Giám đốc nông dân đi dép tổ ong ở Hà Tĩnh: Vượt nghịch cảnh, thu 15 tỷ/năm

TRẦN TUẤN |

Sau nhiều năm nếm trải cảnh làm công ăn lương “được đồng nào xào đồng ấy” ở nhiều doanh nghiệp, anh Hồ Sỹ Trường (41 tuổi, ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) quyết định trở về quê hương khởi nghiệp từ “hai bàn tay trắng”, thành lập Hợp tác xã chăn nuôi, nay đã cho doanh thu hơn 15 tỉ đồng/năm.

Dám nghĩ dám làm

Tìm đến mô hình chăn nuôi của Hợp tác xã Thanh niên Thượng Phú (xã Hồng Lộc), tôi không ngờ về vị Giám đốc là anh Hồ Sỹ Trường trong dáng hình nhỏ thó, gầy đen, mắt dị tật, bận bộ đồ lao động đang mướt mồ hôi làm việc chẳng khác nào những xã viên nơi đây.

Anh Trường kể, bản thân sinh ra bị dị tật về mắt là một thiệt thòi so với bạn bè, năm lên 11 tuổi anh mới vào học lớp 1. Thế nhưng, bù lại dù khiếm khuyết về mắt nhưng anh sáng dạ, học hành rất khá.

Ngoài nuôi lợn, HTX Thượng Phú còn nuôi hàng chục con bò. Ảnh: TT.
Ngoài nuôi lợn, HTX Thượng Phú còn nuôi hàng chục con bò. Ảnh: TT.

Học hết 12, anh Trường đi học hệ trung cấp ở Trường Cao đẳng Kĩ thuật công nghiệp ở TP. HCM rồi ra trường đi làm nhưng xin việc khó khăn vì khuyết tật ở mắt. Sau đó, anh về đi học Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức ở Hà Tĩnh với ngành điện công nghiệp. Tốt nghiệp, nhận bằng, anh đi làm ở Nhiệt điện Vũng Áng rồi vào miền Nam.

“Cảnh đi làm nhân viên, lương chẳng ăn thua mà xa nhà, xã quê cũng chán. Trong khi ở quê với chính sách khuyến nông, nhà nước tạo điều kiện cho thuê đất, vay vốn làm ăn, phát triển chăn nuôi rất có triển vọng làm giàu nên tôi quyết định nghỉ việc về quê lập nghiệp” – Anh Trường chia sẻ.

Từ “hai bàn tay trắng”, anh Trường lấy sổ đỏ nhà đất của mẹ mang đi thế chấp vay vốn, sau đó thành lập Hợp tác xã Thanh niên Thượng Phú, vận động anh em, bạn bè tham gia cổ phần rồi thuê đất làm trang trại chăn nuôi. Để có tiền làm trang trại, anh đã đến nhiều đại lý bán vật liệu xây dựng trên địa bàn mua nợ với giá cao hơn giá thị trường nên được nhiều đại lý bán nợ.

Anh Trường bên vườn sắn trồng để bổ sung làm thức ăn chăn nuôi giảm bớt chi phí đầu vào. Ảnh: TT.
Anh Trường bên vườn sắn trồng để bổ sung làm thức ăn chăn nuôi giảm bớt chi phí đầu vào.  Là Giám đốc tiền tỷ nhưng anh lúc nào cũng giản dị, chân quê với đôi dép tổ ong gắn bó với ruộng vườn, ao chuồng. Ảnh: TT.

Xây dựng được chuồng thứ nhất, tiến hành nuôi 600 con lợn, đồng thời anh Trường lại dùng tài sản là chuồng số 1 đó để thế chấp vay tiền xây dựng chuồng thứ 2. Cứ như vậy, đến nay anh sắp xây dựng chuồng thứ 3. Quá trình đó, anh Trường cũng dành ra ít tiền mua đất của dân mở rộng quy mô trang trại. Đến nay, trang trại của Hợp tác xã Thanh niên Thượng Phú đã có diện tích 10 ha.

Tiếp tục nâng quy mô chăn nuôi

Theo anh Trường, với quy mô nuôi hiện nay của Hợp tác xã Thanh niên Thượng Phú là 1.200 con lợn, mà nuôi 2 lứa/năm nên năm 2019 vừa qua, anh xuất chuồng được 250 - 260 tấn lợn, giá lợn hơi cao nên đã cho doanh thu hơn 15 tỉ đồng, lợi nhuận hơn 1,5 tỉ đồng. Hiện trong chuồng đang nuôi 1.200 con lợn, chỉ vài tuần nữa là có thể xuất chuồng.

