Hà Nội: Hàng hoá đầy ắp các siêu thị, sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết

Phạm Đông - Minh Ánh |

Tại Hà Nội không xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm tích trữ do dịch COVID-19 bùng phát. Ngược lại các kệ hàng trong các siêu thị luôn đầy ắp hàng hóa, nhân viên siêu thị luôn sẵn sàng bổ sung thêm các sản phẩm.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội đã tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm đảm bảo nguồn cung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Không những vậy, một số siêu thị còn kích hoạt các phương án ứng phó với dịch COVID-19 đảm bảo trong mọi tình huống người dân vẫn có đủ thực phẩm để đón Tết.

Các kệ trong siêu thị đầy ắp hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Các kệ trong siêu thị đầy ắp hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 31.1, tại một số siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như Big C Hà Đông, siêu thị Co.opmart Hà Đông, Big C Thăng Long... hiện không còn cảnh cháy hàng nhu yếu phẩm.

Các mặt hàng như thịt lợn, rau... được xếp đầy ắp trên kệ, người dân tha hồ lựa chọn. Không những vậy, các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới cũng được bày bán nhiều.

Thịt lợn tươi sống được bán để người dân thoải mái lựa chọn.
Thịt lợn tươi sống được bán để người dân thoải mái lựa chọn.

Cụ thể, tại siêu thị Co.opmart Hà Đông, việc tăng lượng hàng dự trữ như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn đã được cung ứng đủ. Ngoài ra, các mặt hàng như bánh mứt kẹo, bia rượu, nước ngọt, các sản phẩm trang trí Tết, đồ gia dụng cũng được đẩy mạnh để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Người dân thoải mái lựa chọn, mua sắm hàng hóa trong siêu thị Co.opmart.

Giám đốc phụ trách siêu thị Co.opmart Hà Đông (quận Hà Đông) Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đơn vị đã có kế hoạch chuẩn bị và dự trữ hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán 2021 tăng 20% so với cùng kì năm 2020.

Theo bà Dung, siêu thị đã chuẩn bị xong lượng hàng hóa thiết yếu phòng, chống dịch và bảo đảm phục vụ 3 tháng trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021 với tổng giá trị lên đến gần 5.000 tỉ đồng. Không những mua bán trực tiếp tại cửa hàng, siêu thị còn đẩy mạnh triển khai mua sắm online, wesbite để phục vụ người dân mua sắm.

Các loại rau quả tươi cho người dân lựa chọn.
Các loại rau quả tươi cho người dân lựa chọn.
Các loại rau quả tươi cho người dân lựa chọn.

Tương tự, tại các siêu thị Big C trên địa bàn Hà Nội cũng đầy ắp hàng hóa. Ở đây đã không còn ảnh nhiều người dân Hà Nội đổ xô đi mua hàng hoá, nhu yếu phẩm tích trữ, dẫn đến nhiều chợ dân sinh, siêu thị ở Hà Nội "cháy hàng".

Do là ngày cuối tuần nên lượng người đi mua sắm có đông đúc hơn nhưng chủ yếu là các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Người mua hàng thoả sức lựa chọn hàng hoá, thịt lợn, thịt gà và rau củ quả tươi mới.

Không có tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ.
Không có tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ.
Không có tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ. Ảnh: Minh Ánh

Để kích cầu tiêu dùng, các siêu thị này còn tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Chương trình khuyến mãi được nhiều siêu thị áp dụng để kích cầu tiêu dùng.
Chương trình khuyến mãi được nhiều siêu thị áp dụng để kích cầu tiêu dùng.
Chương trình khuyến mãi được nhiều siêu thị áp dụng để kích cầu tiêu dùng.

Bà Nguyễn Hải Yến (trú tại ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy) cho biết, tranh thủ ngày cuối tuần, cũng đã cận Tết nên bà và con gái đi mua sắm. Dù đang có dịch bệnh nhưng đa số mọi người chỉ mua vừa đủ hàng Tết với số lượng không nhiều.

Theo bà Yến, năm nay có nhiều khuyến mãi, hàng hóa cũng đa dạng nên người dân có nhiều sự lựa chọn. Khác với lần trước, mặc dù dịch COVID-19 bùng phát trở lại nhưng gia đình bà đã từ bỏ tâm lý tích trữ hàng hóa.

Phạm Đông - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

CDC báo cáo thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 31.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có báo cáo về một bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố.

2 triệu học sinh Hà Nội nghỉ Tết sớm 1 tuần do dịch COVID-19 bùng phát

Bích Hà |

UBND TP.Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học (mầm non đến THPT) nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Như vậy, 2 triệu học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán trước 1 tuần để đảm bảo an toàn.

Hà Nội: Đào dán tem Vân Hồ xuống phố, giá tiền triệu vẫn hút khách

Phạm Đông - Kim Anh |

Những cành đào dán tem Vân Hồ được bày bán trên khắp con phố Hà Nội, có những cành giá lên tới 40 triệu đồng/cành, nhưng vẫn thu hút khách đến mua.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

CDC báo cáo thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 31.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có báo cáo về một bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố.

2 triệu học sinh Hà Nội nghỉ Tết sớm 1 tuần do dịch COVID-19 bùng phát

Bích Hà |

UBND TP.Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học (mầm non đến THPT) nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Như vậy, 2 triệu học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán trước 1 tuần để đảm bảo an toàn.

Hà Nội: Đào dán tem Vân Hồ xuống phố, giá tiền triệu vẫn hút khách

Phạm Đông - Kim Anh |

Những cành đào dán tem Vân Hồ được bày bán trên khắp con phố Hà Nội, có những cành giá lên tới 40 triệu đồng/cành, nhưng vẫn thu hút khách đến mua.