Hà Tĩnh: Vườn quất cảnh nghìn cây rực rỡ khoe sắc đón Xuân

Minh Lý |

Hàng nghìn cây quất cảnh có giá trị lớn tại xã Sơn Lâm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) rực rỡ khoe sắc, hứa hẹn đem tiền tỉ về cho chủ vườn vào dịp Tết Nguyên đán.

Thời gian gần đây, giới thạo quất cảnh rủ nhau tìm đến trang trại quất cảnh của anh Nguyễn Văn Thao tại thôn Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, Hương Sơn để tham quan.

Vườn quất cảnh của anh Thao trải rộng trên các sườn đồi, cây thẳng hàng, ngay lối, lá xanh tốt, quả sai, dáng đẹp. Anh Thao thoăn thoắt đi giữa các hàng cây quất tưới nước, lá và quả quất ánh lên dưới nắng.

Hàng nghìn cây quất cảnh đã được anh Thao trồng thành công tại Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý
Hàng nghìn cây quất cảnh đã được anh Thao trồng thành công tại Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý

“Lâu nay, chúng tôi tưởng chỉ có Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, ai ngờ miền núi Hương Sơn cũng có vườn quất đẹp thế này” – anh Đinh Nho Trung- người thị trấn Phố Châu nói.

Chủ vườn, anh Nguyễn Văn Thao (SN1985) đã tốt nghiệp trường ĐH Nông nghiệp, làm việc tại Viện nghiên cứu rau củ, quả tại Hà Nội. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, anh phải về quê lập nghiệp. Anh chọn phát triển kinh tế trang trại vườn đồi, phù hợp với sở trường và điều kiện địa phương.

Anh Thao cho biết đã trải qua 2 năm trồng và chăm sóc quất cảnh. Đây là niềm đam mê và yêu thích của anh, cộng với vốn kiến thức được đào tạo từ trường Đại học Nông nghiệp, nên việc phát triển vườn rất thuận lợi.

Giống quất cảnh được anh đặt mua từ Hà Nội, giống cây khỏe mạnh, đất trồng, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp nên cây phát triển tốt.

“Đặc tính của cây quất cảnh là trồng nổi, có màng phủ nông nghiệp đảm bảo độ ẩm cho cây, vừa hạn chế cỏ dại. Công việc chăm sóc quất cảnh nhẹ nhàng nhưng chiếm nhiều thời gian, mỗi ngày tưới 2 lần.

Với hàng nghìn cây quất cảnh xuất bán vào dịp Tết, anh Thao dự kiến thu khoảng 800 triệu đồng. Ảnh: Minh Lý
Với hàng nghìn cây quất cảnh xuất bán vào dịp Tết, anh Thao dự kiến thu khoảng 800 triệu đồng. Ảnh: Minh Lý

Nghề trồng quất cảnh vất vả nhất là công việc “gò quất”, cắt tỉa, tạo dáng cho cây. Đặc tính của cây quất là ra hoa quanh năm, nên phải vặt quả, vì nếu để quả làm cây yếu.

Từ tháng 5 đến tháng 7 bắt đầu để quả, ưu điểm của thời gian này là quả phát triển rất nhanh và đẹp, thời điểm tết xuất ra thị trường là thích hợp”- anh Nguyễn Văn Thao chia sẻ.

Hiện, vườn đồi của gia đình anh Nguyễn Văn Thao có trên 1.000 cây quất cảnh sẽ xuất ra thị trường trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Dự tính, năm nay gia đình sẽ thu nhập khoảng từ 700 – 800 triệu đồng.

Minh Lý
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Trăn trở vì thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực kế cận

TRẦN TUẤN |

Tại cuộc gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu do Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 22.1, ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chia sẻ lo ngại khi thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực, trí tuệ kế cận của địa phương này.

Ngắm những kiệt tác đồ gỗ “3 miền hội tụ” tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Triển lãm đồ gỗ mỹ nghệ 3 miền đang diễn ra tại Hà Tĩnh đã trưng bày, giới thiệu những sản phẩm đồ gỗ khổng lồ, tinh xảo, đắt đỏ khiến nhiều người trầm trồ, mơ ước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quà Tết tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.1, tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra chương trình trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Tĩnh: Trăn trở vì thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực kế cận

TRẦN TUẤN |

Tại cuộc gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu do Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 22.1, ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chia sẻ lo ngại khi thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực, trí tuệ kế cận của địa phương này.

Ngắm những kiệt tác đồ gỗ “3 miền hội tụ” tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Triển lãm đồ gỗ mỹ nghệ 3 miền đang diễn ra tại Hà Tĩnh đã trưng bày, giới thiệu những sản phẩm đồ gỗ khổng lồ, tinh xảo, đắt đỏ khiến nhiều người trầm trồ, mơ ước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quà Tết tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.1, tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra chương trình trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.