Hà Nội: Thu hút vốn đầu tư FDI cao nhất trong 3 thập kỷ qua

VƯƠNG TRẦN |

Năm 2018, toàn TP thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 7,501 tỉ USD, tăng 2,81 lần so với 2017, dự kiến đứng đầu cả nước và cao nhất từ 30 năm thực hiện chủ trương thu hút vốn đầu tư FDI.

Ngày 25.12, tại giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Trần Ngọc Nam, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã báo cáo về kết quả thu hút đầu tư FDI của TP. Hà Nội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo ông Nam, năm 2018, toàn TP thu hút đầu tư FDI đạt khoảng 7,501 tỉ USD, tăng 2,81 lần so với 2017, dự kiến đứng đầu cả nước và cao nhất từ 30 năm thực hiện chủ trương thu hút FDI. Riêng trong 3 năm 2016-2018 thu hút được gần 14,05 tỉ USD, bằng 2,25 lần giai đoạn 2011-205.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp mới cho 616 dự án vốn đầu tư đăng ký mới 5,03 tỉ USD; tăng vốn 157 lượt dự án, vốn đầu tư đăng ký tăng 827,69 triệu USD; giảm vốn 8 dự án, vốn đầu tư đăng ký giảm 54,26 triệu USD; chấp thuận góp vốn mua cổ phần của 430 nhà đầu tư nước ngoài trong DN Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 1,688 tỉ USD.

Một số dự án lớn cấp mới, tăng vốn trong kỳ đã đươc cấp GCN đăng ký đầu tư, quyết định chủ trường đầu tư gồm: Nhà đầu tư Beerco thực hiện góp vốn trong Công ty TNHH Beverage Việt Nam 1 tỉ USD; Dự án Khu đô thị thành phố thông minh 4.138 triệu USD, 2 dự án của Tập đoàn Nidec tại khu công nghệ cao Hoà Lạc 400 triệu USD...

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cũng cho thấy những khó khăn của Hà Nội trong công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như: giá cho thuê đất cao so với các địa phương lân cận, vấn đề về mặt bằng sản xuất kinh doanh...

Do vậy, thành phố đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính đối với công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất rút ngắn còn 12 ngày, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày, lĩnh vực đo đạc bản đồ giảm từ 15 ngày xuống còn 7 ngày, qua đó góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Luỹ kế đến nay, Hà Nội thu hút trên 36,55 tỉ USD vốn FDI. Các dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài chiếm phầm lớn (80%), còn lại là liên doan và hợp đồng hợp tác kinh doanh (20%). Lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất là bất động sản (31%); tiếp theo là công nghiệp chế biến chế tạo (28%), thông tin truyền thông (8,7%).

Nhật Bản hiện là quốc gia đứng đầu về quy mô vốn đầu tư với khoảng 10,6 tỉ USD; tiếp đến là Singapore với khoảng 6,9 tỉ USD; đứng thứ 3 là Hàn Quốc với 5,5 tỉ USD. Lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản, tiếp đến là công nghiệp chế biến chế tạo, thông tin và truyền thông...

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

FDI của Hàn Quốc liên tục dẫn đầu trong 5 năm qua

Minh Hạnh |

Với tổng vốn FDI đăng ký hằng năm của Hàn Quốc luôn duy trì ổn định ở mức 7 - 9 tỉ USD liên tục trong 5 năm qua và đây là đối tác dẫn đầu đầu tư ổn định vào Việt Nam.

Nhật Bản, Hàn Quốc là 2 nước có vốn FDI lớn nhất hiện nay tại VN

Minh Hạnh |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), 11 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 30,8 tỉ USD, bằng 93,2% so với cùng kỳ năm 2017.

11 tháng, chế biến chế tạo thu hút gần 50% tổng vốn đầu tư FDI

Hồ Ấn Hoa |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư (Bộ KHĐT), 11 tháng đầu năm 2018, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng số vốn đạt 14,2 tỉ USD, chiếm 46,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

FDI của Hàn Quốc liên tục dẫn đầu trong 5 năm qua

Minh Hạnh |

Với tổng vốn FDI đăng ký hằng năm của Hàn Quốc luôn duy trì ổn định ở mức 7 - 9 tỉ USD liên tục trong 5 năm qua và đây là đối tác dẫn đầu đầu tư ổn định vào Việt Nam.

Nhật Bản, Hàn Quốc là 2 nước có vốn FDI lớn nhất hiện nay tại VN

Minh Hạnh |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), 11 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 30,8 tỉ USD, bằng 93,2% so với cùng kỳ năm 2017.

11 tháng, chế biến chế tạo thu hút gần 50% tổng vốn đầu tư FDI

Hồ Ấn Hoa |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư (Bộ KHĐT), 11 tháng đầu năm 2018, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng số vốn đạt 14,2 tỉ USD, chiếm 46,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.