Hà Nội "gỡ" quy định cách ly tập trung, khách đi máy bay tăng, giá vé cao

KHÁNH LINH |

Sau khi Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung, lượng hành khách đi máy bay từ TPHCM đến Hà Nội đã tăng lên. Tuy nhiên, với tần suất chuyến bay trong giai đoạn thí điểm bị giới hạn 1 chuyến khứ hồi TPHCM-Hà Nội 1 ngày, trong khi mỗi chuyến chỉ phục vụ tối đa 50% ghế, nên cũng khiến giá vé đường bay này đang ở mức cao.

Chiều ngày 11.10, UBND Thành phố Hà Nội thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải về thực hiện Quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 từ ngày 10 - 20.10.2021 tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội - TPHCM và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày (có chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất.

Hà Nội sẽ không cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM. Theo đó, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

Trong ngày hôm qua 11.10, chuyến bay thương mại đầu tiên khởi hành từ TPHCM đi Hà Nội đã có 117 hành khách lên tàu bay. Trước đó, chuyến bay này dự kiến có 130 hành khách, tuy nhiên, một số hành khách chưa đủ điều kiện bay nên đã buộc phải huỷ hoặc chuyển sang chuyến khác.

Sau khi có thông tin về việc Hà Nội "gỡ" quy định cách ly tập trung đối với hành khách đến từ TPHCM, theo kế hoạch, lượng khách đi trên chuyến bay thương mại từ TPHCM đi Hà Nội trong ngày hôm nay (12.10) tăng lên so với chuyến hôm trước, dự kiến sẽ có 151 hành khách.  Chuyến bay này mang số hiệu VN216 khởi hành lúc 14h.

Theo khảo sát sáng ngày 12.10 trên trang website chính thức của hãng bay, các chuyến bay từ TPHCM đi Hà Nội trong vài ngày tới đang trong tình trạng "cháy vé", ngày gần nhất có thể đặt mua là ngày 18.10 với mức giá gần 3,6 triệu đồng/vé một chiều đã bao gồm thuế phí.

Trong suốt giai đoạn từ sau ngày 18.10, toàn bộ các chuyến bay từ TPHCM đi Hà Nội đều có mức giá chung là gần 3,6 triệu đồng. Khi một số chuyến bay hết vé mức giá này, hành khách sẽ phải mua vé hạng thương gia với mức giá hiện tại là 7,6 triệu đồng/ vé một chiều đã bao gồm thuế phí.

Vé máy bay TPHCM-Hà Nội ở mức từ 3,6 triệu đồng -
Vé máy bay TPHCM-Hà Nội ở mức từ 3,6-7,6 triệu đồng/vé một chiều đã bao gồm thuế phí. Ảnh chụp màn hình.

Ông Đặng Ngọc Cương - Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sau ngày 3 ngày mở cửa khai thác đường bay thương mại, số chuyến bay thương mại trong ngày khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng lên.

Ông cũng kỳ vọng việc gỡ bỏ quy định cách ly tập trung đối với hành khách từ TPHCM đi Hà Nội sẽ thuận lợi hơn cho hành khách.

"Dù Hà Nội đã bỏ quy định cách ly tập trung song lượng hành khách đi Hà Nội vẫn chưa tăng nhiều do đường bay này hiện chỉ có 1 chuyến bay khứ hồi và hãng bay phải đảm bảo hành khách ngồi giãn cách 50% công suất"- ông Cương chia sẻ.

Trong ngày hôm nay 12.10, sân bay Tân Sơn Nhất có tổng cộng 16 chuyến bay quốc nội đi trong đó có 9 chuyến bay thương mại, tăng 3 chuyến so với ngày đầu mở cửa trở lại vào ngày 10.10. Trong đó có 4 chuyến của hãng Vietnam Airlines khai thác đi Huế, Phú Quốc, Hà Nội và Đồng Hới; 3 chuyến do hãng Bamboo Airways khai thác đi Quy Nhơn, Thanh Hoá, Vinh và 2 chuyến do hãng Vietjet Air khai thác đi Quảng Nam, Nha Trang.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Nóng: Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội sẽ không cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM. Theo đó, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

Một số hành khách từ TPHCM không được lên máy bay dù đã mua vé

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sau thời gian dài thường xuyên trong cảnh vắng lặng, ảm đạm vì dịch COVID-19 ở TPHCM, trong ngày hôm nay 10.10, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, đón những hành khách thương mại đầu tiên. Trong ngày hôm nay, cũng có một số hành khách mua vé nhưng chưa thể lên máy bay như dự định.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón những hành khách đi chuyến bay thương mại đầu tiên

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Ngày 10.10, Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất chính thức mở cửa đường bay thương mại. Từ sáng sớm, nhân viên cảng và các hãng hàng không tranh thủ thời gian trước khi mở cửa để dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đón những hành khách đầu tiên.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nóng: Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội sẽ không cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM. Theo đó, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

Một số hành khách từ TPHCM không được lên máy bay dù đã mua vé

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sau thời gian dài thường xuyên trong cảnh vắng lặng, ảm đạm vì dịch COVID-19 ở TPHCM, trong ngày hôm nay 10.10, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, đón những hành khách thương mại đầu tiên. Trong ngày hôm nay, cũng có một số hành khách mua vé nhưng chưa thể lên máy bay như dự định.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón những hành khách đi chuyến bay thương mại đầu tiên

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Ngày 10.10, Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất chính thức mở cửa đường bay thương mại. Từ sáng sớm, nhân viên cảng và các hãng hàng không tranh thủ thời gian trước khi mở cửa để dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đón những hành khách đầu tiên.