Giữ thế độc quyền thị trường SGK, tại sao NXB Giáo dục vẫn lỗ 40 tỉ mỗi năm?

Nhóm PV |

Đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết, đơn vị này đang phải bù lỗ khoảng 40 tỉ mỗi năm cho hoạt động xuất bản phát hành SGK

Thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 21.9, lãnh đạo NXBGDVN cho biết: Do chi phí đầu vào của SGK tăng cao, trong khi giá bán không thay đổi nên dù NXBGDVN đã tìm và thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh khách nhưng doanh thu phát hành SGK vẫn không thể bù đắp chi phí, dẫn đến hoạt động xuất bản phát hành SGK luôn bị lỗ.

'Theo quy định hiện hành, SGK là mặt hàng được quản lý giá bởi Bộ Tài chính. Giá bán SGK không thay đổi trong 8 năm qua (từ năm 2011 đến nay). Bảng giá SGK được đăng tải trên website và niêm yết tại các cửa hàng của NXBGDVN.

Chi phí đầu vào và giá thành của SGK: Các khoản chi phí đầu vào của hoạt động xuất bản, phát hành SGK đều biến động tăng, từ yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu (giấy in, chi phí điện, nước, xăng dầu..), chi phí nhân công, tiền công in trả các nhà in…, chi phí vận chuyển… đều tăng mạnh qua các năm.

 
 

Toàn bộ chi phí in ấn và phát hành SGK, NXBGDVN phải tự hạch toán, tự cân đối; hoàn toàn không có trợ giá hoặc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, NXBGDVN là doanh nghiệp nên phải đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn", ông Bách thông tin.

NXBGDVN đã sử dụng các nguồn thu khác để bù đắp lỗ của hoạt động xuất bản phát hành SGK mỗi năm trên dưới 40 tỉ đồng. Điều này đã được các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra của Tổng cục Thuế… kiểm tra, xác nhận và kiến nghị NXBGDVN có giải pháp khắc phục, hạn chế việc bù đắp lỗ cho hoạt động xuất bản phát hành SGK.

Cụ thể: Tại “Báo cáo Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 tại NXBGDVN” ngày 26.1.2018 của Kiểm toán Nhà nước đã xác nhận: - Doanh thu SGK năm 2015 là 656,6 tỷ đồng; kết quả kinh doanh mảng SGK lỗ 43,8 tỷ đồng. - Doanh thu SGK năm 2016 là 735,2 tỷ đồng; kết quả kinh doanh mảng SGK lỗ 43,3 tỷ đồng. -

Tại báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập kiểm toán số liệu: doanh thu SGK: 703,9 tỷ đồng, lỗ 38,14 tỷ đồng.

Trước tình trạng bù lỗ cho SGK nhiều năm nay, NXBGDVN đã xin được tăng giá sách giáo khoa lên 10% để phần nào giảm bớt lỗ. 

Đại diện NXBGDVN cũng khẳng định không hề mong muốn độc quyền sách giáo khoa. NXBGDVN chỉ đang thực hiện nhiệm vụ chính trị mà trên giao là đảm bảo cung cấp đầy đủ sách giáo khoa dịp đầu năm mới cho hàng triệu học sinh trên cả nước.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo NXB Giáo dục: "Chúng tôi không muốn độc quyền, làm sách giáo khoa là nhiệm vụ chính trị"

Thanh Uyên - Đặng Chung |

Những vấn đề "độc quyền", "tận thu", "SGK dùng một lần", "lãng phí nghìn tỉ"... đến khoản lỗ 40 tỉ đồng mỗi năm vì làm SGK được ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục  trao đổi chi tiết với PV báo Lao Động.

Bộ GDĐT kiểm tra việc in, phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam

TUỆ NHI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019.

Một chương trình, nhiều SGK: Sách tư nhân có cơ hội cạnh tranh với sách do Bộ GDĐT chủ trì biên soạn?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa sách giáo khoa (SGK) do Bộ GDĐT chủ trì biên soạn với các SGK khác, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án cụ thể về giá SGK.

Thường vụ Quốc hội chất vấn: Mỗi năm chi ngàn tỉ mua SGK rồi... bán đồng nát

HUYÊN NGUYỄN |

Tính trung bình, mỗi năm phụ huynh chi 1.000 tỉ đồng mua sách giáo khoa (SGK) chỉ để làm bài tập luôn vào đó... Nội dung trên được nhiều đại biểu chất vấn tại phần thảo luận Luật Giáo dục (sửa đổi) sáng 12.9.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lãnh đạo NXB Giáo dục: "Chúng tôi không muốn độc quyền, làm sách giáo khoa là nhiệm vụ chính trị"

Thanh Uyên - Đặng Chung |

Những vấn đề "độc quyền", "tận thu", "SGK dùng một lần", "lãng phí nghìn tỉ"... đến khoản lỗ 40 tỉ đồng mỗi năm vì làm SGK được ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục  trao đổi chi tiết với PV báo Lao Động.

Bộ GDĐT kiểm tra việc in, phát hành sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam

TUỆ NHI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019.

Một chương trình, nhiều SGK: Sách tư nhân có cơ hội cạnh tranh với sách do Bộ GDĐT chủ trì biên soạn?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa sách giáo khoa (SGK) do Bộ GDĐT chủ trì biên soạn với các SGK khác, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án cụ thể về giá SGK.

Thường vụ Quốc hội chất vấn: Mỗi năm chi ngàn tỉ mua SGK rồi... bán đồng nát

HUYÊN NGUYỄN |

Tính trung bình, mỗi năm phụ huynh chi 1.000 tỉ đồng mua sách giáo khoa (SGK) chỉ để làm bài tập luôn vào đó... Nội dung trên được nhiều đại biểu chất vấn tại phần thảo luận Luật Giáo dục (sửa đổi) sáng 12.9.