Hà Nội đã và đang tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho Hải Dương

Phạm Đông |

Sở Công thương Hà Nội vừa có thông tin về việc các tổ chức, cá nhân của Hà Nội đã và đang tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho Hải Dương trong lúc tỉnh này bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chiều 22.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đã họp trực tuyến với các quận, huyện, phường, xã để tiếp tục thực hiện các biện pháp nhanh chóng khống chế dịch bệnh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị Sở Công thương nói rõ thêm việc người dân Hà Nội kêu gọi giải cứu nông sản cho Hải Dương. Thành phố muốn biết Sở Công thương có chỉ đạo gì trong việc mua bán nông sản để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trả lời về vấn đề này, Sở Công thương cho biết đã kết nối để 32 đơn vị thương mại của Hà Nội và 34 chợ của Thủ đô kết nối với 59 đơn vị sản xuất, thu mua của tỉnh Hải Dương. Trong đó việc mua bán sẽ có đầu mối cụ thể, địa chỉ, số điện thoại của đầu mua và đầu bán. Đơn vị cũng phối hợp với Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện cho các phương tiện chở hàng hóa đến.

Trong những ngày qua đã có hơn 400 tấn nông sản về các siêu thị lớn của Hà Nội. Tất cả những địa chỉ giới thiệu từ nơi sản xuất đến tiêu thụ đều rõ ràng, chi tiết. Với những địa điểm tự phát do nhân dân thực hiện, Sở Công thương đề nghị các địa phương xác định rõ vị trí bán, đảm bảo không ảnh hưởng tới giao thông vận tải, môi trường, an toàn phòng dịch.

Đặc biệt, cần giám sát, truy xuất nguồn gốc, tránh tình trạng nông sản không phải vùng dịch cũng khai từ vùng dịch để được ưu tiên. Hiện tại Hà Nội chủ yếu ưu tiên thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông sản tại các nơi có dịch như Hải Dương.

“Các quận huyện cần kiểm soát vấn đề này để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hiện các cơ quan chức năng đang trong quá trình giới thiệu cho 14 điểm giết mổ tiêu thụ 1.625 tấn gà đồi Chí Linh, Hải Dương” – Sở Công thương thông tin.

Trong 3 ngày qua tại Hà Nội, nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho Hải Dương trong lúc tỉnh này bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội (số 217 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội), xuất hiện gian hàng Co.opmart hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã Hải Dương bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Các loại nông sản gồm cà rốt, su hào, cà chua, ổi và bắp cải trắng, ngoài ra còn có hành lá, xoài, cam, thanh long các loại.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội cho biết, trước mắt siêu thị thành lập gian hàng để hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Sau đó, tùy tình hình sẽ có lộ trình phù hợp để tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân Hải Dương. Ước tính đợt này siêu thị sẽ bù chi phí để có thể bán ra khoảng 200 - 300 tấn sản phẩm các loại, dự kiến kéo dài trong một tháng hoặc cho đến khi tổng lượng nông sản toàn tỉnh cơ bản được tiêu thụ ổn định.

Cụ thể, quầy giải cứu nông sản Hải Dương của siêu thị Co.opmart ở Hà Nội đang bán su hào và cà chua giá 4.900 đồng/kg, bắp cải trắng giá 3.900 đồng/kg, cà rốt 16.900 đồng/kg. Giá bán sản phẩm do siêu thị bù chi phí vận chuyển và nhân công, tuyệt đối không ép giá nông dân để mua rẻ.

Nguồn hàng giải cứu này được chọn từ các hợp tác xã và có biện pháp kiểm soát chất lượng đảm bảo an toàn, không thu mua đại trà những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Việc này nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và cũng là đảm bảo uy tín nông sản Hải Dương.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị đồng loạt "giải cứu" nông sản cho vùng dịch Hải Dương

Vũ Long |

Hàng loạt siêu thị tại Hà Nội tham gia bán hàng giải cứu nông sản, hỗ trợ bà con nông dân và các doanh nghiệp tại Hải Dương.

Người dân Hà Nội hào hứng mua nông sản giúp đỡ bà con vùng dịch

Tú Quỳnh - Lương Hạnh |

Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội rất hào hứng với việc mua rau, củ, quả để giải cứu nông sản giúp người dân ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Gỡ khó về cơ chế để giúp tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho Hải Dương

Mai Dung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng chục nghìn tấn nông sản, hàng hóa ở tỉnh Hải Dương gặp khó khăn trong lưu thông, người dân đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng. Trước tình hình đó, Hải Dương liên tiếp có công văn đề nghị trung ương và các địa phương "gỡ khó" về cơ chế, "giải cứu" nông sản.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Siêu thị đồng loạt "giải cứu" nông sản cho vùng dịch Hải Dương

Vũ Long |

Hàng loạt siêu thị tại Hà Nội tham gia bán hàng giải cứu nông sản, hỗ trợ bà con nông dân và các doanh nghiệp tại Hải Dương.

Người dân Hà Nội hào hứng mua nông sản giúp đỡ bà con vùng dịch

Tú Quỳnh - Lương Hạnh |

Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội rất hào hứng với việc mua rau, củ, quả để giải cứu nông sản giúp người dân ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Gỡ khó về cơ chế để giúp tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho Hải Dương

Mai Dung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng chục nghìn tấn nông sản, hàng hóa ở tỉnh Hải Dương gặp khó khăn trong lưu thông, người dân đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng. Trước tình hình đó, Hải Dương liên tiếp có công văn đề nghị trung ương và các địa phương "gỡ khó" về cơ chế, "giải cứu" nông sản.