Hà Tĩnh: Mới có một dự án điện mặt trời đi vào hoạt động

TRẦN TUẤN |

Trong số toàn bộ 8 dự án điện mặt trời ở Hà Tĩnh đã được quy hoạch và đang lập hồ sơ bổ sung quy hoạch thì hiện chỉ mới có 1 dự án hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động

Ngày 19.3, ông Hoàng Văn Quảng – Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh cho biết, đến nay Hà Tĩnh mới chỉ có 1 nhà máy điện mặt trời đi vào hoạt động. Đó là Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa (huyện Cẩm Xuyên) công suất 50MW của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, đưa vào vận hành từ tháng 6.2019.

Còn dự án điện mặt trời xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên) và dự án điện mặt trời xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn) cùng công suất 29 MW của cùng một chủ đầu tư là Công ty GA Power PTE.LTD đến nay vẫn chưa thi công vì đang vướng. Trong đó dự án ở Sơn Quang vướng giải phóng mặt bằng và chưa xin đấu nối được vào lưới điện của điện lực Hương Sơn. Dự án ở Cẩm Hưng đang triển khai bước thiết kế kĩ thuật thi công.

5 dự án còn lại đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý nguyên tắc cho phép lập hồ sơ bổ sung quy hoạch từ quý 2 năm 2019 và đang được trình Bộ Công Thương để bổ sung quy hoạch. Đó là Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) và Nhà máy Điện mặt trời Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) cùng công suất thiết kế 250MW của cùng một chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Trường Thành; Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên) công suất thiết kế 120MW của chủ đầu tư là Công ty CP Năng lượng HLT; Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa 2 (ở xã Cẩm Hòa và xã Thạch Văn, Thạch Hội của huyện Thạch Hà) công suất 100MW và Nhà máy Điện mặt trời hồ Rào Trổ (ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) công suất 400MW của cùng chủ đầu tư là Công ty CP Điện mặt trời Hà Tĩnh.

Theo ông Quảng, đối với các dự án điện mặt trời đã có quy hoạch ở Hà Tĩnh, ngoài có những cái vướng cụ thể thì có một cái vướng lớn đó là hiện nay Chính phủ chưa chốt duyệt giá mua điện. Nếu áp dụng một giá chung toàn quốc mà không ưu ái theo giá phân vùng (Bắc, Trung, Nam) thì do đặc thù ở các tỉnh miền Bắc và bắc miền Trung ít nắng hơn nên lượng điện thu được thấp hơn, mà giá thấp thì sẽ rất khó khăn cho nhà đầu tư. Đó là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư sẽ “chùng” lại để nghe ngóng, quyết định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

60 nhà đầu tư dự án điện mặt trời lo lắng "phá sản trong tương lai gần"

Thuỳ Dung |

Lo lắng phá sản trong tương lai gần do chi phí và thủ tục, 60 nhà đầu tư dự án điện mặt trời kiến nghị Chính phủ về giải quyết những vướng mắc của các dự án điện mặt trời.

Chưa có giá mới, lắp đặt điện mặt trời áp mái chững lại

Nam Dương |

Tại buổi lễ Công bố các hoạt động tháng tri ân khách hàng và Chương trình Quay số trúng thưởng “Khách hàng may mắn EVNHCMC” tổ chức sáng 2.12, ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, hiện việc lắp đặt điện mặt trời áp mái trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đang bị chững lại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển điện mặt trời nhưng không ồ ạt

THUỲ DUNG |

Ngày 22.11, văn phòng Chính phủ có kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Kết luận này nêu rõ, giai đoạn vừa qua, việc đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời đã thu hút nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước tham gia.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

60 nhà đầu tư dự án điện mặt trời lo lắng "phá sản trong tương lai gần"

Thuỳ Dung |

Lo lắng phá sản trong tương lai gần do chi phí và thủ tục, 60 nhà đầu tư dự án điện mặt trời kiến nghị Chính phủ về giải quyết những vướng mắc của các dự án điện mặt trời.

Chưa có giá mới, lắp đặt điện mặt trời áp mái chững lại

Nam Dương |

Tại buổi lễ Công bố các hoạt động tháng tri ân khách hàng và Chương trình Quay số trúng thưởng “Khách hàng may mắn EVNHCMC” tổ chức sáng 2.12, ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, hiện việc lắp đặt điện mặt trời áp mái trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đang bị chững lại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển điện mặt trời nhưng không ồ ạt

THUỲ DUNG |

Ngày 22.11, văn phòng Chính phủ có kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Kết luận này nêu rõ, giai đoạn vừa qua, việc đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời đã thu hút nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước tham gia.