Hà Nội lấy lại "đất vàng" Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trên đường Phan Bội Châu

VƯƠNG TRẦN - THU HIỀN |

Hà Nội có văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên đề nghị bàn giao lại khu đất nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu trên phố Phan Bội Châu (phường Cửa Nam) cho TP quản lý.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV.

Báo cáo của UBND thành phố có tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến việc thu hồi trụ sở một số cơ quan để xây trường học.

Trước đó, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND Thành phố kiểm tra, rà soát lại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận hiện không còn sử dụng, sử dụng không đúng mục đích.

Cụ thể là những nơi như: Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu - 49 Phan Bội Châu, Viện Chiến lược - Bộ Công thương, Trụ sở Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm - 38 Thuốc Bắc, Nhà máy in Thống Nhất 29 Lý Quốc Sư, 136 Hàng Bông để bàn giao lại cho quận Hoàn Kiếm xây dựng trường học và các công trình công cộng.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, ngày 26.12.2017, TP đã có văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên đề nghị bàn giao lại nhà đất tại địa chỉ số 49 Phan Bội Châu (Nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu) cho Hà Nội quản lý, sử dụng. Từ đó có cơ sở để xây trường mầm non công lập phục vụ nhân dân và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong khu vực.

Theo tìm hiểu của PV, nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu ở 49 Phan Bội Châu do tỉnh Điện Biên quản lý có nguồn gốc là một tòa biệt thự Pháp 2 tầng, diện tích đất rộng khoảng 560m2. Tòa nhà này trước đây do tỉnh Lai Châu quản lý. Kể từ năm 2004, tỉnh Lai Châu tách thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, nhà khách này thuộc sở hữu của tỉnh Điện Biên.

Trao đổi với báo chí về đề nghị của UBND TP Hà Nội, ông Trần Văn Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho hay: “Bây giờ chúng tôi phải kiểm tra lại hiện trạng nó thế nào, trên cơ sở họp bàn tập thể thì mới quyết được. Nhưng nếu của nhà nước thì vẫn phải nhà nước quản lý”.

Đối với cơ sở nhà đất tại số 38 Thuốc Bắc, TP Hà Nội cho biết, trước đây là trụ sở của Kho bạc quận Hoàn Kiếm, sau khi đầu tư xây dựng và chuyển về trụ sở mới tại số 72 Quán Sứ từ năm 2017, khu nhà này đóng cửa không sử dụng.

Ngày 11.9.2017, UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước xem xét có văn bản điều chuyển cơ sở nhà đất tại số 38 Thuốc Bắc về UBND TP Hà Nội để giao cho quận Hoàn Kiếm tiếp nhận, quản lý xây dựng trường Mẫu giáo 1.6.

Ngày 28.5.2018, Bộ Tài chính có văn bản gửi TP với nội dung dự kiến chuyển giao cơ sở 38 Thuốc Bắc cho Hà Nội quản lý, bố trí làm quỹ nhà, đất hỗ trợ tái định cư cho một số hộ dân tại số 30 Cát Linh khi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng trụ sở kho bạc Nhà nước tại 32 Cát Linh.

VƯƠNG TRẦN - THU HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và 4 bị can: Đất vàng về tay tư nhân

Bảo Chương |

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và 4 cán bộ dưới quyền vừa bị Cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố do sai phạm trong quản lý khu "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM.

Doanh nghiệp “dọa” kiện, TPHCM vẫn quyết thu hồi khu đất vàng đường Lê Duẩn

M.Q |

TPHCM sẽ quyết tâm thu hồi và kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến khu đất vàng 5.000m2 trên đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM), bất chấp mới đây chủ đầu tư "dọa" kiện nếu bị thu hồi đất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và 4 bị can: Đất vàng về tay tư nhân

Bảo Chương |

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và 4 cán bộ dưới quyền vừa bị Cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố do sai phạm trong quản lý khu "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM.

Doanh nghiệp “dọa” kiện, TPHCM vẫn quyết thu hồi khu đất vàng đường Lê Duẩn

M.Q |

TPHCM sẽ quyết tâm thu hồi và kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến khu đất vàng 5.000m2 trên đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM), bất chấp mới đây chủ đầu tư "dọa" kiện nếu bị thu hồi đất.