Hải Dương: Đưa vải thiều và sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 29.5, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022.

Tham dự hội nghị có ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 37 điểm cầu trong và ngoài nước. Trong đó có 20 điểm cầu trong nước gồm một điểm chính tại Hải Dương, 19 điểm tại các tỉnh, thành phố lớn và 17 điểm cầu quốc tế tại các quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Pháp, Séc, Singapore. Ngoài ra có hơn 50 điểm cầu nhánh của các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu nông sản kết nối tham dự hội nghị.

Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022 là hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, lợi thế cũng như những chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đây là dịp để vải thiều Thanh Hà và các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Hải Dương cùng các danh thắng, di tích, sản phẩm du lịch được biết đến rộng khắp. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thúc đẩy giao thương, mở rộng thị trường.

 
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Hải Dương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định Hải Dương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp với sản phẩm nông sản đa dạng, phong phú, chất lượng, sản lượng cao. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thông minh và hữu cơ. Đặc biệt, Hải Dương có sản phẩm vải thiều Thanh Hà thơm ngon nổi tiếng trong và ngoài nước. Vải được sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, tiêu chuẩn xuất khẩu, đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý và được dán tem truy xuất nguồn gốc.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm thực hiện công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương để hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Nhờ vậy, việc tiêu thụ vải thiều Thanh Hà nói riêng và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh nói chung đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong tiêu thụ. Sản phẩm vải thiều Thanh Hà đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước và được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Australia, Singapore... Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng giá trị sản xuất vải theo giá thực tế vẫn đạt 1.400 tỉ đồng, tăng 234 tỉ đồng so với năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ký kết thoả thuận hợp tác hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương qua các sàn thương mại điện tử. Các doanh nghiệp ký kết thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp xuất khẩu, cung ứng vải và nông sản Hải Dương.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu Trung ương, địa phương thực hiện nghi thức khai mạc “Tuần lễ xúc tiến thương mại và du lịch Hải Dương năm 2022” diễn ra từ ngày 28.5-1.6 và cắt băng xuất khẩu vải sang thị trường lớn.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương thưởng hơn 1 tỉ đồng các VĐV, HLV đạt thành tích tại SEA Games 31

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương quyết định tặng Bằng khen và số tiền thưởng 1 tỉ 44 triệu đồng cho 13 vận động viên, 10 huấn luyện viên tham gia thi đấu và đoạt huy chương tại SEA Games 31.

Công đoàn các KCN Hải Dương: Ký thoả thuận phúc lợi đoàn viên với 5 đơn vị

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) Hải Dương vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 doanh nghiệp thực hiện chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023”.

CĐ các KCN Hải Dương: Hơn 6.000 sáng kiến tham gia "1 triệu sáng kiến"

Diệu Thuý |

Hải Dương - Nhân dịp Tháng Công nhân, ngày 26.5, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tôn vinh lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2021- 2022.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Dương thưởng hơn 1 tỉ đồng các VĐV, HLV đạt thành tích tại SEA Games 31

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương quyết định tặng Bằng khen và số tiền thưởng 1 tỉ 44 triệu đồng cho 13 vận động viên, 10 huấn luyện viên tham gia thi đấu và đoạt huy chương tại SEA Games 31.

Công đoàn các KCN Hải Dương: Ký thoả thuận phúc lợi đoàn viên với 5 đơn vị

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) Hải Dương vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 doanh nghiệp thực hiện chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023”.

CĐ các KCN Hải Dương: Hơn 6.000 sáng kiến tham gia "1 triệu sáng kiến"

Diệu Thuý |

Hải Dương - Nhân dịp Tháng Công nhân, ngày 26.5, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tôn vinh lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2021- 2022.