Hà Lan muốn hợp tác trồng 5.000 ha điều kiểu mẫu ở tỉnh Bình Phước

ĐÔNG ANH |

Ngày 10.3, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay, tổ chức MCE-MARD (Hà Lan) vừa có chuyến công tác tìm hiểu về ngành điều ở tỉnh Bình Phước. Qua các buổi làm việc và khảo sát thực tế, MCE-MRD muốn hợp tác phát triển kỹ thuật mới trên hàng nghìn ha điều kiểu mẫu ở Bình Phước trong thời gian tới.

Đại diện MCE-MARD cho biết: Tổ chức này đã có dự án đầu tư vùng nguyên liệu và thu mua toàn bộ nguồn dầu chiết xuất từ vỏ hạt điều ở Bình Phước, cũng như ở Việt Nam.

Trên thực tế, đối tác của MCE-MARD là Công ty Việt Phúc hiện đã thu mua dầu chiết xuất từ vỏ hạt điều ở Bình Phước từ năm 2014. Theo lộ trình dự án, năm 2019, MCE-MARD sẽ chọn 5.000 ha điều làm mẫu để chuyển giao phương pháp kỹ thuật mới. Còn lại, sẽ kết nối với các hợp tác xã để cung ứng nguồn nguyên liệu.

Đến năm 2020, khi có vùng nguyên liệu sẽ xây nhà máy chiết xuất và kho chứa công suất 10.000 tấn. MCE-MARD không chỉ quan tâm đến dầu chiết xuất từ vỏ hạt điều mà còn mong muốn hỗ trợ nông dân nhằm tăng năng suất, chất lượng hạt điều và tìm đầu ra cho sản phẩm. Dầu chiết xuất chuyên sâu từ vỏ hạt điều có thể làm phân hữu cơ thông minh và chất đốt.

Năm 2018, Bình Phước có 71.612 hộ nông dân trồng điều, với 174.018 ha, chiếm 30% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Hiện tỉnh có 4 vùng chuyên canh điều tập trung ở các huyện Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập và Đồng Phú.

Diện tích điều cho thu hoạch của tỉnh hiện khoảng 135.275 ha, sản lượng bình quân năm đạt khoảng 200.000 tấn. Bình Phước có khoảng 200 doanh nghiệp và 400 cơ sở chế biến điều với tổng công suất chế biến 500.000 tấn/năm.

Chế biến hạt điều xuất khẩu tại Công ty TNHH Mỹ Lệ (Bình Phước). Ảnh: B.P
Chế biến hạt điều xuất khẩu tại Công ty TNHH Mỹ Lệ (Bình Phước). Ảnh: B.P

Vài năm gần đây, nông dân trồng điều gặp khó khăn do sâu bệnh hoành hành và thời tiết diễn biến bất thường. Tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân phục hồi vườn điều. Tuy nhiên khi ổn định năng suất thì giá lại thấp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước – ông Huỳnh Anh Minh: “Tỉnh Bình Phước luôn ủng hộ các dự án, chương trình đầu tư phát triển cây điều và mong muốn các doanh nghiệp Hà Lan, cũng như các doanh nghiệp khác đến hợp tác, hỗ trợ đầu tư bài bản, giúp người trồng điều ổn định sản xuất, nâng cao giá trị ngành điều.

Về vùng nguyên liệu, MCE-MARD có thể hợp tác với các hộ dân qua hình thức liên kết và bao tiêu sản phẩm. MCE-MARD cần có đề án cụ thể, phối hợp với các sở, ngành để có phương án đầu tư trong thời gian tới”.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước thanh tra 16 chủ tịch xã trong vụ “hỗ trợ” người trồng điều

CAO HÙNG |

Ngày 13.8, nguồn tin từ UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết sẽ thanh tra 16 chủ tịch xã sau khi báo Lao Động ngày 31.7 đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều vì nghe cán bộ khuyến nông”.

Để cây điều thật sự hồi sinh

Hoàng Huy |

Bằng nhiều nỗ lực khác nhau, vườn điều đầu năm 2018 đã dần hồi phục. Có nơi đạt 2 tấn/ha. Dù vậy, cây điều vẫn mới chập chững từng bước sau cơn suy thoái vì dịch bệnh. Để cây điều phát triển tốt rất cần chăm sóc tốt hơn nữa.

Là cây xuất khẩu chủ lực, tại sao trồng điều không còn hấp dẫn nông dân?

Kh.V |

Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia tại Hội thảo “Phát triển ngành điều bền vững gắn với chuỗi giá trị toàn cầu” do Bộ NNPTNT phối hợp với Pan Group tổ chức sáng 30.9 tại Hà Nội, nhằm định hướng phát triển, tổ chức ngành điều một cách bài bản, thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để ngành điều giữ vững vị trí là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đạt mục tiêu xuất khẩu 3 tỉ USD vào năm 2020.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Bình Phước thanh tra 16 chủ tịch xã trong vụ “hỗ trợ” người trồng điều

CAO HÙNG |

Ngày 13.8, nguồn tin từ UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết sẽ thanh tra 16 chủ tịch xã sau khi báo Lao Động ngày 31.7 đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều vì nghe cán bộ khuyến nông”.

Để cây điều thật sự hồi sinh

Hoàng Huy |

Bằng nhiều nỗ lực khác nhau, vườn điều đầu năm 2018 đã dần hồi phục. Có nơi đạt 2 tấn/ha. Dù vậy, cây điều vẫn mới chập chững từng bước sau cơn suy thoái vì dịch bệnh. Để cây điều phát triển tốt rất cần chăm sóc tốt hơn nữa.

Là cây xuất khẩu chủ lực, tại sao trồng điều không còn hấp dẫn nông dân?

Kh.V |

Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia tại Hội thảo “Phát triển ngành điều bền vững gắn với chuỗi giá trị toàn cầu” do Bộ NNPTNT phối hợp với Pan Group tổ chức sáng 30.9 tại Hà Nội, nhằm định hướng phát triển, tổ chức ngành điều một cách bài bản, thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để ngành điều giữ vững vị trí là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đạt mục tiêu xuất khẩu 3 tỉ USD vào năm 2020.