Hải Dương: Quán bar, karaoke tiếp tục dừng hoạt động qua kỳ nghỉ lễ 30.4

Mai Dung |

Các dịch vụ quán bar, massage, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim... ở Hải Dương tiếp tục dừng hoạt động qua dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Chiều 9.4, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống dịch và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, kể từ ngày 1.4 (thời điểm Hải Dương bước sang trạng thái bình thường mới) đến nay, các hoạt động trong phòng chống dịch của Hải Dương vẫn được duy trì, tổ chức tốt.

Sau ngày 15.4, tỉnh tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 161/TB-TU ngày 30.3. Đồng thời tăng cường thêm một số giải pháp: quản lý tốt người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương (lưu ý trường hợp người Trung Quốc có thể đi theo đường tiểu ngạch vào Thanh Hà mua bán vải).

Tỉnh tiếp tục dừng hoạt động các dịch vụ như quán bar, massage, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim, quán game... ít nhất đến qua dịp 30.4 và 1.5. Đồng thời, duy trì thực hiện các biện pháp 5K, yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Các tổ "COVID-19 cộng đồng" tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động, chuyển sang nhiệm vụ theo dõi người địa phương nơi khác về, người nước ngoài trên địa bàn... để sẵn sàng kích hoạt trong trường hợp dịch bệnh xảy ra.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đến ngày 8.4, Hải Dương ghi nhận tổng số 726 ca bệnh COVID-19. Đến nay, đã qua 14 ngày Hải Dương không ghi nhận ca mắc mới, 28 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Giả mạo cán bộ Sở Tài nguyên môi trường thu kinh phí hội thảo

Mai Dung |

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 588/STNMT-VP ngày 7.4.2021 gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thông báo thông tin giả mạo cán bộ Sở.

Hải Dương không còn trường hợp F1 phải cách ly tập trung

Mai Dung |

Đến thời điểm này, 12/12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương không còn trường hợp F1 cách ly tập trung.

Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng

Mai Dung |

Ngày 7.4, 20 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương để điều trị.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hải Dương: Giả mạo cán bộ Sở Tài nguyên môi trường thu kinh phí hội thảo

Mai Dung |

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 588/STNMT-VP ngày 7.4.2021 gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thông báo thông tin giả mạo cán bộ Sở.

Hải Dương không còn trường hợp F1 phải cách ly tập trung

Mai Dung |

Đến thời điểm này, 12/12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương không còn trường hợp F1 cách ly tập trung.

Hải Dương giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng

Mai Dung |

Ngày 7.4, 20 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương để điều trị.