Hà Nội bứt phá, dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư

Phong Nguyễn |

Tại Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra sáng 17.6, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên T.Ư Đảng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh: Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển” kiên định với mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, tiếp tục “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thủ đô”.

Kinh tế thủ đô phát triển toàn diện, bền vững

6 tháng đầu năm 2018, kinh tế thủ đô tiếp tục phát triển toàn diện và đạt những kết quả nổi bật. Nền kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng nhanh, bền vững: Năm 2016, tăng 7,15%; năm 2017, tăng 7,31%; 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 7,07%. Tổng vốn đầu tư xã hội năm 2017, đạt 308.219 tỉ đồng, tăng 10,52%; 6 tháng đầu năm 2018, ước đạt 128.900 tỉ đồng, tăng 9,9%.

Đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước chiếm tỉ trọng cao (51,1%). Đến nay, đã có 2.200 dự án từ nguồn vốn tư nhân với tổng mức đầu tư 1.070.000 tỉ đồng.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài, lũy kế đến 15.6.2018, có trên 4.300 dự án, vốn đầu tư đăng ký đạt 33 tỉ 380 triệu USD, trong đó, riêng 2 năm 2016 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, thu hút được 12 tỉ 460 triệu USD, bằng 59% tổng số vốn đầu tư đã thu hút từ giai đoạn 1986 - 2015.

Trong thời gian qua, Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố Trịnh Công Sơn, phố bích họa Phùng Hưng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Năm 2017, Hà Nội đón 23 triệu 830 nghìn lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế tăng 23% so với năm 2016; 6 tháng đầu năm 2018 tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017. Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 10 thành phố có tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới.

Đứng thứ nhất cả nước về thu hút vốn FDI trong 6 tháng đầu năm

Tại hội nghị, Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư 397.335 tỉ đồng (tương đương với hơn 17 tỉ USD). Trong đó, có 11 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 130.061 tỉ đồng (tương đương 5 tỉ 428 triệu USD), 60 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư là 267.274 tỉ đồng…

Với kết quả này, Hà Nội trở thành địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, Hà Nội đã thu hút tổng số vốn đầu tư lên tới 5 tỉ 915 triệu USD, lần đầu tiên trong 30 năm qua, Hà Nội đã tạm vượt lên đứng thứ nhất cả nước của năm 2018.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục ưu tiên và kêu gọi đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, năng lượng sạch và các dự án liên kết, phát triển Vùng, các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân; các nhà máy xử lý rác thải, xử lý bùn; xây dựng nông nghiệp công nghệ cao; các nhà máy chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản; các trường học, trường đại học, trường dạy nghề; các ngành công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ...

Trong đó, có 553 dự án giới thiệu đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp gồm 161 dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật; 36 dự án phát triển hạ tầng xã hội; 91 dự án phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch; 75 dự án nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 90 dự án kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định: Hà Nội sẽ tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, kiên định với mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”; sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu các đề nghị và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo; tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội cần một kế hoạch tổng thể, tạo bước đột phá trong phát triển với một chiến lược phát triển tốt, bài bản, có tầm nhìn dài hạn; tầm nhìn đến khu vực tiềm năng, quận huyện mới, coi đô thị hóa là động lực phát triển mới.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.