Hà Nội: Chung cư giảm giá mạnh, nên đổ tiền vào đâu?

T.CHÍ |

Ngay từ hết quý I/2018, các báo cáo thị trường cho thấy, giá chung cư đã giảm mạnh, lượng giao dịch giảm hàng chục phần trăm. Tuy nhiên, thực tế còn tệ hơn thế, khảo sát của PV Lao Động cho thấy, cá biệt có những dự án hầu như đóng băng giao dịch.

Báo cáo thị trường quý I.2018 của Savills Việt Nam cho thấy, nguồn cung chào bán mới, lượng giao dịch và giá chung cư tại Hà Nội đều giảm so với quý trước.

Theo đó, đơn vị này thống kê cho thấy 11 dự án mới và 14 giai đoạn tiếp theo đã mở bán 5.530 căn, giảm 21% theo quý và giảm 40% theo năm. Nguồn cung sơ cấp đạt hơn 24.000 căn, ổn định theo năm. Từ Liêm và Hoàng Mai vẫn tiếp tục dẫn đầu tổng lượng căn toàn thị trường.

Số căn bán được giảm 15% theo quý và giảm 11% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ giảm 3 điểm % cả theo quý và theo năm xuống còn 24%. Hạng B dẫn đầu nguồn cầu với 61% thị phần.  

Điều này cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2018, thị trường chung cư Hà Nội có dấu hiệu giảm đáng kể cả về sản phẩm, lượng giao dịch và giá bán.

Đến nay, chưa có các đánh giá thị trường quý II, tuy nhiên, qua khảo sát của PV Lao Động, các giao dịch chung cư vẫn có xu hướng giảm tại hầu khắp các quận trên địa bàn Hà Nội. GĐ một sàn bất động sản có hệ thống ở nhiều tỉnh, thành nhận định, thị trường căn hộ tại Hà Nội đang có giai đoạn khó khăn nhất trong vòng hai năm trở lại đây. “Dù vẫn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở mọi phân khúc, hiện môi giới được phân chia bán ở nhiều địa bàn, chứ không tập trung nhiều tại thị trường Hà Nội nữa”, vị này nói.

Một chủ đầu tư một dự án tại quận Thanh Xuân trong năm 2018 mới bán được 8 căn hộ dù cuối năm ngoái, có những tháng bán tới 50 căn. Một dự án khác có tổng hơn 400 căn hộ, mở bán từ cuối năm 2017 nhưng đến nay cũng mới có 30 căn hộ được giao dịch.

Lãnh đạo một số chủ đầu tư các dự án chung cư, đặc biệt là cao cấp tại Hà Nội cho hay, thanh khoản thị trường trong những tháng đầu năm giảm do tính chu kỳ. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng nay, tình trạng này tồi tệ hơn khiến họ đang phải tìm mọi cách để tăng thanh khoản. "Nếu như trước tết, mỗi tháng bán 1-2 căn thì nay mấy tháng rồi không bán được căn nào. Các sàn cũng nợ tiền hoa hồng bởi chưa được chủ đầu tư thanh toán", anh Tiến, một GĐ sàn thứ cấp, nói.

Để cứu vãn thanh khoản, một số chủ đầu tư không chỉ tăng hoa hồng cho đơn vị phân phối mà còn sẵn sàng tăng mức thưởng nóng. Mức hoa hồng các sàn được nhận về sau mỗi giao dịch là khoảng 3-4,5%, tùy từng chủ đầu tư. Mức này tăng khoảng 0,5-1% so với trước đây.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư còn đưa ra mức chi trả tới 3% cho môi giới (thông thường các sàn chỉ trả khoảng 1-1,5%), chưa kể thưởng nóng 10-20 triệu đồng với mỗi căn hộ giao dịch thành công.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Khách mua ngoảnh mặt, chung cư sụt giảm

Thông Chí |

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa công bố báo cáo tình hình thị trường bất động sản 5 tháng đầu năm 2018, ghi nhận phân khúc chung cư hiện sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại Hà Nội, có chủ đầu tư trong vài tháng chỉ bán được chỉ vài căn.

Dự án chung cư vẫn trống nhà trẻ, trường học

Thông Chí |

Hà Nội đang quy hoạch thiếu đồng bộ, làm ngơ cho các dự án, chung cư cao tầng xây dựng ồ ạt mà bỏ quên hạ tầng giao thông, xã hội đi kèm. Trước thực trạng này, nhiều cơ quan, ban, ngành, các Hiệp hội đề nghị xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư.

Có 108 dự án chung cư xảy ra tranh chấp

T.CHÍ |

Trong báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về tình trạng cư dân khiếu nại và phản đối chủ đầu tư tại các dự án bất động sản, Bộ Xây dựng chỉ ra có hơn 215 đơn khiếu nại, trong đó có 108 dự án xảy ra tranh chấp, còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo như tranh chấp, khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và những nội dung dân sự khác... 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Khách mua ngoảnh mặt, chung cư sụt giảm

Thông Chí |

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa công bố báo cáo tình hình thị trường bất động sản 5 tháng đầu năm 2018, ghi nhận phân khúc chung cư hiện sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại Hà Nội, có chủ đầu tư trong vài tháng chỉ bán được chỉ vài căn.

Dự án chung cư vẫn trống nhà trẻ, trường học

Thông Chí |

Hà Nội đang quy hoạch thiếu đồng bộ, làm ngơ cho các dự án, chung cư cao tầng xây dựng ồ ạt mà bỏ quên hạ tầng giao thông, xã hội đi kèm. Trước thực trạng này, nhiều cơ quan, ban, ngành, các Hiệp hội đề nghị xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư.

Có 108 dự án chung cư xảy ra tranh chấp

T.CHÍ |

Trong báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về tình trạng cư dân khiếu nại và phản đối chủ đầu tư tại các dự án bất động sản, Bộ Xây dựng chỉ ra có hơn 215 đơn khiếu nại, trong đó có 108 dự án xảy ra tranh chấp, còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo như tranh chấp, khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và những nội dung dân sự khác...