Hà Tĩnh: Hơn 6000 doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hơn 80.000 lao động

TRẦN TUẤN |

Đó là số liệu báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) Hà Tĩnh tại buổi gặp mặt, tọa đàm giữa Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn vào chiều ngày 12.10 tại TP. Hà Tĩnh

Theo đó, ông Trần Tú Anh – GĐ Sở KH&ĐT Hà Tĩnh trình bày báo cáo tại hội nghị đã nêu rõ: Từ đầu năm 2018 đến nay, Hà Tĩnh có thêm 771 doanh nghiệp được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có là 6700 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, trong đó có 6160 doanh nghiệp đang hoạt động, 537 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoặc bị cảnh báo vi phạm không hoạt động.

Các doanh nghiệp đã tham gia giải quyết việc làm cho 80.263 lao động. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước sử dụng 5.256 lao động (6,55%); doanh nghiệp tư nhân sử dụng 67.046 lao động (hơn 83%); còn lại là doanh nghiệp FDI sử dụng 7.961 lao động.

Cũng theo GĐ Sở KHĐT Hà Tĩnh, nhìn chung doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (98%), hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, chỉ có 2562 doanh nghiệp có phát sinh thuế, chiếm 41,6% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Số doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động còn thấp (chỉ có 2776 doanh nghiệp, chiếm 45,1% số doanh nghiệp đang hoạt động tham gia BHXH cho 36.236 lao động, đạt 45,1% lao động trong doanh nghiệp đóng BHXH). Việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp còn hạn chế, mới chỉ có 112 doanh nghiệp có tổ chức Đảng (2,3%); 416 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (chiếm 9,6%).

Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu bày tỏ băn khoăn khi có quá nhiều doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu bày tỏ băn khoăn khi có quá nhiều doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả. Ảnh: Trần Tuấn

Tại buổi đối thoại, ông Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ghi nhận sự đóng góp quan trọng, chủ lực của doanh nhân, doanh nghiệp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cũng bày tỏ băn khoăn khi hiện nay, doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là xây dựng, thương mại mà doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa thì rất ít. Chưa kể, thời gian qua, có quá nhiều doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả bị thua lỗ, phá sản. Do vậy, ông Khánh mong muốn thời gian tới, doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực mới, áp dụng công nghệ hiện đại để đạt hiệu quả cao, lợi nhuận lớn, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển KTXH của tỉnh nhà.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.