Gỡ khó cùng thanh niên trong tham gia chương trình OCOP

Cường Ngô - Trang Mạc |

Chiều 10.12, hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP TP Hà Nội” năm 2020 đã được Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và huyện đoàn Mỹ Đức phối hợp tổ chức.

“Không đổ vỡ” trong khởi nghiệp

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội nhấn mạnh:

“Khởi nghiệp và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là hai nội dung đang được thành phố rất quan tâm. Đối với chương trình OCOP, chúng tôi mong muốn các cơ sở Đoàn cũng như các Đoàn viên thanh niên phát huy hơn nữa vai trò, khả năng giới thiệu làng nghề, nâng cao giá trị sản phẩm. Từ đó, những sản phẩm của nông thôn Hà Nội nói chung, huyện Mỹ Đức nói riêng sẽ được nhiều người biết đến.”

Toàn cảnh hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP TP Hà Nội” năm 2020 diễn ra vào chiều 10.12 vừa qua. Ảnh: TTTĐ
Toàn cảnh hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP TP Hà Nội” năm 2020 diễn ra vào chiều 10.12 vừa qua. Ảnh: TTTĐ

Trên những tiêu chí đó, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Huyện đoàn Mỹ Đức phối hợp tổ chức hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP” để đưa ra các giải pháp cụ thể, giúp Đoàn Thanh niên tham gia chương trình OCOP đạt hiệu quả cao.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Tiến cũng biểu dương Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Huyện đoàn Mỹ Đức đã phối hợp thực hiện chương trình hết sức ý nghĩa này. Cũng tại đây, các đoàn viên thanh niên đã được các chuyên gia chia sẻ các thông tin cơ bản về chương trình OCOP; sản phẩm, câu chuyện sản phẩm; lợi ích của chủ thể khi tham gia OCOP; xây dựng thương hiệu, nhãn mác; vai trò của Đoàn Thanh niên trong OCOP; mong muốn thành những “Triệu phú làng”,...

Bên cạnh đó, Đoàn viên thanh niên trong huyện cũng có cơ hội giới thiệu một số đặc sản quê hương Mỹ Đức như rượu mơ Hương Sơn, bánh tẻ Phúc Lâm, rau sắng Hương Sơn,...

Một số đặc sản được các Đoàn viên thanh niên giới thiệu tại hội thảo. Ảnh: TTTĐ
Một số đặc sản được các Đoàn viên thanh niên giới thiệu tại hội thảo. Ảnh: TTTĐ

Anh Đàm Thanh Bình, Phó Bí thư Đoàn xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức chia sẻ: “Bánh tẻ Phúc Lâm quê mình được tạo ra từ sự tinh túy của hạt gạo và tâm huyết của người dân những lại chưa được nhiều người biết đến.

Làm thế nào để đưa bánh tẻ Phúc Lâm vươn xa là mong muốn không chỉ của riêng mình mà là của hầu hết người dân trong xã. Vì vậy, đối với chúng mình, hội thảo này rất có ý nghĩa khi được các chuyên gia cung cấp kiến thức, làm thế nào để bánh tẻ Phúc Lâm đạt chứng nhận OCOP cũng như kết nối tiêu thụ".

Đại diện mô hình bưởi Diễn Bột Xuyên cũng đặt ra câu hỏi là làm thế nào để giữ vững chứng nhận OCOP 3 sao và nâng lên 4 sao, đặc biệt là mở rộng thị trường? Băn khoăn này đã được các chuyên gia chia sẻ và hướng dẫn cụ thể tại hội thảo.

Đặc biệt, Tiến sĩ Bùi Đình Hòa, Giảng viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên khuyến cáo, trước khi khởi nghiệp, các bạn trẻ phải đặt câu hỏi thị trường của sản phẩm là gì? Các bạn phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm, hướng tới sản phẩm hữu cơ. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến mẫu mã để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Tiến sĩ Bùi Đình Hòa, Giảng viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTTĐ
Tiến sĩ Bùi Đình Hòa, Giảng viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTTĐ

Cần người tiên phong xây dựng hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức cho biết: “Sự phát triển đi lên của Mỹ Đức trong tương lai rất cần các bạn trẻ - Những người tiên phong trong lĩnh vực khởi nghiệp với các sản phẩm quê nhà.”

