Giao quyền chủ động trong phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đang từng bước mở cửa, phục hồi kinh tế đặc biệt là việc cho phép các doanh nghiệp ở cả vùng đỏ, vàng, cam và vùng xanh được mở cửa đón người lao động trở lại làm việc. Theo đó, Đồng Nai giao quyền chủ động cho doanh nghiệp tự lập lộ trình kế hoạch phục hồi sản xuất, tự xét nghiệm cho người lao động và quyết việc đi lại lưu thông của người lao động. Đồng Nai chỉ giữ vai trò tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lộ trình phục hồi đó.

Doanh nghiệp, người lao động tự chịu trách nhiệm về việc phòng dịch 

Đồng Nai đã mở rộng chính sách cho phép nhiều doanh nghiệp đang ở vùng vàng, cam, đỏ được mở cửa đưa lao động tại các vùng xanh trở lại làm việc để tăng số lượng người lao động tham gia sản xuất, nhưng doanh nghiệp chủ động trong việc phòng dịch và tự chịu trách nhiệm.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, trong 3 ngày (từ 30.9 đến 2.10), đã chấp thuận cho hơn 30 doanh nghiệp thực hiện các phương tiện cho người lao động được đi, về hằng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa rước.

Tuy nhiên, doanh nghiệp và người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch để dịch bệnh lây lan. Khi phát hiện có người lao động trong doanh nghiệp là F0 phải kích hoạt ngay phương án phòng chống dịch.

Hiện đã có nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động được chấp thuận tái sản xuất, người lao động được đi về hằng ngày như: Tại Công ty CP Taekwang Vina, (KCN Biên Hoà 2) được chấp thuận cho 1.705 công nhân đi về hằng ngày, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) được chấp thuận cho 2.010 công nhân vùng xanh đi về hằng ngày; Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam được chấp thuận 5.265 côngnhân vùng xanh đi về hằng ngày; Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam được chấp thuận 5.312 công nhân đi về hằng ngày… Đến nay, đã có khoảng 17.000 công nhân vùng xanh tại hơn 30 công ty trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được chấp thuận đi về hằng ngày.

Hiện nay, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã chủ động lên kế hoạch chi tiết cho ngắn hạn, trung hạn trong việc phòng, chống dịch, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh để vượt qua khó khăn.

Dự kiến, ngày 5.10, hàng chục nghìn người lao động ở các vùng xanh sẽ được đi làm trở lại ở nhiều doanh nghiệp trên các địa bàn có đông khu công nghiệp như: TP.Biên Hoà, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Long Khánh…

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam - cho biết: Chúng tôi đang làm việc với UBND các xã phường để cấp giấy đi đường cho người lao động trong quá trình tham gia đi, về làm việc.

Doanh nghiệp tự làm xét nghiệm cho NLĐ để giảm chi phí 

Cũng theo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, Đồng Nai có hơn 1.100 doanh nghiệp trong các KCN sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” với 134.000 người.

Những doanh nghiệp này đều đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là gánh nặng làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người lao động thường xuyên. Theo đó, chi phí xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho NLĐ đang làm việc trong các nhà máy là khoảng 2 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có nhiều lao động thì chi phí càng lớn, hiện giá xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 khoảng 230.000-250.000 đồng/người/lần.

Do đó, Đồng Nai đã khuyến khích doanh nghiệp tự làm xét nghiệm nhanh cho NLĐ để giảm chi phí. Đến nay, ngoài hơn 1.000 doanh nghiệp đang thực hiện phương án 3 tại chỗ, đã có hơn 30 doanh nghiệp được chấp thuận thực hiện cho người lao động đi, về hằng ngày.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Tỉnh đã trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong phòng, chống dịch bệnh và duy trì, khôi phục sản xuất. Vì thế, những doanh nghiệp có cán bộ y tế, tỉnh khuyến khích nên chủ động xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho NLĐ để tránh phải đi lại, tập trung đông người có thể bị lây nhiễm chéo. Tự xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 giúp doanh nghiệp giảm bớt được thời gian đi lại và nhiều chi phí.

Do đó, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã chủ động trong việc tự xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho lao động tại các nhà máy để đảm bảo tính kịp thời trong phòng, chống dịch bệnh, giảm được chi phí.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai - cũng đề nghị các ngành, địa phương phải quan tâm đến trạm y tế của doanh nghiệp và trạm y tế của khu công nghiệp nâng cao chất lượng.

“Chúng ta cho doanh nghiệp mở lại hoạt động sản xuất, chấp nhận có rủi ro khi xuất hiện F0 nhưng phải xử lý nhanh gọn, hiệu quả. Muốn vậy, cần có các hệ thống vệ tinh y tế nằm trong doanh nghiệp, ở khu công nghiệp để giúp họ, ngay cả test kháng nguyên, kiểm tra dương tính cũng phải hỗ trợ doanh nghiệp tối đa” - ông Lĩnh nói.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chỉ thị mới về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 3.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kinh tế 24h: Cơ hội vàng phục hồi sản xuất khi khống chế dịch

Khương Duy |

Mỹ khép lại vụ điều tra, không gây bất lợi cho xuất khẩu gỗ Việt Nam; Nông dân “khóc ròng” vì cà phê… được mùa, được giá.

Người lao động về quê, Đồng Nai nguy cơ thiếu lao động phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang tích cực mở cửa, áp dụng vùng xanh đến tận ấp, khu phố giúp thuận tiện cho việc lưu thông, kế hoạch tái sản xuất của các doanh nghiệp cũng đang được xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng lớn người lao động về quê sẽ gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế xã hội.

Khống chế được dịch bệnh mở ra “cơ hội vàng” phục hồi sản xuất ở ĐBSCL

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Dù chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, nhưng GDP khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản vẫn là “điểm sáng” khi tăng trưởng 1,04%. Việc các địa phương khống chế được dịch bệnh, nới lỏng giãn cách đã mở ra “cơ hội vàng” để vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từng bước phục hồi kinh tế

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chỉ thị mới về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 3.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kinh tế 24h: Cơ hội vàng phục hồi sản xuất khi khống chế dịch

Khương Duy |

Mỹ khép lại vụ điều tra, không gây bất lợi cho xuất khẩu gỗ Việt Nam; Nông dân “khóc ròng” vì cà phê… được mùa, được giá.

Người lao động về quê, Đồng Nai nguy cơ thiếu lao động phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang tích cực mở cửa, áp dụng vùng xanh đến tận ấp, khu phố giúp thuận tiện cho việc lưu thông, kế hoạch tái sản xuất của các doanh nghiệp cũng đang được xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng lớn người lao động về quê sẽ gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế xã hội.

Khống chế được dịch bệnh mở ra “cơ hội vàng” phục hồi sản xuất ở ĐBSCL

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Dù chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, nhưng GDP khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản vẫn là “điểm sáng” khi tăng trưởng 1,04%. Việc các địa phương khống chế được dịch bệnh, nới lỏng giãn cách đã mở ra “cơ hội vàng” để vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từng bước phục hồi kinh tế