Hà Nội thu ngân sách tháng 1 đạt 19 nghìn tỷ đồng

Tiến Nguyễn |

Tháng 1.2018, kinh tế thủ đô tiếp tục tăng trưởng, các chỉ số phát triển KT-XH đều khá cao, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP đạt trên 19 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Phạm Quý Tiên - Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội, thực hiện chủ đề công tác của năm 2018 “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, ngay từ đầu năm, TP đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH-QP-AN trên địa bàn.

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,7%, tổng mức luôn chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 16,9%. Các doanh nghiệp đã chủ động hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2018, giá trị hàng dự trữ ước đạt 26 nghìn tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 đạt 1,1 tỷ USD; khách lưu trú tại Hà Nội đạt 373 nghìn lượt, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp ổn định; đã phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án vốn ngoài ngân sách với 2.465 tỷ đồng, vốn đầu tư FDI đạt 62.77 triệu USD, có 1.911 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 16.054 tỷ đồng.

Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.231 tỷ đồng, bằng 8% dự toán, còn chi ngân sách địa phương là 2.700 tỷ đồng.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dự án metro số 1 TPHCM: Tiền chậm thanh toán, nhà thầu “khóc”

Minh Quang |

Theo phản ánh của một số nhà thầu, dù UBND TPHCM đã chuyển 1.173 tỉ tiền tạm ứng (đợt 3) từ ngân sách TP cho dự án metro số 1 từ tháng 11/2017 để phục vụ thanh toán cho tất cả các sản lượng thực hiện của các gói thầu trong năm 2017 nhưng ban QLĐS đô thị vẫn chần chừ chậm thanh toán khiến các nhà thầu gặp khó. 

Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2018 gần ngưỡng 2 tỉ USD

T.N.D |

Đó là yêu cầu  đề ra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) tăng cường điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ nêu ra mới đây. 

Đà Nẵng sẽ thu tiền thuê đất hằng năm để tránh đầu cơ đất, thất thoát nguồn thu

THUỲ TRANG |

Nhận định, việc thu tiền thuê đất một lần cho 50 năm đang gây ra sự thất thoát nguồn tài chính của thành phố, nhiều nhà đầu tư thành nhà đầu cơ đất, các sở ban ngành Đà Nẵng đề xuất sẽ thu tiền thuê đất hằng năm, 5 năm điều chỉnh giá một lần.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự án metro số 1 TPHCM: Tiền chậm thanh toán, nhà thầu “khóc”

Minh Quang |

Theo phản ánh của một số nhà thầu, dù UBND TPHCM đã chuyển 1.173 tỉ tiền tạm ứng (đợt 3) từ ngân sách TP cho dự án metro số 1 từ tháng 11/2017 để phục vụ thanh toán cho tất cả các sản lượng thực hiện của các gói thầu trong năm 2017 nhưng ban QLĐS đô thị vẫn chần chừ chậm thanh toán khiến các nhà thầu gặp khó. 

Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2018 gần ngưỡng 2 tỉ USD

T.N.D |

Đó là yêu cầu  đề ra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) tăng cường điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ nêu ra mới đây. 

Đà Nẵng sẽ thu tiền thuê đất hằng năm để tránh đầu cơ đất, thất thoát nguồn thu

THUỲ TRANG |

Nhận định, việc thu tiền thuê đất một lần cho 50 năm đang gây ra sự thất thoát nguồn tài chính của thành phố, nhiều nhà đầu tư thành nhà đầu cơ đất, các sở ban ngành Đà Nẵng đề xuất sẽ thu tiền thuê đất hằng năm, 5 năm điều chỉnh giá một lần.