Hà Nội: Xử phạt cửa hàng không thiết yếu mở trước 9h, lấn chiếm vỉa hè

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử phạt các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu mở cửa trước 9h sáng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

Nghiên cứu giãn giờ làm việc

Chiều 29.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, công tác phòng chống dịch phải là nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện mang tính chất kiên trì, kiên định, lâu dài. Tiếp tục công tác tuyên truyền để người dân tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh một cách tự giác và yếu tố tự giác của người dân trong giai đoạn này sẽ là yếu tố quyết định đến sự thành công hay không.

Ông Chung đề nghị việc đeo khẩu trang, ra vào nơi nào cũng phải sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, đây là những điều cần trở thành nếp quen, hành động cụ thể khi ra nơi công cộng hay ở cơ quan, trường học, công sở, ngoài đường...

Riêng địa bàn thành phố Hà Nội, trên cơ sở tham khảo ý kiến các chuyên gia dịch tễ, an toàn giao thông thì tuần tới khi lượng người tham gia giao thông buổi sáng tăng lên, vì sẽ có sự tham gia của 1,4 triệu sinh viên, học sinh từ THCS, THPT, đại học... thì lưu lượng tham gia trên đường rất đông. Đặc biệt khi đứng lại ở đèn xanh đèn đỏ, khoảng cách 1m sẽ không đảm bảo, Ban chỉ đạo thành phố đi đến kết luận các nhóm cửa hàng không thiết yếu mở cửa từ 9h sáng sẽ giảm tải cho giao thông đầu giờ sáng.

Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 29.4.
Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 29.4. Ảnh: Nguyễn Khánh

Chủ tịch Hà Nội cũng nêu ý kiến của một số đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia có thể nghiên cứu để giãn cách giờ làm việc, thành phố đang nghiên cứu một cách khoa học.

Xử phạt cửa hàng không thiết yếu mở trước 9h

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chính quyền các quận, huyện, thị xã phải tuyên truyền, vận động mọi người dân và cơ sở kinh doanh không được lấn chiếm lòng đường vỉa hè dưới bất cứ hình thức nào, đặc biệt là đối với quán trà đá, cà phê, bia hơi, tuyến phố lò rèn hay bán khung tranh ở Nguyễn Thái Học... không được lấn chiếm, do có lượng người tham gia giao thông đi bộ, khi lấn chiếm họ phải đi xuống lòng đường tạo ra ách tắc giao thông và nguy hiểm cho công tác phòng bệnh.

Ông Chung yêu cầu các cửa hàng này phải dán giờ mở cửa, còn thành phố hiện nay không quy định giờ đóng cửa. Trước mắt thực hiện đến 31.12.2020.

Chủ tịch Hà Nội giao cho UBND các phường, Công an thành phố giao cho công an phường, thanh tra giao thông và cục quản lý thị trường đi kiểm tra đôn đốc và xử lý nghiêm tất cả các vi phạm của cửa hàng mở trước 9h, hay các cửa hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sẽ bị xử lý nghiêm. Làm được sẽ giảm được mật độ người tham gia giao thông, giai đoạn này phải nghĩ đến nhóm đối tượng là học sinh và đặc biệt các ngã ba, ngã tư, ngã năm thì Công an thành phố tăng cường việc túc trực.

Tại Chỉ thị 07, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị tại các quận nội thành, thị trấn, khu đô thị mới trên địa bàn (trừ các cửa hàng kinh doanh ăn uống, thuốc chữa bệnh, xăng dầu, kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hoa quả trong các chợ) chỉ được mở cửa sau 9h sáng hàng ngày để hạn chế tiếp xúc, giảm mật độ giao thông tại các khu vực đô thị. Cấm toàn bộ hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh bán hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội sẽ quay trở lại trường học ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chính thức chốt thời gian quay trở lại trường của học sinh Thủ đô.

Hôm nay, các cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội hoạt động thế nào để đúng luật?

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị 07 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý như quán cà phê thực hiện giãn cách 2m, trung tâm thương mại, siêu thị mở cửa sau 9 giờ sáng...

Hà Nội: Khách hàng trong quán cà phê phải ngồi cách xa nhau 2m

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị 07 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Học sinh Hà Nội sẽ quay trở lại trường học ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chính thức chốt thời gian quay trở lại trường của học sinh Thủ đô.

Hôm nay, các cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội hoạt động thế nào để đúng luật?

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị 07 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý như quán cà phê thực hiện giãn cách 2m, trung tâm thương mại, siêu thị mở cửa sau 9 giờ sáng...

Hà Nội: Khách hàng trong quán cà phê phải ngồi cách xa nhau 2m

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị 07 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.