cát Hải, Sở Du lịch Hải Phòng và các cơ quan liên quan kiểm tra nội dung Báo Lao Động nêu về tình trạng trốn vé tham quan vịnh Hạ Long của các tàu du lịch Hải Phòng, phối hợp giải quyết những vướng mắc, vi phạm (nếu có).

Du khách xếp hàng dài chờ vào các điểm tham quan trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đông nghịt du khách đã xếp hàng chờ vào tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Quốc là tín hiệu vui cho ngành du lịch, hứa hẹn một mùa du lịch hè bùng nổ tại đảo ngọc.

Sẽ có khoảng 20 vạn du khách tham gia tuần lễ Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ước tính có khoảng 200.000 lượt du khách sẽ tham gia các sự kiện tại Tuần lễ Festival Huế 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng yêu cầu xử lý thông tin tàu Hải Phòng trốn vé thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản giao UBND huyện Cát Hải, Sở Du lịch Hải Phòng và các cơ quan liên quan kiểm tra nội dung Báo Lao Động nêu về tình trạng trốn vé tham quan vịnh Hạ Long của các tàu du lịch Hải Phòng, phối hợp giải quyết những vướng mắc, vi phạm (nếu có).

Du khách xếp hàng dài chờ vào các điểm tham quan trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đông nghịt du khách đã xếp hàng chờ vào tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Quốc là tín hiệu vui cho ngành du lịch, hứa hẹn một mùa du lịch hè bùng nổ tại đảo ngọc.

Sẽ có khoảng 20 vạn du khách tham gia tuần lễ Festival Huế 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ước tính có khoảng 200.000 lượt du khách sẽ tham gia các sự kiện tại Tuần lễ Festival Huế 2022.