Hà Nội: Loạt điểm bán xăng tự phát "mọc" quanh cây xăng đang tu sửa

Phan Cúc |

Trong quá trình cây xăng dầu tại tuyến đường Giải Phóng (Hà Nội) đang được tu sửa lại, nhiều người lập nên những điểm bán xăng tự phát. Mức giá bán tại đây cao gấp hai, ba lần so với giá xăng thị trường

Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 16.3, dọc theo tuyến đường Giải Phóng, nhất là đoạn ngã tư giao với đường Trường Chinh (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), xuất hiện hàng chục điểm bán xăng tự phát chỉ trong khoảng chưa đầy 50 mét.

Theo ghi nhận, những điểm bán xăng tự phát này có mức giá bán kiểu "tự niêm yết", bán theo từng chai. Loại chai nhựa 1.5 lít được bán với giá 40.000 đồng, loại nhỏ hơn khoảng 0,5 lít được bán với giá 15.000 đồng.

Người bán rót xăng vào những chai nhỏ để thuận tiện cho việc buôn bán. Ảnh: Phan Cúc

Khi được hỏi về nguồn gốc xăng bán tại đây, một người phụ nữ buôn bán xăng tự phát cho biết: “Xăng này tôi nhờ đứa cháu lấy hộ từ các cây xăng, giá bán bên đường như thế này là rẻ rồi, mấy chỗ khác người ta cũng bán giá đó thôi, phải cho người ta chút lời chứ”.

Đáng nói, khi được hỏi đây là loại xăng gì, người phụ nữ này bối rối: “Xăng 92 hay 95 đều đổ xe bạn được. Giờ hỏi tôi xăng gì tôi cũng chịu, không biết được”.

Những điểm bán xăng dạo này mọc lên nhan nhản. Chỉ với một chiếc kệ bằng thùng xốp, một vài chiếc ghế nhựa, nhiều người ngang nhiên hình thành nên những điểm bán xăng ngay bên vỉa hè.

Theo ghi nhận của PV, trung bình cứ khoảng 10 – 15 phút có một khách hàng đến đổ xăng tại các điểm tự phát này. Dù giá bán chênh lệch khá nhiều so với giá tại các cây xăng nhưng nhiều người dân vẫn lựa chọn bởi “tiện đường”.

Một số người dừng đổ xăng ngay giữa đường gây ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh: Phan Cúc.

Trên thực tế, xăng A95 có màu vàng, xăng A92 có màu xanh, tuy nhiên tại các điểm bán xăng tự phát, các loại xăng trong chai nhựa có màu nhợt nhạt hơn màu gốc. Khi người mua thắc mắc về màu xăng, chủ điểm bán xăng này chỉ đưa ra cam kết bằng miệng rằng “100% hàng chất lượng, chỉ lấy lời một chút cho công bán hàng”.

Người dân cho biết tình trạng này xuất hiện từ khoảng cuối năm 2020, khi cây xăng dầu tại số 257 – 259 Giải Phóng đóng cửa để phục vụ cho việc tu sửa.

Bà Vũ Thị Thơ (52 tuổi, Đồng Tâm, Hà Nội) cho biết: “Mấy lần cũng có lực lượng chức năng người ta đến để dẹp nhưng mai thì đâu lại vào đấy. Ngày mưa như thế này còn ít, chứ trời tạnh thì đông hơn đấy, giá đắt lắm”.

Điểm bán xăng dầu tự phát ngang nhiên hoạt động giữa thủ đô (Ảnh: Phan Cúc)
Điểm bán xăng dầu tự phát ngang nhiên hoạt động giữa thủ đô. Ảnh: Phan Cúc.

Tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP, từ ngày 11.10.2020 mức xử phạt hành chính tăng lên nhiều lần đối với hành vi bán xăng dầu qua thùng, can, chai, đặc biệt là đối với các cá nhân và hộ kinh doanh không đủ điều kiện.

Sở dĩ hình thức bán xăng vỉa hè bị cơ quan quản lý thị trường nghiêm cấm bởi nguy cơ về chất lượng xăng không đảm bảo. Người mua có thể mua phải xăng bị pha thêm dung môi hóa chất vào xăng để kiếm lời. Bên cạnh đó, những điểm bán xăng tự phát cũng khiến cho tình trạng cháy nổ luôn tiềm ẩn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Suốt trong một thời gian dài, những điểm bán xăng tự phát trên tuyến đường Giải Phóng vẫn đang diễn ra công khai hằng ngày, bất chấp quy định và những nguy hiểm tồn tại. Thực trạng đòi hỏi sự vào cuộc xử lý mạnh tay của cơ quan chức năng.

Phan Cúc
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương nói về việc giá xăng tăng liên tiếp

Nhóm PV |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã nói về việc giá xăng tăng liên tiếp.

Giá xăng tăng liêp tiếp: Chuyện bình thường, Quỹ bình ổn đã phải chi bù

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho biết, việc tăng giá xăng dầu trong thời gian vừa qua là "chuyện bình thường", bởi giá dầu thô trên thế giới tăng liên tục.

Sẽ tước giấy phép một số doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo Tổng cục QLTT, hiện nay, trên thị trường các chất dung môi, phụ gia, chế phẩm có thể lợi dụng để pha chế xăng dầu được mua khá dễ dàng. Chính vì vậy, nếu các đối tượng có ý gian lận, làm giả xăng dầu thì rất dễ thực hiện.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Bộ Công Thương nói về việc giá xăng tăng liên tiếp

Nhóm PV |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã nói về việc giá xăng tăng liên tiếp.

Giá xăng tăng liêp tiếp: Chuyện bình thường, Quỹ bình ổn đã phải chi bù

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho biết, việc tăng giá xăng dầu trong thời gian vừa qua là "chuyện bình thường", bởi giá dầu thô trên thế giới tăng liên tục.

Sẽ tước giấy phép một số doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo Tổng cục QLTT, hiện nay, trên thị trường các chất dung môi, phụ gia, chế phẩm có thể lợi dụng để pha chế xăng dầu được mua khá dễ dàng. Chính vì vậy, nếu các đối tượng có ý gian lận, làm giả xăng dầu thì rất dễ thực hiện.