GRDP của TPHCM tăng gần 2% sau hai quý giảm sâu

MINH QUÂN |

Từ mức giảm sâu ở quý 3, 4 năm 2021 lần lượt là -24,97% và -11,64%, đến nay, kinh tế TPHCM dần ổn định và phục hồi khi GRDP tăng gần 2%.

Kinh tế phục hồi sớm hơn dự báo

Thông tin trên được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết tại cuộc họp kinh tế - xã hội TPHCM ngày 5.4.

Theo bà Lê Thị Huỳnh Mai, sau thời gian “bạo bệnh chưa có tiền lệ”, TPHCM đã có bước hồi phục và đứng lên khởi sắc cho thấy dư địa, tiềm lực và sức sống của doanh nghiệp kinh tế TPHCM khá tốt. “Thành phố đã đạt mức tăng trưởng dương, tín hiệu này cho thấy TPHCM đang phục hồi nhanh, sớm hơn kỳ vọng” - bà Mai đánh giá.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu của TPHCM vẫn chịu tác động của COVID-19, biến động địa chính trị tại một số thị trường nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TPHCM qua cửa khẩu cả nước 3 tháng đầu năm ước đạt 11,9 tỉ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Về thu ngân sách, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Thị Hồng Hà cho biết, trong quý 1 thành phố thu 121.000 tỉ đồng, đạt 31,3% dự toán và tăng 9,4% so với cùng kỳ. “Đây là tiền đề, khởi đầu tốt đẹp trong năm 2022, phản ánh sự phục hồi và phát triển kinh tế TPHCM có khả quan” – bà Hà nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá, dù kinh tế - xã hội thành phố có nhiều khởi sắc nhưng vẫn còn những khó khăn, hạn chế như tổng mức bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng giảm 4,8% cho thấy sức mua chưa phục hồi hoàn toàn.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: TTBC
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTBC

Ngoài ra, tổng vốn thu hút FDI giảm 12,79% và vốn thành lập doanh nghiệp mới giảm 7,32% so với cùng kỳ. Điều này đòi hỏi phải xem lại các vấn đề về môi trường kinh doanh, giải pháp, điều kiện thu hút đầu tư mới, kể cả trong nước và FDI.

Một số ngành công nghiệp chủ lực như điện tử, xây dựng hay một số ngành dịch vụ quan trọng như du lịch vẫn phục hồi chậm, chưa đạt ngưỡng trước dịch.

Khởi động nhiều dự án lớn

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, quý 3/2021 tăng trưởng của thành phố chạm đáy mà quý 1/2022 GRDP tăng 1,88% so với cùng kỳ là con số bất ngờ. Điều đó chứng tỏ nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Nói về những thách thức mà TPHCM phải đối mặt trong năm 2022, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng ảnh hưởng của biến động thế giới như xung đột Nga – Ukraina, dịch COVID-19… tác động không nhỏ đến kinh tế Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, gây áp lực tăng giá hàng hóa, lạm phát cũng có dấu hiệu gia tăng.

Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các cấp, các ngành đánh giá, dự báo sớm tình hình để có cách ứng phó; theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, bình ổn giá tạo tâm lý yên tâm cho người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị.  Ảnh: TTBC
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTBC

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, một trong những nhiệm vụ quan trọng tới đây là vấn đề nhà ở xã hội, nhà cho người nghèo, nhà cho công nhân, nhà ven kênh rạch, phòng trọ… cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt để sớm phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong quý 2, thành phố sẽ tập trung các giải pháp không để dịch bùng phát mất kiểm soát, tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là ở cơ sở; cập nhật lại các bộ tiêu chí thích ứng an toàn với dịch, tạo nền cho phục hồi kinh tế; tập trung tiêm vaccine cho trẻ em 5-11 tuổi khi có vaccine.

Cùng với đó, thành phố tập trung hỗ trợ các ngành chủ lực như điện tử, xây dựng, phát triển du lịch; triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM, trong đó triển khai các gói tài khóa, tiền tệ, phát huy hoạt động của các tổ công tác tháo gỡ khó khăn để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân.

Ông Phan Văn Mãi cũng cho biết, TPHCM tập trung vào các dự án hạ tầng như: khởi động lại và khép kín đường Vành đai 2; hoàn thiện hồ sơ đường vành đai 3 để trình Quốc hội vào tháng 5; hoàn thiện hồ sơ cao tốc TPHCM - Mộc Bài để trình cơ quan thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ đường sắt đô thị metro số 1 để có thể chạy thử vào cuối năm 2022 và chạy thương mại vào năm 2023; hoàn thành pháp lý để thực hiện Chương trình nhà ở thay nhà ven kênh rạch; triển khai dự án rạch Xuyên Tâm,…

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM vượt chướng ngại vật, tăng tốc bù vào tổn thất do dịch bệnh

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, năm 2022 là năm vừa vượt chướng ngại vật, vừa tăng tốc để bù đắp cho những gì chưa làm được trong năm 2021 và khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19 để lại.

3 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách hơn 121.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

3 tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách đạt hơn 121.000 tỉ đồng, đạt 31,31% dự toán và tăng 9,41% so cùng kỳ năm ngoái.

Kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và trở lại nhịp độ phát triển vốn có

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

TPHCM vượt chướng ngại vật, tăng tốc bù vào tổn thất do dịch bệnh

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, năm 2022 là năm vừa vượt chướng ngại vật, vừa tăng tốc để bù đắp cho những gì chưa làm được trong năm 2021 và khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19 để lại.

3 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách hơn 121.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

3 tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách đạt hơn 121.000 tỉ đồng, đạt 31,31% dự toán và tăng 9,41% so cùng kỳ năm ngoái.

Kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và trở lại nhịp độ phát triển vốn có

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.