Gỡ "thẻ vàng" thủy sản, gần 70% tàu lắp thiết bị giám sát hành trình

Khánh Vũ |

Hiện cả nước đã có 18.592 tàu lắp thiết bị giám sát hành trình. Các địa phương đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) để gỡ thẻ vàng thủy sản.

Xử lý nghiêm các tàu cá không lắp đặt thiết bị hành trình

Lắp thiết bị giám sát hành trình được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để phát hiện kịp thời những tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài trái phép trong quá trình khai thác hải sản. Trong tháng 5.2020, các địa phương tiếp tục kiểm tra, lập sanh sách tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU cao để quản lý, giám sát quá trình hoạt động.

Triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC, các địa phương đã bám sát các quy định và lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Hiện cả nước đã lắp đặt được 18.592 tàu, đạt gần 70%; trong đó, tàu từ 24m trở lên đạt gần 92%; tàu từ 15m đến dưới 24m chỉ đạt 67,12%.

Nhiều địa phương nỗ lực gỡ "thẻ vàng"

Đà Nẵng là một trong những địa phương điển hình, bởi từ khi EC áp “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam, chưa có tàu cá nào của Đà Nẵng đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài.

TP.Đà Nẵng đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân, tất cả tàu cá khai thác vùng biển khơi lắp thiết bị hành trình đều được hỗ trợ 100% thiết bị thuê bao trong năm đầu tiên; hỗ trợ chủ tàu mua bảo hiểm thân tàu, trong đó chú tàu chỉ đóng góp 10%, 90% còn lại sẽ được hỗ trợ kinh phí.

Bình Định là địa phương đạt tỉ lệ cao nhất trong lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, với 3.066 tàu được lắp đặt trên tổng số 3.156 tàu cá của tỉnh, đạt tỉ lệ 97,1%.

Bình Thuận cũng đạt được nhiều kết quả tốt, từ tháng 7.2019 đến nay, không xảy ra vụ việc tàu cá, ngư dân vi phạm lãnh hãi, khai thác hải sản bị nước ngoài bắt giữ, xử lý; các tàu cá có nguy cơ cao, thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh đều được địa phương rà soát, lập danh sách đưa vào diện quản lý, theo dõi đặc biệt.

 
Các tàu cá khai thác hải sản phải khai báo nhật ký. Ảnh: Nhiệt Băng

Tuy nhiên, đến 15.4.2020, toàn tỉnh có 1.103 tàu trong tổng số 1.949 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chỉ đạt tỉ lệ 56,6%.

Theo yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh, chậm nhất đến 15.6, toàn tỉnh phải hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị hành trình và buộc các tàu phải mở máy 24/24 khi hoạt động trên biển.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nỗ lực gỡ “thẻ vàng” khai thác hải sản

Khánh Vũ - Phước Tín |

Theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 25.5 đến ngày 5.6.2020, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản của Ủy ban Châu Âu (DG-Mare) tiếp tục sang Việt Nam kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và theo quy định (IUU).

Quyết tâm gỡ "thẻ vàng" để tăng trưởng xuất khẩu thủy sản tại Châu Âu

Khánh Vũ |

Việt Nam đang nỗ lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" thủy sản, thực thi mọi quy chuẩn về đánh bắt, khai thác theo để thủy sản Việt Nam mở rộng thị trường tại Châu Âu.

Thực thi EVFTA: “Thẻ vàng” và xuất xứ hàng hoá - hai nút thắt phải tháo gỡ

phong nguyễn |

Theo tính toán của Bộ Công Thương, khi thực thi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA), kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020; 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có Hiệp định. Trong đó, 2 nhóm hàng chủ lực là nông sản và dệt may sẽ đóng góp chính. Tuy nhiên, trong 2 nhóm hàng này đang vướng mắc về vấn đề “thẻ vàng” khai thác thủy sản và xuất xứ nguyên liệu dệt may cần khẩn trương tháo gỡ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam nỗ lực gỡ “thẻ vàng” khai thác hải sản

Khánh Vũ - Phước Tín |

Theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 25.5 đến ngày 5.6.2020, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản của Ủy ban Châu Âu (DG-Mare) tiếp tục sang Việt Nam kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và theo quy định (IUU).

Quyết tâm gỡ "thẻ vàng" để tăng trưởng xuất khẩu thủy sản tại Châu Âu

Khánh Vũ |

Việt Nam đang nỗ lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" thủy sản, thực thi mọi quy chuẩn về đánh bắt, khai thác theo để thủy sản Việt Nam mở rộng thị trường tại Châu Âu.

Thực thi EVFTA: “Thẻ vàng” và xuất xứ hàng hoá - hai nút thắt phải tháo gỡ

phong nguyễn |

Theo tính toán của Bộ Công Thương, khi thực thi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA), kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020; 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có Hiệp định. Trong đó, 2 nhóm hàng chủ lực là nông sản và dệt may sẽ đóng góp chính. Tuy nhiên, trong 2 nhóm hàng này đang vướng mắc về vấn đề “thẻ vàng” khai thác thủy sản và xuất xứ nguyên liệu dệt may cần khẩn trương tháo gỡ.