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cũng nhấn mạnh: “Các bạn thanh niên phải tự đặt quyết tâm biến những điều khó khăn thành thuận lợi, ví dụ như phải biết biến mùa hoa súng Mỹ Đức thành mùa hoa Tam giác mạch của Tây Bắc, biến sản phẩm chỉ biết ở quê nhà thành những sản phẩm toàn cầu.”

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức bày tỏ sự đồng hành cùng thanh niên Mỹ Đức làm chủ kinh tế, xây dựng quê mình thành miền quê đáng sống. Ảnh: TTTĐ
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức bày tỏ sự đồng hành cùng thanh niên Mỹ Đức làm chủ kinh tế, xây dựng quê mình thành miền quê đáng sống. Ảnh: TTTĐ

Với trọng trách là Bí thư Huyện ủy, đồng chí bày tỏ sự đồng hành cùng thanh niên Mỹ Đức làm chủ kinh tế, xây dựng quê mình thành miền quê đáng sống.

Nhân dịp này, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã trao tặng 20 suất học bổng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mỹ Đức.

Cường Ngô - Trang Mạc
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh liên kết, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm OCOP

Vũ Long |

Chương trình OCOP được đánh giá là "điểm sáng" trong xây dựng nông thôn mới, đang phát huy giá trị và cần được đẩy mạnh liên kết tiêu thụ.

Ra mắt người tiêu dùng 4.000 sản phẩm OCOP chất lượng "sao"

Vũ Long |

Thêm 4.000 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn "sao" được giới thiệu đến người tiêu dùng Hà Nội.

Kết nối sản phẩm OCOP Hà Nội: Mở rộng giao thương và ủng hộ miền Trung

Quỳnh Chi |

Ngoài việc kết nối hợp tác và mở rộng đại lý, tiêu thụ sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), sự kiện kết nối sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và hoạt động thiện nguyện hướng về miền Trung diễn ra ngày 2.11 tại Không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội còn huy động gần 1,2 tỉ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung và biển đảo bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Hội chợ Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai

Vũ Long |

Hội chợ “Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc” – Lào Cai 2020 diễn ra từ ngày 22-26.10.2020.

550 sản phẩm OCOP được quảng bá tại Thủ đô

Quỳnh Chi |

Tối 24.7, Lễ khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOPgắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc đã diễn ra tại không gian biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực quận Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện kéo dài từ ngày 24.7 đến 27.7.2020.

2.350 sản phẩm OCOP quảng bá tại Hà Nội

Minh Anh |

Chiều ngày 16.7, tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo tuyên truyền về việc tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 23.7.2020 đến 27.7.2020 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Đẩy mạnh liên kết, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm OCOP

Vũ Long |

Chương trình OCOP được đánh giá là "điểm sáng" trong xây dựng nông thôn mới, đang phát huy giá trị và cần được đẩy mạnh liên kết tiêu thụ.

Ra mắt người tiêu dùng 4.000 sản phẩm OCOP chất lượng "sao"

Vũ Long |

Thêm 4.000 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn "sao" được giới thiệu đến người tiêu dùng Hà Nội.

Kết nối sản phẩm OCOP Hà Nội: Mở rộng giao thương và ủng hộ miền Trung

Quỳnh Chi |

Ngoài việc kết nối hợp tác và mở rộng đại lý, tiêu thụ sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), sự kiện kết nối sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và hoạt động thiện nguyện hướng về miền Trung diễn ra ngày 2.11 tại Không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội còn huy động gần 1,2 tỉ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung và biển đảo bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Hội chợ Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai

Vũ Long |

Hội chợ “Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc” – Lào Cai 2020 diễn ra từ ngày 22-26.10.2020.

550 sản phẩm OCOP được quảng bá tại Thủ đô

Quỳnh Chi |

Tối 24.7, Lễ khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOPgắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc đã diễn ra tại không gian biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực quận Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện kéo dài từ ngày 24.7 đến 27.7.2020.

2.350 sản phẩm OCOP quảng bá tại Hà Nội

Minh Anh |

Chiều ngày 16.7, tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo tuyên truyền về việc tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 23.7.2020 đến 27.7.2020 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội.