Google chấp nhận các yêu cầu bằng tiếng Việt xử lí thông tin xấu, độc

Thế Lâm |

Theo cổng thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, mới đây Google đồng ý cơ chế tiếp nhận các yêu cầu bằng tiếng Việt để xử lí các thông tin xấu, độc do phía Việt Nam đưa ra.

Theo đó, Facebook sẽ lập nhóm làm việc chung với cơ quan quản lý Việt Nam để giải quyết các vấn đề tồn tại. Một thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp viễn thông với Facebook, Google đang từng bước được tiến hành.

Facebook, Google chưa đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều đàm phán..., Facebook, Google đã chuyển từ bất hợp tác sang hợp tác, dần tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Tính đến thời điểm này đã có 6.811 video clip xấu độc, 3.000 đường link có vi phạm, 193 tài khoản giả mạo, 159 tài khoản nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và 18 kênh bị gỡ bỏ.

Cũng theo thông tin từ website http://mic.gov.vn, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - được giao phụ trách công việc này và gặp thách thức không nhỏ.

Kết quả có được từ nửa cuối năm 2018 nhờ chiến lược bài bản và cách đấu trí kiên trì, mềm dẻo và linh hoạt, bản lĩnh vững vàng, phía Facebook và Google đã thiết lập một cơ chế dành riêng cho Chính phủ Việt Nam: sẵn sàng ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin vi phạm quy định pháp luật Việt Nam theo yêu cầu.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Làn sóng video độc hại: An toàn cho trẻ không còn ở phía sau cánh cửa

ANH THƯ |

Trò chơi nguy hại như "Cá voi xanh" hay thử thách hướng dẫn trẻ tự sát Momo khiến cộng đồng phụ huynh trong và ngoài nước "dậy sóng". Không chỉ là những nguy cơ hiện hữu ngoài đời thực, trẻ em còn đối mặt với những hiểm nguy tiềm tàng trong môi trường mạng.

Trẻ trở thành “con mồi hồn nhiên” trong làn sóng video độc hại

Thế Lâm |

Trong những ngày truyền thông quốc tế dậy sóng vì sự trở lại của nhân vật ma quái Momo Challenge (Thử thách Momo) thể hiện trong nhiều clip trên YouTube, báo Guardian (Anh) đã đưa ra nhận xét về YouTube rằng “hệ thống này sinh ra để kiếm tiền và views, không phải để giáo dục trẻ em”.

Ngoài "thử thách Momo", còn hàng trăm nội dung "độc hại" trên Youtube

Thiên Bình |

Các chuyên gia cho rằng, với số lượng hàng triệu video và bình luận phải xử lý mỗi ngày, Youtube khó lòng có thể đảm bảo rằng các nội dung "độc hại" không tồn tại trên trang này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Làn sóng video độc hại: An toàn cho trẻ không còn ở phía sau cánh cửa

ANH THƯ |

Trò chơi nguy hại như "Cá voi xanh" hay thử thách hướng dẫn trẻ tự sát Momo khiến cộng đồng phụ huynh trong và ngoài nước "dậy sóng". Không chỉ là những nguy cơ hiện hữu ngoài đời thực, trẻ em còn đối mặt với những hiểm nguy tiềm tàng trong môi trường mạng.

Trẻ trở thành “con mồi hồn nhiên” trong làn sóng video độc hại

Thế Lâm |

Trong những ngày truyền thông quốc tế dậy sóng vì sự trở lại của nhân vật ma quái Momo Challenge (Thử thách Momo) thể hiện trong nhiều clip trên YouTube, báo Guardian (Anh) đã đưa ra nhận xét về YouTube rằng “hệ thống này sinh ra để kiếm tiền và views, không phải để giáo dục trẻ em”.

Ngoài "thử thách Momo", còn hàng trăm nội dung "độc hại" trên Youtube

Thiên Bình |

Các chuyên gia cho rằng, với số lượng hàng triệu video và bình luận phải xử lý mỗi ngày, Youtube khó lòng có thể đảm bảo rằng các nội dung "độc hại" không tồn tại trên trang này.