Grab có thể bị thu thuế qua hệ thống kết nối máy tính tiền

Lam Duy |

Tổng cục Thuế tới đây sẽ thí điểm thu thuế qua hệ thống kết nối máy tính tiền tại các khu vực như khách sạn, nhà hàng, Grab, Bee, Goviet.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến về công tác thuế 6 tháng đầu năm tổ chức hôm nay (15.7), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho hay, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2019 do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 597.786 tỉ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Trong đó một số khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán và tăng trưởng cao so cùng kỳ. Cụ thể thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỉ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 567.437 tỉ đồng, bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên cũng theo thông tin từ Tổng cục Thuế, tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30.6.2019 là 83.389 tỉ đồng, tăng tới 9,3%. Trong số này nợ có khả năng thu là 44.481 tỉ đồng, bằng 3,8% so với tổng dự toán thu ngân sách nhà nước ngành thuế được giao.

Ngành thuế đã đôn đốc, thu hồi được 16.381 tỉ đồng tiền thuế nợ, bằng 42,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31.12.2018.

Đáng chú ý theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, tình trạng nợ đọng về thuế phức tạp với tổng số nợ gia tăng, nhất là nợ không có khả năng thu hồi hơn 7.000 tỉ đồng. Nợ đọng này phản ánh chưa thực chất, trong đó 20,2% là khoản phạt và tiền chậm nộp.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, tình trạng trốn thuế, né thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận diễn biến khá phức tạp, nhất là các giao dịch liên kết, mặc dù cơ quan thuế có rất nhiều nỗ lực song cơ chế chính sách chưa thực sự hoàn thiện, chưa phù hợp với thực tế vì vậy có ảnh hưởng đến công tác quản lý thu.

Liên quan đến các khoản nợ không có khả năng thu hồi, tới đây Tổng cục Thuế sẽ phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ không có khả năng thu hồi.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế tiếp tục thí điểm thực hiện hóa đơn điện tử ở một số thành phố lớn, thu thuế qua hệ thống kết nối máy tính tiền các khu vực như khách sạn, nhà hàng, Grab, Bee, Goviet.

Việc thu thuế thông qua hệ thống kết nối máy tính tiền của doanh nghiệp với cơ quan thuế được đánh giá là giải pháp chống thất thu thuế hiệu quả.

Nghị định 119/2018 của Chính phủ cũng yêu cầu triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Vụ Grab thâu tóm Uber: Không vi phạm Luật Cạnh tranh

TD |

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương cho rằng thương vụ Grab thâu tóm Uber tại Việt Nam không cấu thành hành vi tập trung kinh tế.

Bộ GTVT muốn quản xe công nghệ như taxi, CEO Grab mạnh dạn góp ý

Cường Ngô |

Công ty TNHH Grab đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) góp ý Dự thảo Nghị định về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô (thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP).

Tài xế tạo chuyến ảo để bào tiền thưởng: Be rơi vào nỗi đau cũ của Grab

Thế Lâm |

Ứng dụng đặt xe Be đang “đau đầu” với tình trạng tài xế dùng tài khoản tạo chuyến đi ảo để gian lận tiền thưởng. Tình trạng này còn được giới tài xế xe ôm công nghệ gọi là “bào tiền thưởng”. Theo đó, tài xế càng tạo ra nhiều chuyến đi ảo tuy không hợp lệ, nhưng lại càng kiếm được nhiều tiền thưởng từ doanh nghiệp vận hành ứng dụng.

Taxi lại kiện Grab: Khi quản lý chưa “chạy” kịp thời đại 4.0

THUỲ TRANG |

Trong khi vụ kiện giữa hãng taxi Vinasun và Cty TNHH Grab vẫn chưa đi tới hồi kết thì thông tin Hiệp hội Taxi Đà Nẵng đang chuẩn bị hồ sơ để kiện Grab vì hoạt động chui, gây thiệt hại cho 8 hãng taxi trên địa bàn thành phố khiến nhiều người ngao ngán. Bởi, chưa biết bên nào đúng sai nhưng câu chuyện quản lý trong thời đại 4.0 bị bỏ ngỏ đang làm thiệt hại cho người dân và chính phủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ Grab thâu tóm Uber: Không vi phạm Luật Cạnh tranh

TD |

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương cho rằng thương vụ Grab thâu tóm Uber tại Việt Nam không cấu thành hành vi tập trung kinh tế.

Bộ GTVT muốn quản xe công nghệ như taxi, CEO Grab mạnh dạn góp ý

Cường Ngô |

Công ty TNHH Grab đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) góp ý Dự thảo Nghị định về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô (thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP).

Tài xế tạo chuyến ảo để bào tiền thưởng: Be rơi vào nỗi đau cũ của Grab

Thế Lâm |

Ứng dụng đặt xe Be đang “đau đầu” với tình trạng tài xế dùng tài khoản tạo chuyến đi ảo để gian lận tiền thưởng. Tình trạng này còn được giới tài xế xe ôm công nghệ gọi là “bào tiền thưởng”. Theo đó, tài xế càng tạo ra nhiều chuyến đi ảo tuy không hợp lệ, nhưng lại càng kiếm được nhiều tiền thưởng từ doanh nghiệp vận hành ứng dụng.

Taxi lại kiện Grab: Khi quản lý chưa “chạy” kịp thời đại 4.0

THUỲ TRANG |

Trong khi vụ kiện giữa hãng taxi Vinasun và Cty TNHH Grab vẫn chưa đi tới hồi kết thì thông tin Hiệp hội Taxi Đà Nẵng đang chuẩn bị hồ sơ để kiện Grab vì hoạt động chui, gây thiệt hại cho 8 hãng taxi trên địa bàn thành phố khiến nhiều người ngao ngán. Bởi, chưa biết bên nào đúng sai nhưng câu chuyện quản lý trong thời đại 4.0 bị bỏ ngỏ đang làm thiệt hại cho người dân và chính phủ.