Hà Giang: Điều tiết giảm áp lực xuất cảnh tại cửa khẩu Thanh Thủy

Vũ Long |

Hà Giang - Ban quản lý Khu kinh tế Hà Giang phân luồng, điều tiết phương tiện vận tải xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Tại Công văn số 264/TB-BQLKKT về quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang), Ban quản lý Khu kinh tế Hà Giang quy định khung thời gia điều tiết phương tiện xuất cảnh từ 1.11.2021, như sau: Buổi sáng, thực hiện thủ tục xuất cảnh theo số thẻ, phiếu thứ tự đối với các phương tiện vận tải của Việt Nam xuất cảnh. Buổi chiều, thực hiện thủ tục xuất cảnh theo thứ tự đối với các phương tiện vận tải Trung Quốc xuất cảnh.

Về tỉ lệ điều tiết phương tiện chở các mặt hàng xuất khẩu, đối với danh mục hàng hóa ưu tiên xuất khẩu trong ngày gồm hàng hóa nông sản, hoa, củ, quả, thủy, hải sản tươi sống trong nước sản xuất, được vận chuyển bằng phương tiện không có thiết bị bảo quản làm mát chuyên dụng, thực hiện theo Công văn số 198/UBND-KTTH, ngày 22.1.2018 của UBND tỉnh về việc điều tiết hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa ưu tiên xuất khẩu, giải quyết các giờ trong ngày, tối đa không quá 25% trên tổng số lượng phương tiện xuất cảnh của ngày hôm trước. Đối với hàng tạm nhập tái xuất, làm thủ tục xuất cảnh tối đa không quá 15% tổng số lượng phương tiện xuất cảnh của ngày hôm trước.

Đối với xe thùng rỗng của Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh, cứ 1 xe thùng rỗng xuất cảnh thì điều tiết 3 xe các loại xuất cảnh. Đối với phương tiện vận tải của Trung Quốc sang trả hàng trong khu vực giám sát (khi trả hàng xong về bằng xe thùng rỗng), quy định cứ 3 xe các loại xuất cảnh thì điều tiết 1 xe thùng rỗng xuất cảnh. Tỉ lệ điều tiết còn lại dành cho các phương tiện vận tải hàng hóa khác và thực hiện theo quy định.

Tùy từng thời điểm lượng hàng hóa tăng đột biến gây ùn ứ tại cửa khẩu, Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì phối hợp các cơ quan liên ngành xem xét điều chỉnh tỉ lệ điều tiết phương tiện chở các mặt hàng xuất khẩu cho phù hợp.

Về các trường hợp đặc biệt, trường hợp phương tiện vận tải đến lượt xuất cảnh, nhưng vì lý do nào đó chưa xuất cảnh, thì bộ phận biên phòng tại nơi làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát liên ngành giải quyết cho phương tiện có số thứ tự tiếp theo xuất cảnh. Khi nào phương tiện đó có nhu cầu xuất cảnh tiếp, thì chủ phương tiện đến nơi làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát liên ngành để làm thủ tục cho phương tiện đó được xuất cảnh.

Đối với các phương tiện đã làm thủ tục xuất cảnh (xe đã vào bãi kiểm hóa) nhưng không kịp xuất cảnh trong ngày, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu sắp xếp cho phương tiện đó được xuất cảnh vào đầu giờ làm việc của ngày hôm sau theo thứ tự đến trước, đi trước.

Trường hợp đối với phương tiện vận tải chở hàng cần xuất cảnh trong ngày theo yêu cầu của chủ hàng bên Trung Quốc, chủ hàng Việt Nam yêu cầu chủ hàng bên Trung Quốc đề nghị Ban quản lý Khu hợp tác kinh tế biên giới Malypho gửi hàm thư sang cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang. Nội dung hàm thư nêu rõ lý do, ghi rõ tên chủng loại hàng hóa, số lượng hàng, danh sách biển kiểm soát của phương tiện chở hàng, làm căn cứ xem xét giải quyết.

Đối với xe bị hỏng thiết bị bảo quản lạnh, doanh nghiệp phải chủ động sửa chữa, khắc phục; đổi đầu xe kéo hoặc gọi xe Trung Quốc sang để chuyển tải hàng hóa. Đồng thời, thông báo cho các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp giải quyết...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng đưa hàng chục người xuất cảnh trái phép

An Trịnh |

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng đưa 19 người xuất cảnh trái phép.

An Giang: Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Vũ Tiến |

Chiều ngày 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú xác nhận vừa bắt thêm đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Biên phòng Lào Cai Triệt phá đường dây xuất cảnh trái phép

Văn Đức |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi xuất cảnh trái phép.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khởi tố đối tượng đưa hàng chục người xuất cảnh trái phép

An Trịnh |

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng đưa 19 người xuất cảnh trái phép.

An Giang: Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Vũ Tiến |

Chiều ngày 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú xác nhận vừa bắt thêm đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Biên phòng Lào Cai Triệt phá đường dây xuất cảnh trái phép

Văn Đức |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi xuất cảnh trái phép.