Hà Tĩnh: Chỉ khoảng 50% xe khách hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Tại Hà Tĩnh, những năm trước đây khi chưa có dịch COVID - 19, sau Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dẫn đến “cháy vé”, nhưng năm nay do dịch bệnh, người dân đi lại ít, nên chỉ khoảng 50% số xe khách hoạt động.

Sáng 17.2 (mùng 6 Tết), tại các điểm đón xe quen thuộc của người dân dọc trên Quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh khá vắng vẻ, chỉ lác đác ít người đón xe khách vào nam, ra bắc.

Tại Bến xe Hà Tĩnh rất nhiều xe khách đang đậu trong bến. Tại các quầy bán vé vắng hoe.

Anh Trần Đình Trọng - nhân viên bán vé hãng xe khách Hoàng Long tại đây cho biết, dịp sau Tết Nguyên đán năm nay do dịch COVID - 19 nên nhà xe chỉ bán được khoảng 40% số vé so với những năm chưa có dịch bệnh.

Cũng theo nhân viên này, do dịch bệnh nên đã có hàng trăm hành khách trả vé, bảo lưu vé đã đặt, mua trước đó.

Cảnh vắng hoe bên trong các quầy bán vé ở Bến xe Hà Tĩnh sáng 17.2. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh vắng hoe bên trong các quầy bán vé ở Bến xe Hà Tĩnh sáng 17.2. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Bùi Phan Lương - Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh, Trưởng Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh cho biết, những năm trước đây, dịp sau Tết Nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến nên phải tăng cường thêm xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Thế nhưng, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID - 19 nên người về quê ăn Tết ít hơn, đồng thời nhiều người về quê cũng chưa trở lại công ty, trường học, cơ quan, đơn vị… nên hoạt động vận tải hành khách rất khó khăn.

“Ước chỉ khoảng 50 đến 60% số xe hoạt động. Mà trên các xe lưu thông đó số hành khách cũng rất ít” - Ông Lương nói và cho biết, tại Bến xe Hà Tĩnh hiện có khoảng 130 - 140 xe khách chạy tuyến đường dài vào nam, ra bắc.

Cũng theo ông Lương, để phòng dịch COVID - 19, Bến xe khách Hà Tĩnh đã thường xuyên nhắc các nhà xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, trong đó phải yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang, rửa xay sát khuẩn, đo thân nhiệt…

Ông Lương còn cho hay, để hạn chế tình trạng xe chạy nhưng số hành khách trên xe quá ít, các nhà xe đã giảm số đầu xe chạy, gom khách lại cho tương đối đủ ghế mới chạy, hoặc khi quá ít khách thì giới thiệu sang cho hãng xe khác…

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe khách Cần Thơ vắng hoe ngày cận Tết

Thành Nhân - Trần Lưu |

Số lượng vận tải hành khách đường bộ trong ngày 29 Tết tại bến xe khách Cần Thơ đã giảm 73,1% và tổng số chuyến xe đã giảm 40% so với cùng kỳ...

Bến xe vắng khách, xe khách Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ hoạt động cầm chừng

Phạm Đông |

Quảng Ninh và Hải Phòng đã cho phép các phương tiện vận tải hành khách được hoạt động trở lại nhưng hiện nay các nhà xe vẫn chỉ chạy cầm chừng cả số lượt và số khách.

Đắk Lắk dừng hoạt động xe khách tuyến cố định đi Quảng Ninh, Hải Dương

BẢO TRUNG |

Ngành Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đi và đến Quảng Ninh, Hải Dương trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bến xe khách Cần Thơ vắng hoe ngày cận Tết

Thành Nhân - Trần Lưu |

Số lượng vận tải hành khách đường bộ trong ngày 29 Tết tại bến xe khách Cần Thơ đã giảm 73,1% và tổng số chuyến xe đã giảm 40% so với cùng kỳ...

Bến xe vắng khách, xe khách Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ hoạt động cầm chừng

Phạm Đông |

Quảng Ninh và Hải Phòng đã cho phép các phương tiện vận tải hành khách được hoạt động trở lại nhưng hiện nay các nhà xe vẫn chỉ chạy cầm chừng cả số lượt và số khách.

Đắk Lắk dừng hoạt động xe khách tuyến cố định đi Quảng Ninh, Hải Dương

BẢO TRUNG |

Ngành Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đi và đến Quảng Ninh, Hải Dương trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.