Ngoài nuôi lợn, trang trại còn nuôi 30 con bò, khoảng 1000 con gà. Để đỡ chi phí đầu vào, anh Trường còn cho trồng cỏ voi, sắn để làm thức ăn cho vật nuôi. “Tới đây, sau khi xây dựng chuồng thứ 3, chúng tôi sẽ nâng quy mô đàn lợn lên 1.800 con, đồng thời  cũng nhập thêm bò về nâng số lượng đàn lên. Khi đó doanh thu sẽ tăng thêm, dự kiến ở mức 23 – 25 tỉ đồng/năm” – Anh Trường chia sẻ.

Với những nỗ lực không ngừng, mô hình chăn nuôi của Hợp tác xã Thanh niên Thượng phú đang ngày càng chứng minh được tính hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 7 xã viên. Đây cũng là mô hình chăn nuôi lớn nhất ở xã Hồng Lộc và là một trong ít mô hình chăn nuôi lớn ở huyện Lộc Hà.

Cá nhân anh Trường và tập thể Hợp tác xã Thanh niên Thượng Phú đã nhận được nhiều bằng khen. Ảnh: TT.
Cá nhân anh Trường và tập thể Hợp tác xã Thanh niên Thượng Phú đã nhận được nhiều bằng khen. Ảnh: TT.

Liên tục trong nhiều năm qua, cá nhân anh Trường và tập thể Hợp tác xã Thanh niên Thượng Phú đã nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận của chính quyền các cấp và ngành Nông nghiệp, gồm UBND xã Hồng Lộc, UBND huyện Lộc Hà, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thạc sĩ bỏ việc nhẹ, lương cao khởi nghiệp với đồ mỹ nghệ "Made in Vietnam"

Thùy Dung - Lan Anh - Thu Hà |

Tốt nghiệp Thạc sỹ ở Anh quốc, giành được nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế về lĩnh vực kiến trúc, làm việc tại các công ty nước ngoài với mức thu nhập cao, tuy nhiên Đào Lê Hồng Mỹ (Hà Nội) lại từ bỏ những công trình to lớn để tìm về với những vật dụng nhỏ bé để đưa những đồ mỹ nghệ Việt Nam thân thiện môi trường đến với nhiều người hơn.

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Đặng Tiến - Mai Hà |

Nhờ việc quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ, tại các địa phương, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều sản phẩm mới cũng đã được hình thành.

Trần Lưu Bảo Đại: Chàng trai khởi nghiệp từ sự đam mê và ngọn lửa nhiệt tình

KTK |

Benjamin Franklin đã nói rằng: “Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta”. Và một trong những minh chứng sống đã vận hành và áp dụng theo đúng câu nói trên chính là anh Trần Lưu Bảo Đại, người đã gặt hái rất nhiều thành công từ chính sự đam mê và tinh thần không ngừng học hỏi của mình.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thạc sĩ bỏ việc nhẹ, lương cao khởi nghiệp với đồ mỹ nghệ "Made in Vietnam"

Thùy Dung - Lan Anh - Thu Hà |

Tốt nghiệp Thạc sỹ ở Anh quốc, giành được nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế về lĩnh vực kiến trúc, làm việc tại các công ty nước ngoài với mức thu nhập cao, tuy nhiên Đào Lê Hồng Mỹ (Hà Nội) lại từ bỏ những công trình to lớn để tìm về với những vật dụng nhỏ bé để đưa những đồ mỹ nghệ Việt Nam thân thiện môi trường đến với nhiều người hơn.

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Đặng Tiến - Mai Hà |

Nhờ việc quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ, tại các địa phương, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều sản phẩm mới cũng đã được hình thành.

Trần Lưu Bảo Đại: Chàng trai khởi nghiệp từ sự đam mê và ngọn lửa nhiệt tình

KTK |

Benjamin Franklin đã nói rằng: “Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta”. Và một trong những minh chứng sống đã vận hành và áp dụng theo đúng câu nói trên chính là anh Trần Lưu Bảo Đại, người đã gặt hái rất nhiều thành công từ chính sự đam mê và tinh thần không ngừng học hỏi của mình.