Hải Phòng: 4.000 tỉ đồng xây dựng trung tâm mua sắm AeonMall

H.Hoan |

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa để triển khai xây dựng Dự án Trung tâm mua sắm AeonMall Hải Phòng với tổng giá trị đầu tư khoảng 180 triệu USD (tương đương 4.000 tỉ đồng) tại Hải Phòng được tổ chức tại Hải Phòng lúc 17h30 chiều ngày 20.9

Lúc 17h30 ngày 20.9, Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại, du lịch TP Hải Phòng đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Cty TNHH AeonMall Việt Nam và Cty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát.

Trung tâm mua sắm AeonMall Hải Phòng Lê Chân được triển khai trên diện tích 9,3 ha tại trục đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 (thuộc phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân). Trung tâm mua sắm dự kiến sẽ mở cửa hoạt động vào đầu năm 2020 với 2.000 LĐ và sẽ đón khoảng hơn 13 triệu lượt khách mỗi năm.

Lễ ký kết là bước tiến quan trọng trong việc thực hiện Bản ghi nhớ giữa TP Hải Phòng và Cty TNHH AeonMall Việt Nam được ký tại “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản” diễn ra tại Nhật Bản trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 5.6.2017 về việc hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại AeonMall.

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết, Cty TNHH AeonMall Việt Nam sẽ thực hiện đầu tư Dự án Trung tâm mua sắm AeonMall Hải Phòng Lê Chân tại TP Hải Phòng với mục tiêu chính là đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh, phát triển trung tâm thương mại tổng hợp và cung cấp dịch vụ liên quan, bao gồm ăn uống, vui chơi, bán hàng… 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định: Việc đầu tư Trung tâm Thương mại AeonMall vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, vừa góp phần xây dựng Hải Phòng thành Trung tâm thương mại của Vùng duyên hải Bắc Bộ như Nghị quyết 32 của Bộ chính trị.

Ông Thành cũng cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc về việc đầu tư hạ tầng giao thông ngoài hàng rào, bảo đảm bàn giao mặt bằng kịp thời cho đơn vị đầu tư. Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Cty TNHH AeonMall Việt Nam cùng Cty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tập trung nhân lực, nguồn lực để khẩn trương triển khai cam kết 3 bên, nhanh chóng thực hiện các thủ tục về đầu tư, đẩy nhanh tiến độ dự án.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.