Hà Nội sẽ trao 116 dự án cho các nhà đầu tư với tổng vốn gần 340.000 tỉ

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội đã lập danh mục dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư 116 dự án, tập trung vào các lĩnh vực nhà ở đô thị, trụ sở văn phòng, du lịch- dịch vụ…

Tối 22.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì làm việc với Ban cán sự đảng UBND Thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”.

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 27.6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và đến nay mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị đã được hoàn tất. Theo đó, hội nghị dự kiến sẽ thu hút khoảng 1.400 – 1.500 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương các doanh nghiệp tham dự, trong đó có khoảng 540 doanh nghiệp (trong đó có 120 doanh nghiệp nước ngoài).

UBND Thành phố đã lập danh mục dự án dự kiến trao 116 dự án với tổng vốn đầu tư 339.670 tỉ đồng với số vốn tăng thêm trên 266.229 tỉ đồng. Trong đó, có 100  dự án trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn 225.583 tỉ đồng, vốn tăng thêm là 162.930 tỉ đồng; 16 dự án trao quyết định ghi nhận đề xuất với tổng số vốn 114.087 tỉ đồng, vốn tăng thêm là 103.299 tỉ đồng.

116 dự án này được phân bổ theo các lĩnh vực: Nhà ở  đô thị, trụ sở văn  phòng, du lịch- dịch vụ, công nghiệp, văn xã, hạ tầng kỹ  thuật (các cụm, khu công nghiệp, làng nghề), tài chính- ngân  hàng.

Đến ngày 22.6, UBND Thành phố nhận được 36 đề xuất ký biên bản ghi nhớ của các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị ký kết trên 26 tỉ USD, trong đó có 23 đề xuất của các doanh nghiệp trong nước và 13 đề xuất của các tổ chức nước ngoài.

Ngoài ra, Thành phố cũng kêu gọi đầu tư vào 282 dự án chưa có nhà đầu tư đăng ký tại hội nghị các năm 2016, 2017, 2018 với tổng vốn dự kiến 483,1 nghìn tỉ đồng.

Qua hội nghị, TP Hà Nội thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, quá trình chuẩn bị cho Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” được các đơn vị triển khai từ tháng 2.2020, khi Hà Nội và cả nước đang lo chống dịch COVID-19.

Theo Bí thư Thành ủy, hội nghị được tổ chức vào thời điểm hiện nay có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Thành phố trong triển khai chỉ đạo của T.Ư về thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Qua hội nghị cũng cho thấy thông điệp Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng là điểm đến an toàn, hấp dẫn.

“Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện của Hà Nội hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của Thành phố, chào mừng 1010 năm Thăng Long Hà Nội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là hoạt động Thành phố hướng tới hoàn thành chỉ tiêu cả nhiệm kỳ để Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong những năm tới” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đề xuất xây cầu Đuống mới

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đề xuất chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp tĩnh không cầu Đuống, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng của Bộ Giao thông Vận tải.

Hà Nội: Kịp thời chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tính đến chiều 19.6, đã có 4.806 người được phê duyệt hỗ trợ với kinh phí 4.956 triệu đồng.

Hoà Lạc sẽ là đô thị khoa học công nghệ, sinh thái vào năm 2030

THÔNG CHÍ |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến 2030 tỷ lệ 1/10.000 nhằm phát triển Hòa Lạc thành đô thị mới hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội đề xuất xây cầu Đuống mới

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đề xuất chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp tĩnh không cầu Đuống, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng của Bộ Giao thông Vận tải.

Hà Nội: Kịp thời chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tính đến chiều 19.6, đã có 4.806 người được phê duyệt hỗ trợ với kinh phí 4.956 triệu đồng.

Hoà Lạc sẽ là đô thị khoa học công nghệ, sinh thái vào năm 2030

THÔNG CHÍ |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến 2030 tỷ lệ 1/10.000 nhằm phát triển Hòa Lạc thành đô thị mới hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.