Gỡ "nút thắt" khiến giá lúa gạo giảm, xuất khẩu trầm lắng

Vũ Long |

Dù sản lượng vụ hè thu giảm, nhưng giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long đang giảm mạnh do đứt gãy chuỗi cung ứng, xuất khẩu bị ảnh hưởng.

Giá lúa gạo giảm phần lớn do đứt gãy nguồn cung ứng

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ ao Trung An (Công ty Trung An) cho biết: Nếu theo hợp đồng đã cam kết, trong tuần này Công ty Trung An phải giao 11.111 tấn gạo đã trúng thầu xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, nhưng hiện doanh nghiệp không thể đáp ứng được do đứt gãy chuỗi chế biến, vận chuyển, bởi phần lớn người lao động đã nghỉ việc để thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

"Doanh nghiệp không đủ nhân lực để chế biến, đóng bao và giao hàng xuống cảng biển. Công ty đã có thư gửi đối tác, chờ đến ngày 16.8 sẽ đàm phán chính thức có lùi thời hạn giao hàng do ảnh hưởng giãn cách hay không” – ông Phạm Thái Bình cho biết.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Gentraco cũng cho biết, doanh nghiệp của ông chưa xuất khẩu gạo vì đang thực hiện giãn cách xã hội.

Không riêng gì các doanh nghiệp Trung An, Gentraco, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng đang trong tình trạng khó khăn do không đủ điều kiện đáp ứng “3 tại chỗ” (3T) để cung ứng gạo. Bên cạnh đó, hoạt động hải quan, cảng biển cũng đang đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Điều này khiến lượng lúa gạo tồn đọng cả tại kho của doanh nghiệp và trong dân rất lớn, trong khi lượng lúa còn lại chưa thu hoạch còn khá nhiều.

Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, hiện, một số tỉnh trọng điểm sản xuất lúa hè thu như An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp đã qua đỉnh thu hoạch lúa hè thu, dự kiến sản lượng lúa hè thu của 3 tỉnh còn khoảng 1,5 triệu tấn.

Gỡ các “điểm nghẽn” để lưu thông lúa gạo

Báo cáo vấn đề này, tại cuộc họp trực tuyến sáng nay với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) về tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa gạo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết: Sản lượng thu mua lúa hè thu năm nay sụt giảm 20-30%, giá thu mua cũng giảm.

Điều đáng nói là, giá lúa gạo và các hàng nông sản khác giảm sâu, không phải do "cung" vượt "cầu" mà là do đứt gãy nghiêm trọng chuỗi cung ứng bởi nhiều nguyên nhân: Nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng thực hiện 3T; nhiều nhà máy sấy lúa, nhà máy xay, ghe (thuyền)... không hoạt động được do yêu cầu phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2; nhiều thương lái lo đi vào vùng dịch về phải cách ly nên không đến các địa phương khác để thu gom lúa...

“Nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước vẫn có, nhưng các doanh nghiệp không giao hàng được vì không đủ nhân lực” – ông Lê Thanh Tùng nói.

Phân tích thêm về vấn đề này, ông Lê Thanh Tùng cho biết, Tân Cảng là cảng container chính đã ngưng nhận giao gạo xuất khẩu từ tháng 7.2021 và chưa rõ khi nào có thể tiếp tục; lượng container ứ đọng tại cảng Cát Lái (TPHCM) lớn do chỉ còn 50% nhân sự làm việc.

Ông Trần Anh Thư cũng cho biết thực trạng do cảng Cát Lái bị phong tỏa, nhiều tàu phải nằm chờ bên ngoài để xếp hàng vào lấy gạo dẫn đến ùn ứ. “Phải có phương án cho tàu vào lấy gạo thì doanh nghiệp mới tháo gỡ được gạo trong kho, sau đó mới đi mua tiếp cho nông dân" - ông Thư nói.

Để giải phóng lượng lúa còn tồn đọng trong dân, đồng loạt các doanh nghiệp ngành lúa gạo đều kiến nghị các địa phương tạo điều kiện cho đội ngũ đi thu mua lúa, các ngân hàng có chính sách ưu đãi lãi suất để các doanh nghiệp tích cực thu mua lúa tạm trữ cho nông dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đề nghị Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương có kiến nghị với Chính phủ yêu cầu Tổng cục Dự trữ Quốc gia thu mua 100.000 tấn gạo theo chương trình dự trữ quốc gia để kích cầu tiêu thụ lúa gạo.

Theo đề nghị của Tập đoàn Lộc Trời, ngoài việc các tỉnh hỗ trợ "luồng xanh" cho xe vận chuyển lúa, các ngân hàng thương mại cần có chính sách ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp vay thu mua lúa cho dân.

Nếu được xem xét, hỗ trợ, Tập đoàn Lộc Trời cam kết sẽ thu mua một số giống lúa cho dân với giá ổn định, không để rớt giá; đảm bảo tiến độ giao hàng xuất khẩu và nội địa.

Tập đoàn Lộc Trời cũng cam kết không tăng giá vật tư nông nghiệp trong năm 2021 và cung cấp đầy đủ vật tư nông nghiệp cho các hợp tác xã sản xuất lúa thu đông...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, không để "cháy" đơn hàng xuất khẩu

Vũ Long |

Nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ đạo như chế biến nông, lâm và thủy sản; điện tử; dệt may; da giày… đối diện với áp lực bị chậm đơn hàng.

Dự báo xuất khẩu gạo lạc quan hơn vào cuối năm

Vũ Long |

Mặc dù xuất khẩu gạo đang trầm lắng, nhưng thị trường sẽ sôi động trở lại vào cuối năm, khi doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua, trả các đơn hàng.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm theo đà giảm của thế giới, xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo khó khăn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, không để "cháy" đơn hàng xuất khẩu

Vũ Long |

Nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ đạo như chế biến nông, lâm và thủy sản; điện tử; dệt may; da giày… đối diện với áp lực bị chậm đơn hàng.

Dự báo xuất khẩu gạo lạc quan hơn vào cuối năm

Vũ Long |

Mặc dù xuất khẩu gạo đang trầm lắng, nhưng thị trường sẽ sôi động trở lại vào cuối năm, khi doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua, trả các đơn hàng.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm theo đà giảm của thế giới, xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo khó khăn.