Hà Nội tăng gấp 5 lượng hàng, đủ phục vụ cách ly chống dịch COVID-19

Khánh Vũ |

Thông tin từ các đầu mối cung ứng cho biết, các siêu thị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, đủ phục vụ để người dân yên tâm thực hiện cách ly, ứng phó với dịch COVID-19.

Sau chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội từ 0 giờ đêm 1.4.2020, người dân lo lắng không có đủ thực phẩm.

Thông tin từ các đầu mối cung ứng cho thấy, nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào, người dân yên tâm thực hiện cách ly, đồng lòng ứng phó với dịch COVID-19.

Các siêu thị đảm bảo lượng hàng gấp 3-5 lần

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Kim Dung – Giám đốc Co.op Mart Hà Nội cho biết, hiện tại, trong kho tại siêu thị, nguồn hàng dự trữ đang có khoảng 30 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Co.op Mart còn có kho lớn tại Bắc Ninh để tiếp thêm hàng về Hà Nội.

“Từ đầu giờ chiều đến giờ, các xe hàng của Co.op Mart Hà Nội đang liên tục chở hàng từ Bắc Ninh về Hà Nội để phục vụ cho nhu người dân mua dự trữ, thực hiện cách ly chống dịch. Lượng hàng dự trữ tại siêu thị cao gấp 3 lần bình thường, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như gạo, mỳ, dầu ăn, thịt, cá, hàng chế biến sẵn, hàng đông lạnh…”- bà Nguyễn Kim Dung nói.

Tại hệ thống siêu thị Big C, lượng hàng đã được chuẩn bị cao gấp 5 lần, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày. Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Phương – Phó Tổng Giám đốc Central Retain (Big C) khẳng định: Hàng hóa rất dồi dào, Central Retail đã chủ động lên kế hoạch, đề phòng đến phương án cách ly diện rộng nên đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng từ trước.

Lượng hàng tươi sống luôn được bổ sung hàng ngày, đảm bảo để người dân yên tâm cách ly phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Kh.V
Lượng hàng tươi sống luôn được bổ sung hàng ngày, đảm bảo để người dân yên tâm cách ly phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Kh.V

Tuy nhiên, bà Phương cũng chia sẻ: Do tiếp nhận chỉ thị cách ly khá bất ngờ, nên ngày 31.3.2020, mặt hàng tươi sống vẫn được chuẩn bị như ngày thường.

Thế nhưng, chiều nay đã xảy ra tình trạng người dân đến siêu thị mua với số lượng rất lớn khiến Big C phải phát loa kêu gọi mỗi người hãy mua với số lượng phù hợp, để dành hàng cho người mua sau.

“Với hiện tượng một số người dân thiếu thông tin nên mua thực phẩm tươi sống với số lượng lớn, có thể hàng tươi sống, rau xanh sẽ thiếu cục bộ trong chiều nay (31.3), nhưng từ ngày mai (1.4), hàng lại được tiếp tục chở về, đầy ắp trong siêu thị, người dân không nên tích trữ”- bà Phương khẳng định.

Liên tiếp vận chuyển bổ sung hàng hóa từ các tỉnh

Theo Sở Công Thương Hà Nội, đến thời điểm này, Sở đã chuẩn bị đẩy đủ các phương án để cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng theo cấp độ công bố dịch. Trong trường hợp thực hiện chống dịch theo cấp độ cao nhất,  Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối dồn tổng lực hàng hóa về địa bàn thành phố; mở thêm các kho dự trữ hàng, các điểm bán  trên các quận, huyện, thị xã; cần thiết lập thêm các kho dã chiến.

Ngày 31.3.2020, rau tươi, thực phẩm tại các chợ rất dồi dào. Ảnh: Kh.V
Ngày 31.3.2020, rau tươi, thực phẩm tại các chợ rất dồi dào. Ảnh: Kh.V

“Để đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa về Hà Nội, Sở Công Thương đã đề xuất cho bổ sung các xe chở hàng từ Công an, quân đội, Tổng công ty vận tải Hà Nội hỗ trợ cho các doanh nghiệp đưa hàng hóa từ các tỉnh về Hà Nội và từ các kho tới hệ thống phân phối, đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân” – bà Trần Thị Phương Lan – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Không lo thiếu thực phẩm dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Khánh Vũ |

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người tiêu dùng khá lo lắng không mua được thực phẩm, nhất là khi Hà Nội và TPHCM đã đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng.

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Phong Nguyễn |

Cho đến thời điểm này, nguồn cung gạo, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn dư thừa để xuất khẩu. Điều quan trọng là người dân bình tĩnh, tin tưởng, không để các nguồn tin xấu, độc, sai sự thật kích động, gây tâm lý hoang mang dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội và thiệt cho chính bản thân mình.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không lo thiếu thực phẩm dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Khánh Vũ |

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người tiêu dùng khá lo lắng không mua được thực phẩm, nhất là khi Hà Nội và TPHCM đã đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng.

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Phong Nguyễn |

Cho đến thời điểm này, nguồn cung gạo, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn dư thừa để xuất khẩu. Điều quan trọng là người dân bình tĩnh, tin tưởng, không để các nguồn tin xấu, độc, sai sự thật kích động, gây tâm lý hoang mang dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội và thiệt cho chính bản thân mình.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.