Giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết năm 2020

VƯƠNG TRẦN |

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ được giảm khoảng 30% đến cuối năm 2020.

Thực hiện Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 14.7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định: Việc đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là một trong những giải pháp cần thiết. Việc này nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quy định mức thuế bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Ảnh Quochoi.vn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Ảnh Quochoi.vn

Theo tờ trình, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay như sau:

Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31.12.2020: mức thuế là 2.100 đồng/lít (bằng 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26.9.2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường).

Từ ngày 01.01.2021 trở đi: mức thuế tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26.9.2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Với việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 3.000 đồng/lít xuống 2.100 đồng/lít đến hết ngày 31.12.2020 sẽ góp phần trực tiếp giảm giá nhiên liệu bay.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, về mức 2.100 đồng một lít, sẽ làm số thu bảo vệ môi trường giảm 72-80 tỉ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, việc giảm thuế này là cần thiết, giúp giảm bớt khó khăn cho ngành hàng không và gián tiếp một số lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ, du lịch...

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết năm 2020.

Theo Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, nếu Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày ký thì các địa phương, Cục thuế sẽ khó triển khai. Vì thế, Nghị quyết có thể áp dụng thực hiện từ ngày 01.8.2020.

Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có một Nghị quyết là sửa đổi, bổ sung Tiểu mục 2, mục 1 của Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể như sau:  Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01.8.2020. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01.01.2021.

Như vậy, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ được giảm trong 5 tháng (từ ngày 01.8.2020 đến  ngày 31.12.2020).

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đồng ý khôi phục vận chuyển hàng không Việt Nam - Trung Quốc

Vương Trần |

Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tần suất, điều kiện vận chuyển hành khách sẽ do nhà chức trách hàng không 2 nước thống nhất.

Các hãng hàng không không được dồn, hủy chuyến bay

Đặng Tiến |

Liên quan tới việc triển khai dự án cải tạo nâng cấp đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể yêu cầu các hãng hàng không phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời tới hành khách. Trong đó, các hãng hàng không không được hủy chuyến, dồn chuyến, thay đổi giờ bay vì lý do chủ quan, đảm bảo mọi quyền lợi của hành khách theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng không Việt Nam sẵn sàng mở trở lại các đường bay quốc tế

Đặng Tiến |

Dịch COVID-19 được kiểm soát, thị trường vận tải hàng không nội địa khôi phục mạnh sau bỏ giãn cách xã hội, tính đến cuối tháng 5.2020, đã hồi phục 100% đường bay nội địa, tần suất khai thác bay tăng lên. Tuy nhiên vẫn cần thêm nhiều thời gian trước khi có thể mở lại đường bay quốc tế, trong khi các hãng đã sẵn sàng mở lại khai thác quốc tế khi được cho phép.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng đồng ý khôi phục vận chuyển hàng không Việt Nam - Trung Quốc

Vương Trần |

Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tần suất, điều kiện vận chuyển hành khách sẽ do nhà chức trách hàng không 2 nước thống nhất.

Các hãng hàng không không được dồn, hủy chuyến bay

Đặng Tiến |

Liên quan tới việc triển khai dự án cải tạo nâng cấp đường băng tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể yêu cầu các hãng hàng không phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời tới hành khách. Trong đó, các hãng hàng không không được hủy chuyến, dồn chuyến, thay đổi giờ bay vì lý do chủ quan, đảm bảo mọi quyền lợi của hành khách theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng không Việt Nam sẵn sàng mở trở lại các đường bay quốc tế

Đặng Tiến |

Dịch COVID-19 được kiểm soát, thị trường vận tải hàng không nội địa khôi phục mạnh sau bỏ giãn cách xã hội, tính đến cuối tháng 5.2020, đã hồi phục 100% đường bay nội địa, tần suất khai thác bay tăng lên. Tuy nhiên vẫn cần thêm nhiều thời gian trước khi có thể mở lại đường bay quốc tế, trong khi các hãng đã sẵn sàng mở lại khai thác quốc tế khi được cho phép.