Hà Tĩnh: Nhập nhèm việc Ban Quản lý di tích Đền Chợ Củi “om” hồ sơ mời thầu

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã thông báo mời thầu rộng rãi, nhưng các doanh nghiệp (DN) đến Ban Quản lý di tích đền Chợ Củi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để mua hồ sơ mời thầu đều phải bó tay. Cán bộ người này loanh quanh đổ cho người kia và kết cục DN không thể có hồ sơ mời thầu.

Ban quản lý di tích đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã đăng báo thông tin mời thầu gói thầu 01.XL xây lắp hạng mục chung bãi đậu xe kiêm sân lễ hội và các công trình phụ trợ đền Chợ Củi.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ sáng 23.1.2018 đến ngày 3.2.2018, tại trụ sở làm việc BQL di tích đền Chợ Củi.

Sáng 25.1.2018, một số DN đến BQL di tích đền Chợ Củi để mua hồ sơ thì không có ai bán. Gọi điện vào số máy của ông Nguyễn Long Thiên, Trưởng BQL di tích đền Chợ Củi thì không ai nghe.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân khẳng định, việc bán hồ sơ mời thầu vẫn diễn ra bình thường. Một lần nữa, DN lại đến BQL di tích đền Chợ Củi để mua, nhưng vẫn không có ai bán. Gọi điện cho ông Nguyễn Long Thiên, ông này không nghe máy.

Sáng 29.1, PV trực tiếp gặp ông Nguyễn Long Thiên, Phó Phòng VHTT huyện Nghi Xuân - Trưởng BQL di tích đền Chợ Củi, ông Thiên giải thích, đây là gói thầu huy động từ nguồn xã hội hóa, tuy nhiên việc bán hồ sơ mời thầu vẫn diễn ra bình thường, người trực tiếp bán là chị Thủy, kế toán. PV hỏi tại sao một số DN không mua được hồ sơ, ông Thiên cho rằng có một số người “phá thầu” (?).

Chiều 29.1, PV trực tiếp gặp chị Thủy, kế toán BQL di tích đền Chợ Củi, chị này trả lời: “Em bán hồ sơ từ ngày 23 - 26.1. Sau đó, em đã giao lại cho anh Thiên "trưởng ban” (?). PV trao đổi lại, sáng nay (29.1) vừa gặp anh Thiên, anh này nói gặp chị Thủy để mua hồ sơ, chị Thủy vẫn khẳng định lại là đã giao hồ sơ cho anh Thiên (?).

Chiều 29.1, DN tiếp tục đến đền Chợ Củi để mua hồ sơ, nhưng không có ai bán. Gọi điện cho ông Nguyễn Long Thiên cũng không liên lạc được.

Ông Trần Báu Hà, Bí thư huyện ủy Nghi Xuân cho biết, đã trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân về sự việc. Sáng 29.1, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cũng cam kết đã chỉ đạo cấp dưới làm theo đúng pháp luật. Thế nhưng, đến chiều, DN vẫn không mua được hồ sơ, và sau 6 ngày tuyên bố phát hành hồ sơ mời thầu, DN “bó tay”, dù đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Một điều “nhập nhèm” nữa, là mặc dù thông báo địa chỉ mua hồ sơ mời thầu là trụ sở làm việc của BQL di tích đền Chợ Củi, nhưng thực tế cơ quan này chưa có địa chỉ làm việc riêng, mà ở trong nhà dân, không có số điện thoại liên hệ, không nêu rõ cá nhân phụ trách.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ đấu thầu mờ ám tại Bệnh viện Ung bướu

LÊ THANH PHONG |

Vụ đấu thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị gia tốc dưới hướng dẫn hình ảnh” tại BV Ung bướu TPHCM có dấu hiệu không minh bạch, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh, nêu rõ những khuất tất. Đó cũng là những điểm chính mà một doanh nghiệp tham gia đấu thầu khiếu nại.

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Phải đấu thầu công khai

ĐỨC THÀNH - XUÂN HẢI |

Chiều 8.11, Quốc hội thảo luận về vấn đề đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam, đa phần các đại biểu đều đồng tình việc xây dựng dự án này là cấp thiết, cần được ưu tiên, triển khai sớm.

Đấu thầu thu gom rác còn nhiều trở ngại

Đông Anh |

Từ ngày 1.5.2017, UBND TP HCM đã chính thức phân cấp cho các quận, huyện quản lý và thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Chủ trương đấu thầu dịch vụ thu gom rác đã được đưa ra, xem như là giải pháp tốt nhất nâng cao chất lượng dịch vụ này. Tuy nhiên, sau 5 tháng, xem ra việc đấu thầu thu gom rác vẫn… dậm chân tại chỗ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ đấu thầu mờ ám tại Bệnh viện Ung bướu

LÊ THANH PHONG |

Vụ đấu thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị gia tốc dưới hướng dẫn hình ảnh” tại BV Ung bướu TPHCM có dấu hiệu không minh bạch, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh, nêu rõ những khuất tất. Đó cũng là những điểm chính mà một doanh nghiệp tham gia đấu thầu khiếu nại.

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Phải đấu thầu công khai

ĐỨC THÀNH - XUÂN HẢI |

Chiều 8.11, Quốc hội thảo luận về vấn đề đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam, đa phần các đại biểu đều đồng tình việc xây dựng dự án này là cấp thiết, cần được ưu tiên, triển khai sớm.

Đấu thầu thu gom rác còn nhiều trở ngại

Đông Anh |

Từ ngày 1.5.2017, UBND TP HCM đã chính thức phân cấp cho các quận, huyện quản lý và thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Chủ trương đấu thầu dịch vụ thu gom rác đã được đưa ra, xem như là giải pháp tốt nhất nâng cao chất lượng dịch vụ này. Tuy nhiên, sau 5 tháng, xem ra việc đấu thầu thu gom rác vẫn… dậm chân tại chỗ.