Hà Nội nắng như “đổ lửa”, người dân đổ xô đi mua phụ kiện chống nóng

Nguyễn Thúy |

Áo chống nắng điều hòa, mũ gắn quạt, găng tay chống UV... là những mặt hàng chống nóng được nhiều người dân Hà Nội đổ xô đi mua trong những ngày nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C.

Ghi nhận của PV Lao Động, tại nhiều cửa hàng trên một số tuyến phố như Cầu Giấy, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), các mặt hàng như áo, gắng tay, mũ chống nắng, kính râm... được bày bán với đa dạng chủng loại, mẫu mã và phân khúc giá cả để người tiêu dùng lựa chọn.

Các mẫu áo chống nắng với đa dạng màu sắc, chất liệu và kiểu dáng được bày bán tại nhiều cửa hàng thời trang, trung tâm mua sắm. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Các mẫu áo chống nắng với đa dạng màu sắc, chất liệu và kiểu dáng được bày bán tại nhiều cửa hàng thời trang, trung tâm mua sắm. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Theo nhiều chủ cửa hàng, áo chống nắng là mặt hàng hút khách nhất trong những ngày nắng nóng lên gần 40 độ C. Tại phân khúc áo chống nắng bình dân được may bằng các loại vải thô, lanh, bò...có giá dao động từ 50.000 - 250.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh đó, các mẫu áo chống nắng được thiết kế bằng loại vải có khả năng phản xạ ánh nắng, chống tia UV, thấm mồ hôi và hút ẩm có mức giá cao hơn, dao động từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/sản phẩm, tùy theo kiểu dáng và chất liệu.

Chị Nguyễn Mai, chủ cửa hàng thời trang phố Chùa Bộc (Hà Nội) cho biết, năm nay các loại áo mát thoáng khí nhưng có khả năng chống tia UV được nhiều khách hàng lựa chọn.

“Bình thường khách hàng đa số là nữ, tuy nhiên, năm nay lượng khách nam làm các nghề vận chuyển hay các công việc thường xuyên phải di chuyển ngoài đường hỏi mua áo khá nhiều. Trung bình, mỗi ngày tôi bán được khoảng 15 - 20 áo chống nắng, giá khoảng 300.000 đồng/chiếc”, chị Mai cho biết.

Bên cạnh những chiếc áo chống n ắng thông thường, áo chống nắng điều hoà cũng được nhiều người “săn lùng”. Theo khảo sát của PV, giá bán của các mẫu áo điều hòa phụ thuộc vào chất liệu vải và bộ làm mát.

Áo một lớp, vải mỏng, pin khoảng 5.000 mAh có giá từ 200.000 - 400.000 đồng. Các mẫu áo có từ hai lớp, bộ làm mát có độ hoàn thiện cao hơn và đầy đủ thông tin xuất xứ giá từ 900.000 – 1,5 triệu đồng.

Anh Lê Văn Chiến (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - chủ shop online bán các sản phẩm chống nắng tiết lộ, lượng khách mua áo điều hòa tăng hơn 50% trong 2 ngày trở lại đây. Thông thường, người mua chủ yếu là dân xây dựng, bảo vệ hoặc nhân viên chạy xe công nghệ.

“Áo có hai quạt gió mini ở hai bên sườn áo và đi kèm 1 bộ pin sạc. Với dung lượng pin 5.200 mAh, người dùng có thể sử dụng quạt liên tiếp 12 tiếng đồng hồ. Hai hôm nay, nắng nóng cao điểm, mỗi ngày tôi bán được gần 20 chiếc”, anh Chiến cho biết.

Một mẫu áo điều hòa trên thị trường với hai quạt, pin dung lượng 5.200 mAh, bộ sạc và dây dẫn. Ảnh: NVCC.
Một mẫu áo điều hòa trên thị trường với hai quạt, pin dung lượng 5.200 mAh, bộ sạc và dây dẫn. Ảnh: NVCC.

Một số đồ dùng, phụ kiện chống nắng khác được người tiêu dùng “săn hàng” như kính râm có giá dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/chiếc; mũ lưỡi trai gắn quạt có giá bán từ 120.000 - 200.000 đồng/chiếc…

Ngoài ra, các loại đồ chống nắng khác như găng tay, khăn ống, mũ trùm đầu, kính râm, khẩu trang làm bằng polyester tránh nắng có giá từ 50.000 – 150. 000 đồng cũng được nhiều người tìm mua.

Các chuyên gia cho rằng mỗi loại vải lại có khả năng cản bức xạ tia UV ở mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, người tiêu dùng chỉ cần mua những sản phẩm được làm từ sợi vải có đủ độ dày, có thể thấm mồ hôi tốt, thoáng khí là có thể bảo vệ da tốt.

Những bộ làm mát kém chất lượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là sản phẩm sử dụng pin không rõ nguồn gốc. Ảnh: NVCC.
Những bộ làm mát kém chất lượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là sản phẩm sử dụng pin không rõ nguồn gốc. Ảnh: NVCC.

Anh Trần Bình (Hoàng Mai, Hà Nội) - một kỹ thuật viên điện tử cho biết, với sản phẩm áo chống nắng điều hòa, khi mua người bán thường khẳng định thời gian hoạt động của quạt là 12 tiếng liên tục. Tuy nhiên, thời lượng pin thực tế chỉ được nửa, tức là khoảng 6 - 7 tiếng.

