Giảm 10 USD/tấn, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn bị áp lực cạnh tranh

Vũ Long |

Trong 2 tuần, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm 10 USD/tấn để cạnh tranh với các nước xuất khẩu gạo truyền thống như Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan...

Gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn "được giá" nhất

Theo niêm yết của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo chào bán trên thị trường thế giới ngày 25.6 đã giảm khoảng 10 USD/tấn so với 2 tuần trước đó. Cụ thể, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ngày 25.6 ở mức từ 473-477 USD/tấn; giá gạo 25% tấm bán ra ở mức 453-457 USD/tấn; giá gạo 100% tấm bán ra ở mức 413-417 USD/tấn.

Trong khi đó, so sánh với 15 ngày trước, giá gạo 5% tấm (ngày 10.6.2021) bán ra ở mức 483-487 USD/tấn; gạo 25% tấm: 463-467 USD/tấn. Riêng gạo 100% tấm chỉ giảm nhẹ 5 USD/tấn, bán ra ở mức 418-422 USD/tấn.

Tuy nhiên, mặc dù giảm tới 10 USD/tấn trong vòng 2 tuần, nhưng giá gạo Việt Nam vẫn ở mức cao nhất trong các nước xuất khẩu gạo truyền thống. Cụ thể, ngày 25.6, giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 450-454 USD/tấn (thấp hơn gạo Việt Nam 33 USD/tấn); gạo 25% tấm của Thái Lan bán ra ở mức 430-434 USD/tấn (thấp hơn gạo Việt Nam 33 USD/tấn)...

Gạo 6% tấm của Pakistan cũng thấp hơn gạo Việt Nam khoảng 50 USD/tấn, bán ra ở mức 443-447 USD/tấn. Gạo 5% tấm của Miến Điện bán ra ở mức 413-417 USD/tấn, thấp hơn gạo Việt Nam 70 USD/tấn. Đặc biệt, gạo 5% tấm của Ấn Độ ngày 25.6 bán ra ở mức 388-392 USD/tấn, thấp hơn gạo Việt Nam 85 USD/tấn...

Nên giảm giá gạo để cạnh tranh tốt hơn

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang bị cạnh tranh khốc liệt từ thị trường các nước xuất khẩu gạo truyền thống. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang bị cạnh tranh khốc liệt từ thị trường các nước xuất khẩu gạo truyền thống. Ảnh: Vũ Long

Trao đổi với PV Lao Động, một số thương nhân xuất khẩu gạo cho rằng, nếu như năm ngoái, giá gạo Việt Nam cao là điều đáng mừng, nhưng nay trong bối cảnh giá gạo xuất khẩu của các nước đang ở mức thấp, thì việc neo giá gạo trắng thường ở mức cao sẽ gây bất lợi cho xuất khẩu. Do đó, việc giảm giá trong 2 tuần qua cũng để giảm bớt áp lực cạnh tranh.

Doanh nhân Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho rằng, để cạnh tranh với gạo xuất khẩu trong khu vực, giá gạo Việt Nam cần phải giảm thêm nữa. Tuy nhiên, để giảm được giá gạo, nông dân cũng phải đồng hành với với doanh nghiệp, chấp nhận giảm thêm giá lúa.

“Nếu giá lúa giảm xuống còn 5.000 đồng/kg, thì giá gạo xuất khẩu sẽ giảm được chừng 30 USD/tấn” – ông Phạm Thái Bình nói.

Ông Bình cũng lưu ý rằng, mặc dù đã rút bớt khoảng cách chênh lệch từ mức 100 USD/tấn xuống mức 85 USD/tấn giữa gạo Việt Nam và gạo Ấn Độ, nhưng đây vẫn còn là mức chênh lệch rất hấp dẫn đủ để cuốn hút một số doanh nghiệp tận dụng cơ hội để nhập khẩu gạo Ấn Độ về để kiếm chênh lệch trong giao dịch thương mại. Vì vậy, nên việc kiểm soát tình trạng gian lận thương mại cần đặt ra lúc này.

“Gạo Ấn Độ giá rẻ vẫn tiếp tục được nhập về Việt Nam trong tình cảnh Việt Nam dư thừa gạo, nông dân bán giá thấp vẫn khó tiêu thụ. Các cơ quan quản lý thì cần phải sớm vào cuộc xác minh xem gạo Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam để làm gì, không thể thờ ơ với vấn đề này” - doanh nhân Phạm Thái Bình, nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phước Thành IV, việc số lượng gạo Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam tăng chắc chắn tác động đến tâm lý của các doanh nhân nước ngoài nhập khẩu gạo từ Việt Nam với câu hỏi: Vì sao là nước xuất khẩu gạo mà Việt Nam nhập khẩu nhiều gạo Ấn Độ, từ đó phát sinh tâm lý e ngại, dù có thể việc gian lận thương mại là không có.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Trong “bão” COVID-19, nông nghiệp quyết đạt 44 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu

Vũ Long |

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng trên 3%; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 43-44 tỉ USD.

Dự báo xuống thứ 3 toàn cầu, xuất khẩu gạo kỳ vọng "bán ít thu tiền nhiều"

Vũ Long |

Mặc dù Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo năm 2022 Việt Nam sẽ xếp thứ 3 toàn cầu về sản lượng xuất khẩu gạo, nhưng kỳ vọng giá trị kim ngạch vẫn cao.

Doanh nghiệp Việt liên tiếp trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc

Vũ Long |

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một doanh nghiệp của Việt Nam đã liên tiếp 2 lần trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Trong “bão” COVID-19, nông nghiệp quyết đạt 44 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu

Vũ Long |

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng trên 3%; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 43-44 tỉ USD.

Dự báo xuống thứ 3 toàn cầu, xuất khẩu gạo kỳ vọng "bán ít thu tiền nhiều"

Vũ Long |

Mặc dù Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo năm 2022 Việt Nam sẽ xếp thứ 3 toàn cầu về sản lượng xuất khẩu gạo, nhưng kỳ vọng giá trị kim ngạch vẫn cao.

Doanh nghiệp Việt liên tiếp trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc

Vũ Long |

Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một doanh nghiệp của Việt Nam đã liên tiếp 2 lần trúng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc.