Phát triển du lịch nội địa, không để "chảy máu" nguồn khách
Theo ADB, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi ở mức 6,5% trong năm 2022 và đạt 6,7% năm 2023.
Các chuyên gia kinh tế trong nước cũng nhận định, kinh tế phục hồi, GDP tăng, dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, các gói kích cầu hỗ trợ người dân tăng thêm thu nhập đẩy nhu cầu du lịch của người dân sẽ tăng cao. Do đó, cần đẩy mạnh các biện pháp kích cầu để thu hút người dân du lịch trong nước, tăng nguồn thu cho các địa phương và giảm "chảy máu" nguồn khách du lịch (đồng nghĩa với chảy máu ngoại tệ) ra nước ngoài.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam (JCI Việt Nam) nhấn mạnh: Dịch COVID-19 đang được kiểm soát, tâm lý người dân đã thoải mái hơn. Hơn nữa, sau 2 năm bị "nhốt", nhu cầu du lịch của người dân là rất lớn. Do đó, cần đón đầu nhu cầu này của người dân, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch thật tốt để người dân du lịch trong nước.
"Nếu không làm tốt điều này, không chỉ nguy cơ "chảy máu" nguồn khách du lịch trong nước sang các nước hiện đại như Châu Âu, Mỹ, Úc cũng như các nước có khoảng cách địa lý gần như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines..., mà còn có thể mất khách du lịch nước ngoài có nhu cầu du lịch Châu Á vào tay các nước khác trong khu vực" - ông Vũ Tuấn Anh nhấn mạnh.
Là địa phương sớm lên kế hoạch thu hút khách du lịch trong năm 2022, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) dự kiến sẽ đón hơn 600 nghìn lượt khách du lịch. Lễ hội Móng Cái chào hè năm 2022 cùng với chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ thu hút số lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, qua đó, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh.
Từ tháng 6 tới tháng 8, TP.Móng Cái dự kiến tổ chức nhiều hoạt động để thu hút du khách, trong đó có giải đua xe đạp mở rộng toàn quốc gắn với hành trình khám phá vùng biên Tổ quốc; Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Khu di tích lịch sử Pò Hèn; Lễ hội đình Bình Ngọc...
Tỉnh Thanh Hóa cũng lên kế hoạch xây dựng Hải Tiến thành mô hình du lịch sinh thái biển bền vững gắn kết phát triển du lịch biển với các thành phần kinh tế khác của đô thị để phát triển toàn diện kinh tế đô thị Hải Tiến và khu vực các xã ven biển còn lại.
Du lịch, giao thông vận tải, bán lẻ hỗ trợ nhau cùng tăng trưởng
Cùng với xuất nhập khẩu, đầu tư, thì du lịch sẽ là chất xúc tác đẩy các ngành liên quan như giao thông vận tải, bán lẻ cùng tăng trưởng.
Theo ghi nhận của Tập đoàn du thuyền và khách sạn cao cấp Paradise Vietnam, từ sau khi Việt Nam khôi phục nhiều đường bay quốc tế và mở cửa hoàn toàn cho du khách quốc tế từ 15.3 đến nay, đã có những tín hiệu tích cực ban đầu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
Bà Phi Thị Thu Khuyên - Giám đốc Marketing Paradise Vietnam - cho hay, Paradise Vietnam ghi nhận nhiều yêu cầu đặt dịch vụ du thuyền Paradise Elegance và khách sạn boutique Paradise Suites trên đảo Tuần Châu từ các thị trường khách mới tiềm năng như Israel, Úc, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Mông Cổ, Singapore, Philippines…
Việc mở cửa trở lại du lịch đã khiến hoạt động giao thông vận tải và bán lẻ khởi sắc trở lại. Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4.2022 ước tính tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ du lịch lữ hành phục hồi mạnh mẽ với doanh thu tháng 4.2022 tăng lần lượt là 14,8% và 49,4% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 4 tháng đầu năm 2022 tăng 5,2% và tăng 10,5%.
Vận tải hành khách 4.2022 có mức tăng khá cao do dịch COVID-19 đã được kiểm soát cùng với chính sách mở cửa du lịch từ ngày 15.3.2022 nên nhu cầu đi lại của người dân tăng, hành khách luân chuyển tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.
Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 là gần 70 nghìn lượt, tăng 466,7% so với tháng 3. Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 92 nghìn lượt khách, tăng gần 90% so với cùng kỳ, trong đó tính từ thời điểm mở cửa 15.3 đến nay là hơn 80 nghìn lượt.