“Một số thiết bị điện tử có thể bị cắt bỏ những khâu kiểm định, dùng thành phần chất lượng kém. Vì vậy, chúng thường nhanh hỏng, sản sinh các chất độc hại gây dị ứng cho cơ thể, thậm chí pin dễ gây cháy nổ nên cần thận trong chọn lựa", anh Bình nói.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khốn khổ vì thang máy hỏng khi thời tiết nắng nóng cao điểm

Bảo Hân |

Hai thang máy toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) lại bị dừng hoạt động khiến công nhân lao động đang thuê trọ tại toà nhà rất bức xúc. Đi làm về mệt mỏi, họ vẫn phải leo bộ, vác đồ lên tầng cao giữa trời nóng bức.

Nắng nóng "cháy da vàng mắt", trẻ em nhập viện tăng mạnh vì những bệnh nào?

AN AN - MINH HÀ |

Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết số trẻ nhập viện tăng 150 - 200% trong tháng 5 và tháng 6. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng xu hướng bệnh nhi tiếp tục gia tăng.

Những ngày này chị Nguyễn Trúc Quỳnh (Gia Lâm, Hà Nội) đang lo lắng không yên. Chị phải tạm nghỉ làm để chăm sóc con nhỏ đang nằm viện. Em bé gần 1 tuổi vẫn trong cơn sốt dai dẳng nằm trong lòng mẹ. Tình trạng sốt cao này của bé diễn ra từ vài ngày trước khi nhập viện. Trước đó bé có tiền sử khoẻ mạnh.

Thế nhưng đó không phải chỉ là câu chuyện của riêng chị Nguyễn Trúc Quỳnh mà rất nhiều gia đình có con nhỏ cũng đang thấp thỏm lo âu. Bởi thời điểm này đang trong giai đoạn nắng nóng cao điểm của mùa hè, nhiều trẻ còn mắc bệnh viêm đa cơ quan.

Đây là tình cảnh quen thuộc tại khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) trong hơn 1 tháng qua. Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Phó Trưởng khoa cho biết số trẻ nhập viện tăng 150 - 200% trong tháng 5 và tháng 6, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và tiêu hoá. Các bác sĩ cũng đã lý giải nguyên nhân tình trạng này.

Theo các bác sĩ nhiều trẻ viêm phổi, viêm phế quản nhập viện trong tình trạng nặng do phụ huynh nhầm lẫn với bệnh cúm vì các triệu chứng ban đầu rất giống nhau.

Tuy nhiên theo các bác sĩ bên cạnh những gia đình đưa trẻ vào viện muộn thì cũng có những phụ huynh vội vã đưa trẻ vào viện không sơ cứu đúng cách.

Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo phụ huynh không tự ý mua thuốc kháng sinh cho con trước khi đến viện vì xử lý ban đầu sai cách sẽ kéo dài thời gian điều trị.

10 mẹo giúp tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa trong ngày nắng nóng

Phương Thảo |

Mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hoà trong nhà sẽ tăng cao, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng. Vậy người dùng nên sử dụng các thiết bị điện như thế nào cho tiết kiệm?

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công nhân khốn khổ vì thang máy hỏng khi thời tiết nắng nóng cao điểm

Bảo Hân |

Hai thang máy toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) lại bị dừng hoạt động khiến công nhân lao động đang thuê trọ tại toà nhà rất bức xúc. Đi làm về mệt mỏi, họ vẫn phải leo bộ, vác đồ lên tầng cao giữa trời nóng bức.

Nắng nóng "cháy da vàng mắt", trẻ em nhập viện tăng mạnh vì những bệnh nào?

AN AN - MINH HÀ |

Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết số trẻ nhập viện tăng 150 - 200% trong tháng 5 và tháng 6. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng xu hướng bệnh nhi tiếp tục gia tăng.

Những ngày này chị Nguyễn Trúc Quỳnh (Gia Lâm, Hà Nội) đang lo lắng không yên. Chị phải tạm nghỉ làm để chăm sóc con nhỏ đang nằm viện. Em bé gần 1 tuổi vẫn trong cơn sốt dai dẳng nằm trong lòng mẹ. Tình trạng sốt cao này của bé diễn ra từ vài ngày trước khi nhập viện. Trước đó bé có tiền sử khoẻ mạnh.

Thế nhưng đó không phải chỉ là câu chuyện của riêng chị Nguyễn Trúc Quỳnh mà rất nhiều gia đình có con nhỏ cũng đang thấp thỏm lo âu. Bởi thời điểm này đang trong giai đoạn nắng nóng cao điểm của mùa hè, nhiều trẻ còn mắc bệnh viêm đa cơ quan.

Đây là tình cảnh quen thuộc tại khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) trong hơn 1 tháng qua. Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Phó Trưởng khoa cho biết số trẻ nhập viện tăng 150 - 200% trong tháng 5 và tháng 6, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp và tiêu hoá. Các bác sĩ cũng đã lý giải nguyên nhân tình trạng này.

Theo các bác sĩ nhiều trẻ viêm phổi, viêm phế quản nhập viện trong tình trạng nặng do phụ huynh nhầm lẫn với bệnh cúm vì các triệu chứng ban đầu rất giống nhau.

Tuy nhiên theo các bác sĩ bên cạnh những gia đình đưa trẻ vào viện muộn thì cũng có những phụ huynh vội vã đưa trẻ vào viện không sơ cứu đúng cách.

Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo phụ huynh không tự ý mua thuốc kháng sinh cho con trước khi đến viện vì xử lý ban đầu sai cách sẽ kéo dài thời gian điều trị.

10 mẹo giúp tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa trong ngày nắng nóng

Phương Thảo |

Mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hoà trong nhà sẽ tăng cao, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng. Vậy người dùng nên sử dụng các thiết bị điện như thế nào cho tiết kiệm?