Hà Tĩnh: Đề nghị thu hồi dự án bệnh viện bỏ hoang suốt 10 năm

TRẦN TUẤN |

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thu hồi dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh với tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng.


Ngày 16.12, ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, Sở đã có văn bản tham mưu đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định thu hồi dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh ở xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh do chậm tiến độ đã nhiều năm.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh được phê duyệt đầu tư trên diện tích 3,2 ha, chủ đầu tư là Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh (địa chỉ ở TP. HCM). Trong đó, gần 3ha là đất lúa của 62 hộ dân các thôn Tân Phú, Thanh Phú, Bắc Phú, Liên Phú của xã Thạch Trung.

Tháng 6.2010, chủ đầu tư tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh quy mô 250 giường bệnh nội trú và 100 giường ngoại trú với tổng số vốn đầu tư là hơn 227 tỷ đồng.

Dự án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 xây các hạng mục cơ bản và mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật y tế. Giai đoạn 2 xây dựng nhà nghỉ dưỡng cao cấp; biệt thự chuyên gia, mua sắm, bổ sung trang thiết bị.

Theo dự kiến ban đầu, tháng 12.2014 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Khu đất dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh nhìn từ trên cao. Ảnh: TT.
Khu đất dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh nhìn từ trên cao. Ảnh: TT.

Thế nhưng, đến nay đã 10 năm kể từ khi khởi công, dự án mới xây dựng được 2 dãy nhà tạm, trong đó, một dãy bỏ không, một dãy cho trung tâm cấp cứu 115 thuê, phần lớn diện tích còn lại bỏ hoang, trở thành nơi chăn thả gia súc.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, hiện tỉnh này có 307 dự án chậm tiến độ đã và sẽ tiếp tục thanh tra để có cơ sở pháp lý thực hiện thu hồi, chấm dứt hoạt động nhằm nhường chỗ cho các nhà đầu tư khác, tránh lãng phí đất đai kéo dài.

Chiều ngày 16.12, ông Mai Văn Di - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung cho biết, dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh chậm tiến độ đã nhiều năm, lẽ ra đã phải thu hồi từ lâu tránh lãng phí đất đai. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân địa phương đều kiến nghị phải xử lý dứt điểm dự án, tránh bỏ hoang kéo dài thêm.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thu hồi khu đất nhà máy tổ chức tour 0 đồng bán sữa cho người già

LONG NGUYỄN - ĐÌNH TRƯỜNG |

UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đề xuất thu hồi khu đất mà Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tổ chức tour 0 đồng tham quan nhà máy, bán sữa mập mờ về nguồn gốc, chất lượng.

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động của thuỷ điện Thượng Nhật

Thuỳ dung |

Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Sẽ thu hồi quyết định cho thuê đất xây thủy điện Đắk Di 2 ở Quảng Nam

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa chỉ đạo thu hồi quyết định cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại "điểm nóng sạt lở núi" huyện Nam Trà My.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đề xuất thu hồi khu đất nhà máy tổ chức tour 0 đồng bán sữa cho người già

LONG NGUYỄN - ĐÌNH TRƯỜNG |

UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đề xuất thu hồi khu đất mà Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tổ chức tour 0 đồng tham quan nhà máy, bán sữa mập mờ về nguồn gốc, chất lượng.

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động của thuỷ điện Thượng Nhật

Thuỳ dung |

Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Sẽ thu hồi quyết định cho thuê đất xây thủy điện Đắk Di 2 ở Quảng Nam

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa chỉ đạo thu hồi quyết định cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại "điểm nóng sạt lở núi" huyện Nam Trà My.