Gian lận thương mại gia tăng, thép nội càng thêm chật vật

Đ.T |

Bối cảnh thị trường thép cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong nước và thép nhập ngoại chưa tín hiệu giảm. Không những thế, số liệu từ Tổng cục Thống kê còn cho thấy gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, càng đẩy “cuộc chiến” giành thị phần của ngành thép thêm căng thẳng.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 7 đã có gần 9 triệu tấn thép ngoại nhập về Việt Nam, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu đem con số nhập khẩu này so sánh với lượng thép sản xuất trong nước sẽ thấy còn nhiều hơn lượng hàng bán được của các nhà sản xuất thép nội. Cho dù Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp phòng vệ thương mại cho riêng ngành thép nhưng tình trạng gian lận thương mại của thép nhập khẩu vẫn có xu hướng gia tăng.

Đơn cử như vụ liên ngành Hải quan và Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hải quan Đồng Nai bắt vụ khai báo sai tới 3 triệu USD nhằm trốn thuế của một số sản phẩm thép nhập khẩu mới diễn ra gần đây. Chiêu thức gian lận mà các nhà nhập khẩu thường sử dụng là khai báo đánh tráo sản phẩm thép từ loại thuế cao sang sản phẩm bị đánh thuế thấp, thay đổi xuất xứ từ quốc gia bị đánh thuế sang những quốc gia không bị đánh thuế.

Dù thực trạng trên đã bị lực lượng Hải quan “bắt bài”, tuy nhiên vẫn không thể kiểm soát hết dẫn tới nhiều vụ gian lận trót lọt mà không bị phát hiện. Từ đó, các doanh nghiệp thép nội địa đề xuất ngoài việc tăng cường các cơ chế phòng vệ, tăng cường công tác thanh kiểm tra thì việc đưa các doanh nghiệp có vi phạm trong công tác nhập khẩu phải bị kiểm soát chặt chẽ hơn.

Các chuyên gia kinh tế, cho rằng, nếu tình trạng dư thừa thép trong nội địa tiếp tục diễn ra, cộng thêm bối cảnh nguồn cung từ Trung Quốc quá dồi dào có thể dẫn tới sự bất ổn định thị trường nghiêm trọng. Đồng thời cần xem lại tổng thể quy hoạch  ngành thép, không thể để tình trạng các dự án thép tràn lan với dây chuyền công nghệ sản xuất lạc hậu, như vậy không những không cạnh tranh được với thép nhập khẩu mà còn gây tác động tiêu cực tới môi trường. 

Đ.T
TIN LIÊN QUAN

Úc chưa áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời thép cuộn của Việt Nam

L.N |

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), Úc mới ra thông báo về việc chưa áp dụng biện pháp sơ bộ trong vụ điều tra chống bán phá giá với sản phẩm dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam.

Xử lý sự cố tàu vỏ thép tại Bình Định: Chủ tàu đồng ý thay thế chi tiết động cơ

X.N |

Ngày 3.8, Sở NNPTNT Bình Định chủ trì cuộc làm việc giữa Cty TNHH MTV Nam Triệu và nhóm khách hàng là chủ những con tàu 67 gặp sự cố đang được yêu cầu sửa chữa.

Hết hiệu lực áp thuế chống bán phá giá thép hình chữ H từ Trung Quốc

L.N |

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT), Bộ Công Thương, kể từ ngày 3.8.2017, thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ Trung Quốc sẽ hết hiệu lực.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Úc chưa áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời thép cuộn của Việt Nam

L.N |

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), Úc mới ra thông báo về việc chưa áp dụng biện pháp sơ bộ trong vụ điều tra chống bán phá giá với sản phẩm dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam.

Xử lý sự cố tàu vỏ thép tại Bình Định: Chủ tàu đồng ý thay thế chi tiết động cơ

X.N |

Ngày 3.8, Sở NNPTNT Bình Định chủ trì cuộc làm việc giữa Cty TNHH MTV Nam Triệu và nhóm khách hàng là chủ những con tàu 67 gặp sự cố đang được yêu cầu sửa chữa.

Hết hiệu lực áp thuế chống bán phá giá thép hình chữ H từ Trung Quốc

L.N |

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT), Bộ Công Thương, kể từ ngày 3.8.2017, thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ Trung Quốc sẽ hết hiệu lực.