Google chơi lớn chia tay Google+, "thanh trừng" cả Inbox by Gmail

Lê Minh |

Ngoài việc chia tay Google+, Inbox by Gmail được Google cho ra mắt vào năm 2014, cũng bị khai tử trong cùng một ngày.

Chia tay Inbox by Gmail

Gmail đã được tung ra trên thế giới từ 15 năm trước vào ngày 1 tháng 4 và hiện được khoảng 1,5 tỉ người sử dụng mỗi ngày. Gmail có sức mạnh như Google tìm kiếm, người dùng dễ dàng tìm tin nhắn theo các từ khóa, dễ dàng tìm và trả lời một cách nhanh nhất.

Chụp màn hình https://www.blog.google
Ảnh chụp màn hình chúc mừng Gmail vừa tròn 15 tuổi

Sau đó ứng dụng mới của email - Inbox by Gmail được ra mắt vào tháng 10 năm 2014, và dần dần nuốt chửng mọi ứng dụng gửi thư điện tử khác.

Ý tưởng lớn của Google là tạo ra Inbox by Gmail sẽ cải thiện năng suất email của người dùng với các tính năng bổ sung không có trên phiên bản Gmail thông thường.

Nhưng ngày 12.9.2018, Google thông báo rằng thời gian của Inbox by Gmail đã hết. Google xác nhận sẽ "khai tử" Inbox by Gmail vào ngày 2 tháng 4.

 

Mặc dù rất nhiều chức năng của Inbox by Gmail đã chuyển sang Gmail - như báo lại tin nhắn, theo dõi và trả lời thông minh - ngay cả Google cũng lưu ý tính năng vẫn còn thiếu từ Gmail là: ghim email và lời nhắc.

Và người đồng sáng tạo Inbox by Gmail, Michael Leggett đã dành bốn năm làm nhà thiết kế chính cho Gmail chia sẻ: "Với sự sụp đổ đáng tiếc của Inbox by Gmail, tôi mong muốn mang lại trải nghiệm email đơn giản hóa cho Gmail".

 
Ảnh chụp màn hình thông báo của Quản lý sản phẩm Gmail Matthew Izatt

Michael Leggett viết: "Khi chúng ta nhìn về tương lai, chúng tôi muốn tập trung hơn, mang lại trải nghiệm dùng email tốt nhất cho mọi người."

Chia tay mạng xã hội Google+

Điều thú vị là ngày Inbox by Gmail ngừng hoạt động rơi vào cùng ngày mà Google đóng cửa mạng xã hội Google+. Công ty sẽ đóng cửa tất cả các tài khoản và trang Google+ và nó sẽ bắt đầu xóa nội dung khỏi tài khoản Google+ của người dùng vào ngày 2 tháng 4.

Ảnh và video từ Google+ trong kho lưu trữ album của người dùng và các trang Google+ cũng sẽ bị xóa. Tuy nhiên, những người đã sao lưu ảnh và video trong Google Photos có thể truy cập chúng bất cứ lúc nào.

 

Nguyên nhân chia tay Google+: Khi Google phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng tới 500.000 người dùng và phải tuyên bố đóng cửa dịch vụ vào tháng 8 năm 2019. Sau đó, họ đã tìm thấy một lỗ hổng bảo mật khác và chuyển thời gian lên tháng 02.4.2019

Những công cụ của Google phải nói tạm biệt trong thời gian qua.

Inbox by Gmail và Google+ không phải duy nhất, vì Google cũng đã loại bỏ goo.gl vào cuối tuần qua, một công cụ rút ngắn URL tiện dụng trong tĩnh mạch của bit.ly.

Vài tuần trước, Google đã đóng cửa vĩnh viễn Allo, ứng dụng được cho là sẽ thay thế cho Hangouts và đối thủ cạnh tranh của nó với iMessage.

Lê Minh
TIN LIÊN QUAN

Chia tay Google+: Xóa toàn bộ tài khoản của giám đốc điều hành Google

LBB |

Ngày 2.4, Google đã công bố quyết định đóng cửa mạng xã hội Google Plus (Google+). Google bắt đầu quá trình xóa tài khoản khỏi mạng xã hội Google+ trước khi ngừng hoạt động. Điều đáng chú ý là các tài khoản của giám đốc điều hành cấp cao của Google cũng không ngoại lệ.

Chia tay Google+: Bạn không thất bại, chỉ là chưa thành công

Lê Minh |

Google Plus (Google+), từng được coi là mối đe dọa lớn đối với Facebook và Twitter, đã đi đến hồi kết. Ngày 2.4, Google đã công bố quyết định đóng cửa mạng xã hội Google+.

Thu 41 tỉ từ Google, truy thuế hơn 4 tỉ: Thanh niên 20 tuổi lên tiếng

Huân Cao |

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào cuối năm 2018, Cục Thuế TPHCM đã gửi giấy mời anh T.Đ.P lên làm việc và lập biên bản xác nhận thu nhập hơn 41 tỉ đồng từ cung cấp dịch vụ quảng cáo chạy trên Google.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chia tay Google+: Xóa toàn bộ tài khoản của giám đốc điều hành Google

LBB |

Ngày 2.4, Google đã công bố quyết định đóng cửa mạng xã hội Google Plus (Google+). Google bắt đầu quá trình xóa tài khoản khỏi mạng xã hội Google+ trước khi ngừng hoạt động. Điều đáng chú ý là các tài khoản của giám đốc điều hành cấp cao của Google cũng không ngoại lệ.

Chia tay Google+: Bạn không thất bại, chỉ là chưa thành công

Lê Minh |

Google Plus (Google+), từng được coi là mối đe dọa lớn đối với Facebook và Twitter, đã đi đến hồi kết. Ngày 2.4, Google đã công bố quyết định đóng cửa mạng xã hội Google+.

Thu 41 tỉ từ Google, truy thuế hơn 4 tỉ: Thanh niên 20 tuổi lên tiếng

Huân Cao |

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào cuối năm 2018, Cục Thuế TPHCM đã gửi giấy mời anh T.Đ.P lên làm việc và lập biên bản xác nhận thu nhập hơn 41 tỉ đồng từ cung cấp dịch vụ quảng cáo chạy trên Google.