Hà Nội tái khởi động kinh tế sau đại dịch COVID-19: "Đó là kỳ tích"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, Hà Nội là một trong những thủ đô đầu tiên trên thế giới kiềm chế được dịch COVID-19 và bước vào tái khởi động nền kinh tế, đó là kỳ tích.

Sáng 27.6, diễn ra Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” do thành phố Hà Nội tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tham dự Hội nghị còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và hơn 1.800 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo 25 tỉnh, thành phố, các quận, huyện của Thành phố; đại biểu Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô; 29 đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao; 8 tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế; cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước...

Đặc biệt, Hội nghị chào đón hơn 1.300 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trong đó có nhiều doanh nghiệp tham dự để nhận quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc đề xuất đầu tư dự án mới trên địa bàn Thành phố.

Thủ tướng tham dự hội nghị: Hà Nội 2020 - Hợp tác, đầu tư và phát triển.
Thủ tướng tham dự hội nghị: Hà Nội 2020 - Hợp tác, đầu tư và phát triển. Ảnh: TTBC

Hà Nội là tuyến đầu trong việc tiếp nhận làn sóng đầu tư mới

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết, Hà Nội trở thành một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới bước vào quá trình tái khởi động, phục hồi nền kinh tế, "đó là kỳ tích", ông Lộc nhấn mạnh.

Theo ông Lộc, ấn tượng của ông ở hội nghị này không phải ở số lượng người tham gia mà là tính chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả. Với hội nghị này, cả nước đã về đây cùng với Hà Nội và thế giới cũng vậy. Hà Nội sẽ là tuyến đầu trong việc tiếp nhận làn sóng đầu tư mới và lan tỏa cho cả nước.

Chủ tịch VCCI cho hay, ở hội nghị, nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết, nhiều dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Để thực hiện thành công các dự án, tận dụng làn sóng đầu tư mới và lan tỏa làn sóng này ra cả nước, thành phố cần phục vụ tốt nhất những dự án của các doanh nghiệp hiện có, bởi đây là cách xúc tiến quan trọng nhất.

Ông Vũ Tiến Lộc. Ảnh: TTBC
Ông Vũ Tiến Lộc. Ảnh: TTBC

Tính tiên phong của lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn ở top dẫn đầu nhưng sự thân thiện của một bộ phận công chức cấp dưới chưa được đánh giá cao. Vì vậy, Hà Nội nên nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện để có thể phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, ngoài đóng góp vào kết quả chung trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, Hà Nội cũng là điểm đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ chọn cho việc tái khởi động nền kinh tế.

"Tôi rất ấn tượng khi Hà Nội đã mời gọi được đông đảo tất cả các thành phần kinh tế, kêu gọi toàn dân tập trung cùng thủ đô khai thác mọi nguồn lực. Điều này thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao cũng như sự cầu thị, quyết tâm của thành phố", ông Cường nói.

Hà Nội đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch

Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho hay, qua hội nghị, thành phố tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong, đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020.

Ông Vương Đình Huệ. Ảnh: TTBC
Ông Vương Đình Huệ. Ảnh: TTBC

Đây cũng là giải pháp căn cơ nhằm tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tăng trưởng GRDP cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước và phấn đấu hoàn thành 285.000 tỉ đồng dự toán thu ngân sách năm 2020.

"Thu hút 24,8 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài" - đây là con số mà Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ra. Theo ông Chung, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã thu hút được 24,8 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Năm 2018-2019, Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI; đã phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 817 dự án trong nước, đạt 693,08 nghìn tỉ đồng; tiếp tục phát huy vai trò của kinh tế tư nhân dần trở thành một động lực quan trọng, đóng góp khoảng trên 39% GRDP, giải quyết khoảng 83% tổng số lao động xã hội cho thành phố.

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: TTBC
Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: TTBC

“Những kết quả đạt được của thành phố có dấu ấn và sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà đầu tư trong suốt nhiều năm vừa qua. Sự đồng hành này khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư đối với thành phố”, ông Chung nhấn mạnh.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tăng tốc đón sóng đầu tư

Nguyễn Hà - Kim Khánh |

Hơn 26 tỉ USD là số tiền lãnh đạo thành phố Hà Nội dự kiến sẽ ký 36 biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” theo kế hoạch tổ chức ngày hôm nay 27.6. Hà Nội sẽ “trải thảm” đón làn sóng đầu tư này như thế nào?

Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi, phát triển kinh tế

Khánh Hoà |

Chia sẻ về “Hội nghị Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra hôm nay (27.6), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, thời gian qua Hà Nội dù tập trung chống dịch, nhưng vẫn trăn trở về một yêu cầu là vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế và chúng ta vẫn phải duy trì và tiếp tục phát triển kinh tế của TP và đất nước để không bị tụt hậu.

Hà Nội sẽ trao 116 dự án cho các nhà đầu tư với tổng vốn gần 340.000 tỉ

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội đã lập danh mục dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư 116 dự án, tập trung vào các lĩnh vực nhà ở đô thị, trụ sở văn phòng, du lịch- dịch vụ…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội tăng tốc đón sóng đầu tư

Nguyễn Hà - Kim Khánh |

Hơn 26 tỉ USD là số tiền lãnh đạo thành phố Hà Nội dự kiến sẽ ký 36 biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” theo kế hoạch tổ chức ngày hôm nay 27.6. Hà Nội sẽ “trải thảm” đón làn sóng đầu tư này như thế nào?

Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi, phát triển kinh tế

Khánh Hoà |

Chia sẻ về “Hội nghị Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra hôm nay (27.6), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, thời gian qua Hà Nội dù tập trung chống dịch, nhưng vẫn trăn trở về một yêu cầu là vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế và chúng ta vẫn phải duy trì và tiếp tục phát triển kinh tế của TP và đất nước để không bị tụt hậu.

Hà Nội sẽ trao 116 dự án cho các nhà đầu tư với tổng vốn gần 340.000 tỉ

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội đã lập danh mục dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư 116 dự án, tập trung vào các lĩnh vực nhà ở đô thị, trụ sở văn phòng, du lịch- dịch vụ…