Hà Nội thúc giục thu hồi ngay 8 dự án “ôm chậm” hơn 19ha đất

VƯƠNG TRẦN |

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về kết luận của thường trực HĐND thành phố phiên giải trình tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, tại thời điểm giám sát của HĐND thành phố năm 2018, trên địa bàn Hà Nội có 383 dự án chậm triển khai, chưa giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành quy hoạch, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sử dụng sai mục đích…

Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố ngay sau phiên giải trình, trên cơ sở rà soát, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác định vi phạm và phân loại các vi phạm đó để có biện pháp xử lý phù hợp.

Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ vi phạm Luật Đất đai trong thời gian kéo dài. Nhất là các dự án đã được HĐND thành phố, các quận, huyện, thị xã kiến nghị xem xét thu hồi từ các năm trước; các dự án đã được gia hạn song không triển khai; các dự án có ý kiến kiến nghị trực tiếp tại phiên giải trình này; hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án đã giao nhiều năm song nhà đầu tư, doanh nghiệp được giao không hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố rà soát bảo đảm tính pháp lý, đúng quy định xem xét thu hồi ngay 8 dự án với diện tích 19ha theo Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 10.8.2018 của UBND thành phố và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách 47 dự án đủ điều kiện thực hiện thu hồi trong thời gian tới.

Hoàn thành trên thực tế việc thu hồi đất đối với 22 dự án đã có quyết định thu hồi từ tháng 10.2012 đến nay chưa thực hiện để dành nguồn lực xây dựng hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Văn bản cũng yêu cầu, thành phố kiên quyết không xem xét giao dự án mới cho các nhà đầu tư có dự án chậm, vi phạm chưa khắc phục; không xem xét gia hạn, điều chỉnh dự án đối với các dự án chậm triển khai kéo dài, chủ đầu tư không còn năng lực, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, vi phạm Luật Đất đai.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Khoan núi mở đường ở Chùa Hương; Người dân Chương Mỹ đối mặt “đói gạo” 3 tháng

PV |

Vợ sinh con ngay ven đường, ông bố trẻ cởi phăng áo ủ ấm em bé; Hà Nội sẽ sáp nhập hai phòng cảnh sát giao thông; Sau ngập lụt dài ngày, dân Chương Mỹ đối mặt “đói gạo” 3 tháng..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Hà Nội sẽ sáp nhập hai phòng cảnh sát giao thông

CAO NGUYÊN |

Công an TP. Hà Nội quyết định sáp nhập Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Phòng CSGT đường thủy thành Phòng CSGT đường bộ - đường thủy.

Hàng chục dự án “đất vàng nghìn tỉ” ở Mê Linh bị bỏ hoang sau 10 năm Hà Nội sáp nhập

VƯƠNG TRẦN |

Hàng trăm hecta “đất vàng” của huyện Mê Linh (Hà Nội) bị bỏ hoang, cỏ mọc đầy. Gần chục năm trời, không hề có bất kỳ công trình, nhà xưởng hay khu đô thị nào như tên gọi của những dự án đã được giao đất cách đây 10 năm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức Hà Nội 24h: Khoan núi mở đường ở Chùa Hương; Người dân Chương Mỹ đối mặt “đói gạo” 3 tháng

PV |

Vợ sinh con ngay ven đường, ông bố trẻ cởi phăng áo ủ ấm em bé; Hà Nội sẽ sáp nhập hai phòng cảnh sát giao thông; Sau ngập lụt dài ngày, dân Chương Mỹ đối mặt “đói gạo” 3 tháng..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Hà Nội sẽ sáp nhập hai phòng cảnh sát giao thông

CAO NGUYÊN |

Công an TP. Hà Nội quyết định sáp nhập Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Phòng CSGT đường thủy thành Phòng CSGT đường bộ - đường thủy.

Hàng chục dự án “đất vàng nghìn tỉ” ở Mê Linh bị bỏ hoang sau 10 năm Hà Nội sáp nhập

VƯƠNG TRẦN |

Hàng trăm hecta “đất vàng” của huyện Mê Linh (Hà Nội) bị bỏ hoang, cỏ mọc đầy. Gần chục năm trời, không hề có bất kỳ công trình, nhà xưởng hay khu đô thị nào như tên gọi của những dự án đã được giao đất cách đây 10 năm.