Hà Tĩnh: “Điểm nghẽn” trong thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

ANH ĐỨC |

Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một chính sách mới, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời là tiền đề quan trọng cải tạo môi trường và những hệ lụy khác do khai thác khoáng sản gây ra. Tuy nhiên thời gian qua, hoạt động kinh doanh khoáng sản đang gặp khó khăn về đầu ra dẫn tới việc nợ tiền cấp quyền khai thác của một số đơn vị, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh.

Theo tìm hiểu của PV, do không bán được đá, nhiều mỏ đã tạm ngừng hoạt động, thậm chí có đơn vị đã rút hoàn toàn các máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực mỏ đã đấu thầu. Đối với những mỏ còn hoạt động cầm chừng cũng đang gặp không ít khó khăn do hoạt động kinh doanh ế ẩm, số tài nguyên bán ra không đủ để đóng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên.

Ông Bùi Hải Nhân, mỏ đá Thanh Nam, thị xã Kỳ Anh cho biết: Đầu ra không có nên doanh nghiệp phải tạm dừng mất 2 năm, đến bây giờ có đầu ra là xuất khẩu cho thị trường Bangladesh, nên xin hoạt động lại, vừa tạo công ăn việc làm vừa cho người dân địa phương vừa có tiền để trả nợ cho Nhà nước.

Vật liệu sản xuất ra chỉ tiêu thụ nhỏ lẻ nên tồn ứ lượng lớn tại các mỏ khai thác đá
Vật liệu sản xuất ra chỉ tiêu thụ nhỏ lẻ nên tồn ứ lượng lớn tại các mỏ khai thác đá.

Giai đoạn những năm 2014-2015, thị xã Kỳ Anh có hơn 50 mỏ vật liệu xây dựng, nhưng đến nay chỉ còn lại rất ít mỏ còn hoạt động, thậm chí có những mỏ đã đắp chiếu nhiều năm vừa tải khởi động lại thì đã hết hạn khai thác.

Đến 31.12.2018 này, mỏ đá của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Kỳ Phương sẽ hết hạn và phải đóng cửa theo quy định. Đáng nói là nếu ngừng hoạt động, với số tiền cấp quyền mà công ty này còn nợ Nhà nước thì sẽ khó có thể thu hồi mỏ.

Ông Trương Hữu Phúc, Giám đốc Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Kỳ Phương chia sẻ: Sản phẩm không bán được nhưng vẫn phải tính nợ, chúng tôi có đề xuất là tỉnh nên có cơ chế tạo cho doanh nghiệp có lộ trình để doanh nghiệp giải quyết nợ và gia hạn giấy phép vì vốn đầu tư vào đây là quá lớn, công ty cũng có cơ hội thu hồi vốn để phát triển đóng góp vào nguồn ngân sách của tỉnh.

Ngoài nguyên nhân kinh doanh ế ẩm, việc nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn có nguyên nhân khách quan khác đó là Nghị định 2003 của Chính phủ về thu tiền cấp quyền có hiệu lực sau khi các đơn vị này đã đi vào hoạt động từ 2-3 năm.

Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ kế hoạch hoạt động và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Các doanh nghiệp không có tính toán khoản tiền cấp quyền khai thác đưa vào dự án để hạch toán gia trị sản phẩm khai thác. Ông Phan Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh cho biết.

Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng do không có thị trường đầu ra
Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng khai thác do không có thị trường đầu ra.

Trước thực trạng này, thiết nghĩ các sở, ngành liên quan cần nghiên cứu tìm giải pháp tháo gỡ với mục đích vừa tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, vừa tránh được thất thu ngân sách của Nhà nước.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Ông Đinh Đức Anh được bầu là Chủ tịch CĐ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023

Xuân Trường |

Chiều 16.8, tại Hà Nội, BCH CĐ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, UBKT và các chức danh chủ chốt của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN.

Khai mạc Đại hội II Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN

Xuân Trường |

Ngày 16.8, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 119 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.867 đoàn viên, CNVCLĐ trong Tổng cục.

Bức tranh toàn cảnh về địa chất, khoáng sản của tổ quốc

THÔNG CHÍ |

Công trình Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000 là một công trình khoa học đồ sộ của các nhà địa chất Việt Nam tiến hành từ năm 1964 đến năm 1994.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Đinh Đức Anh được bầu là Chủ tịch CĐ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023

Xuân Trường |

Chiều 16.8, tại Hà Nội, BCH CĐ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, UBKT và các chức danh chủ chốt của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN.

Khai mạc Đại hội II Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN

Xuân Trường |

Ngày 16.8, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 119 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.867 đoàn viên, CNVCLĐ trong Tổng cục.

Bức tranh toàn cảnh về địa chất, khoáng sản của tổ quốc

THÔNG CHÍ |

Công trình Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000 là một công trình khoa học đồ sộ của các nhà địa chất Việt Nam tiến hành từ năm 1964 đến năm 1994.