"Gỡ khó" cho doanh nghiệp khi vận tải hàng hóa tại Móng Cái siết chặt

Vũ Long |

Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) áp dụng xét nghiệm COVID-19 quá chặt khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Quy định ngặt nghèo "làm khó" doanh nghiệp

Theo Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Trần Thanh Hải, một số doanh nghiệp vừa phản ánh, hiện tại, xe ngoại tỉnh đến Móng Cái giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc thì lái xe phải xét nghiệm đến 3 lần, trong đó có 2 lần PCR và 1 lần test nhanh.

Lần thứ nhất: Trước khi vào địa bàn tỉnh, lái xe phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR ở tỉnh khác có giá trị trong vòng 48 giờ tính từ giờ lấy mẫu. Lần thứ 2: Trước khi vào địa phận TP.Móng Cái, lái xe phải xét nghiệm nhanh (kháng nguyên), sau đó niêm phong cabin để vào cửa khẩu. Lần thứ 3: Lái xe phải thực hiện xét nghiệm PCR và phải chờ đến khi có kết quả mới được ra khỏi khu vực cửa khẩu.

“Các quy định về xét nghiệm lái xe của Quảng Ninh và Móng Cái đang không đúng với chỉ đạo của Chính phủ, các quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải. Với 3 lần xét nghiệm, đặc biệt là yêu cầu xét nghiệm lần thứ 3 đang gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp về chi phí và vận hành, đặc biệt là đội ngũ lái xe.

Yêu cầu xét nghiệm lần thứ 3 của Móng Cái khiến cho đa phần các xe đã giao nhận hàng xong nhưng vẫn phải chờ đến nửa đêm hoặc ngày hôm sau, sau khi nhận được kết quả xét nghiệm PCR, mới rời đi được” - Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Ngành logistics đề nghị "gỡ khó" cho doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) vừa có công văn gửi Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ đề nghị tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong vấn đề vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái.

Theo VLA, hiện nay, xe ngoại tỉnh đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc thì lái xe phải xét nghiệm đến 3 lần, trong đó có 2 lần xét nghiệm PCR và một lần xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

VLA cho rằng, việc yêu cầu lái xe phải xét nghiệm đến ba lần cho cùng một chuyến hàng là quá nhiều, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp và lái xe cả về chi phí, vận hành và sức khỏe.

Đặc biệt, yêu cầu xét nghiệm lần thứ ba bằng phương pháp PCR trước khi lái xe được phép rời khu vực cửa khẩu Móng Cái khiến cho xe đã giao nhận hàng xong nhưng vẫn phải chờ đến tối muộn hoặc ngày hôm sau mới được rời đi sau khi nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19.

Dẫn ý kiến của Hiệp hội Dệt May Việt Nam, VLA cũng nêu rõ, các quy định về xét nghiệm PCR cho lái xe của Quảng Ninh và Móng Cái đang không đúng với chỉ đạo của Chính phủ và các quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải.

Với 3 lần xét nghiệm, đặc biệt là yêu cầu xét nghiệm lần thứ 3 đang gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp về chi phí và vận hành, đặc biệt là đội ngũ lái xe.

Nhằm mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, VLA đề nghị xem xét, thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải đường bộ bằng ôtô qua địa phận tỉnh Quảng Ninh và cửa khẩu Móng Cái phù hợp với Văn bản số 8849/BGTVT-VT ngày 25.8.2021 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, VLA kiến nghị, không yêu cầu xét nghiệm lái xe lần thứ ba như cửa khẩu Móng Cái đang quy định bởi gây ra rất nhiều phiền hà cho lái xe, doanh nghiệp vận tải vì phải lưu giữ hàng hóa, phương tiện và người lái tại khu vực cửa khẩu để chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 rồi mới được rời đi. Điều này đang làm gia tăng rủi ro lây nhiễm dịch bệnh vì phải tụ tập đông người tại khu vực cửa khẩu.

Đồng thời, không yêu cầu xét nghiệm lần thứ hai như quy định tại Công văn số 4227/UBND-VP nếu kết quả xét nghiệm của lái xe vẫn còn trong thời gian 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Đồng Nai: Mở cửa cho doanh nghiệp nhưng chống dịch là tối thượng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 17.9, tại cuộc họp báo công bố kế hoạch mở cửa, phục hồi kinh tế xã hội, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định: Trước mắt chỉ cho phép công nhân vùng xanh đến nhà máy xanh và ngược lại để hoạt động sản xuất. Nguyên tắc đảm bảo chống dịch vẫn là tối thượng.

Hỗ trợ 140.000 tỉ cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19

Phạm Đông |

Về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, nếu tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền và các giải pháp như đề xuất, số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân năm 2021 khoảng 140.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp chia nhỏ căn hộ để bán: Nguy cơ tiềm ẩn, cần tỉnh táo khi mua

Phan Anh |

Dịch COVID-19 khiến các giao dịch về bất động sản ngừng trệ. Trong bối cảnh đó, một số công ty bất động sản đã chào bán căn nhà phố có sổ đỏ bằng công nghệ Blockchain, chia nhỏ căn hộ để bán. Tuy nhiên, giới luật sư đã có nhiều cảnh báo về những nguy cơ hiện hữu từ loại hình giao dịch này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Đồng Nai: Mở cửa cho doanh nghiệp nhưng chống dịch là tối thượng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 17.9, tại cuộc họp báo công bố kế hoạch mở cửa, phục hồi kinh tế xã hội, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định: Trước mắt chỉ cho phép công nhân vùng xanh đến nhà máy xanh và ngược lại để hoạt động sản xuất. Nguyên tắc đảm bảo chống dịch vẫn là tối thượng.

Hỗ trợ 140.000 tỉ cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19

Phạm Đông |

Về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, nếu tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền và các giải pháp như đề xuất, số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân năm 2021 khoảng 140.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp chia nhỏ căn hộ để bán: Nguy cơ tiềm ẩn, cần tỉnh táo khi mua

Phan Anh |

Dịch COVID-19 khiến các giao dịch về bất động sản ngừng trệ. Trong bối cảnh đó, một số công ty bất động sản đã chào bán căn nhà phố có sổ đỏ bằng công nghệ Blockchain, chia nhỏ căn hộ để bán. Tuy nhiên, giới luật sư đã có nhiều cảnh báo về những nguy cơ hiện hữu từ loại hình giao dịch này.