Hà Nội: Sẽ kiểm tra lại và xử lý sai phạm liên quan của tập đoàn Lã Vọng

VƯƠNG TRẦN |

Theo lãnh đạo UBND quận Đống Đa (Hà Nội), đơn vị này sẽ kiểm tra lại và xử lý tất cả việc sai phạm liên quan đến tập đoàn Lã Vọng trên địa bàn quận.

Chiều 4.9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy thường kỳ, UBND quận Đống Đa đã có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác quản lý đô thị 8 tháng đầu năm trên địa bàn quận.

Tại đây, nhiều PV đã đặt các câu hỏi liên quan đến việc nhà hàng Lã Vọng (Hoàng Cầu, Đống Đa) đến nay vẫn hoạt động, khu vui chơi tại đây vẫn bị chiếm dụng mặc dù quận Đống Đa đã xử lý cách đây hơn 2 năm.

Liên quan tới vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt thông tin: Khu vực này do Công ty Hà Thủy làm chủ đầu tư, còn Lã Vọng chỉ thuê lại.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 4.9.2018
Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 4.9.2018.

Ông Việt cho biết: “Sau khi xử lý nhà hàng Lã Vọng, chúng tôi cũng đã yêu cầu phải trả lại sân chơi, giải trí cho người dân. Khu vực này phải là sân chơi, khu giải trí, tầng 2 phải được đầu tư làm thư viện đọc sách chứ không phải là nơi bán hàng. Nên việc Lã Vọng sử dụng sai mục đích, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và xử lý tất cả việc sai phạm này".

Theo tìm hiểu của PV, nhà hàng Lã Vọng Hoàng Cầu (nay là Lake View) tọa lạc trên “khu đất vàng” tại bán đảo Hoàng Cầu (Đống Đa). Nhà hàng này chuyên phục vụ đồ ăn, uống, với nhiều loại món ăn khác nhau, thuộc hệ thống nhà hàng Lã Vọng của Tập đoàn Lã Vọng.

Nhiều năm qua, dư luận đã lên án việc nhà hàng này “mọc” trên khu đất được phê duyệt để xây mới công trình vui chơi giải trí và dịch vụ tổng hợp. Tuy nhiên, đến nay, dự án nay bị “biến tướng” thành nhà hàng kinh doanh phục vụ ăn uống…

Cụ thể, khu đất này đã được quy hoạch để thực hiện "Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa" và được kỳ vọng sẽ trở thành khu vui chơi giải trí, phục vụ đời sống tinh thần cho người dân khu vực này.

Tháng 10.2013, Công ty Hà Thuỷ được UBND quận Đống Đa cấp giấy phép xây dựng cho phép xây dựng nhà giải trí 2 tầng và tầng hầm tại bán đảo hồ Hoàng Cầu. Song, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng, chủ đầu tư đã xây dựng sai so với nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Trước những vi phạm trên, UBND phường Ô Chợ Dừa cũng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản hiện trạng, tình hình triển khai dự án của Công ty Hà Thủy.

Năm 2010, UBND TP.Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Hà Thủy (Công ty Hà Thủy) thuê hơn 5.600m2 đất với thời hạn 50 năm để thực hiện "Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa" với thời gian thực hiện dự án là 1 năm. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã chậm tiến độ, sau đó được UBND thành phố gia hạn tiến độ dự án đến hết quý 1.2015.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra đột xuất Công ty Lã Vọng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 3.8, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra toàn diện các dự án của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng (Công ty Lã Vọng) và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội. 

Thị trường 24h: Thanh tra việc giao 'đất vàng' cho Tập đoàn Lã Vọng; Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh

Đ.P |

Thanh tra việc giao 'đất vàng' cho Tập đoàn Lã Vọng; Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh; Tiền ảo mất giá mạnh sau vụ sàn giao dịch Hàn Quốc bị tấn công mạng...là những tin chính có trong tin thị trường ngày hôm nay.

Dấu hỏi lợi ích từ dự án BT của Tập đoàn Lã Vọng

THÔNG CHÍ |

Dự án Louis City (chủ đầu tư Cty CP Thương mại Ngôi nhà mới - Cty thành viên của Tập đoàn Lã Vọng) đang triển khai bán nhà tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Để được triển khai dự án này, Tập đoàn Lã Vọng bỏ ra 545,3 tỉ đồng để đầu tư xây dựng dự án cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vụ, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình, quận Long Biên (gọi tắt dự án cống hoá) đổi lấy 9,9ha đất vào năm 2015. Tuy nhiên, sau đó, trong thông báo kết luận của Thành ủy Hà Nội thì diện tích đất này lên tới 13,83ha. Vì sao có sự chênh lệch này? Ngoài ra, nhiều ý kiến đặt ra về nghi vấn việc xác định giá trị hợp đồng BT này có dấu hiệu thất thoát tài sản nhà nước?

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thanh tra đột xuất Công ty Lã Vọng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 3.8, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra toàn diện các dự án của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng (Công ty Lã Vọng) và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội. 

Thị trường 24h: Thanh tra việc giao 'đất vàng' cho Tập đoàn Lã Vọng; Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh

Đ.P |

Thanh tra việc giao 'đất vàng' cho Tập đoàn Lã Vọng; Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh; Tiền ảo mất giá mạnh sau vụ sàn giao dịch Hàn Quốc bị tấn công mạng...là những tin chính có trong tin thị trường ngày hôm nay.

Dấu hỏi lợi ích từ dự án BT của Tập đoàn Lã Vọng

THÔNG CHÍ |

Dự án Louis City (chủ đầu tư Cty CP Thương mại Ngôi nhà mới - Cty thành viên của Tập đoàn Lã Vọng) đang triển khai bán nhà tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Để được triển khai dự án này, Tập đoàn Lã Vọng bỏ ra 545,3 tỉ đồng để đầu tư xây dựng dự án cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vụ, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình, quận Long Biên (gọi tắt dự án cống hoá) đổi lấy 9,9ha đất vào năm 2015. Tuy nhiên, sau đó, trong thông báo kết luận của Thành ủy Hà Nội thì diện tích đất này lên tới 13,83ha. Vì sao có sự chênh lệch này? Ngoài ra, nhiều ý kiến đặt ra về nghi vấn việc xác định giá trị hợp đồng BT này có dấu hiệu thất thoát tài sản nhà nước?