Giải pháp để doanh nghiệp vừa và nhỏ “thoát hiểm” thời dịch COVID-19

Anh Dung |

Tiếp nối chuỗi sự kiện đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, chương trình tọa đàm online “Chiến lược và hướng đi cho doanh nghiệp SMEs thời COVID” sẽ diễn ra vào 18h30 ngày 27.8.2021 với sự tham gia của gần 200 doanh nhân.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), khảo sát nhanh trên 100 doanh nghiệp cho thấy, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, có đến 84% doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn. Trong đó, 40% thiếu vốn kinh doanh; thị trường bị ảnh hưởng, thu hẹp chiếm 80%; phải cắt giảm lao động chiếm 52%; bị đứt chuỗi cung ứng nguyên liệu chiếm 14%.

Còn theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dựa trên 10.000 doanh nghiệp trên toàn quốc - COVID-19 tác động tiêu cực đến hơn 87%, trong đó SME – chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp là đối tượng chịu nhiều thiệt hại nhất do những hạn chế về nguồn vốn, nhân lực và thị trường.

Các chuyên gia tham gia toạ đàm
Các chuyên gia tham gia toạ đàm

Chương trình tọa đàm online “Chiến lược và hướng đi cho doanh nghiệp SMEs thời Covid” được Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển Doanh nghiệp DGroup với sự đồng hành của CLB Doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam, Hanoisme, Cộng đồng Doanh nhân Việt Nam kỳ vọng đưa ra được những giải pháp mới.

Sự kiện online có sự tham gia của các chuyên gia như: Ông Nguyễn Trí Hiếu- Chuyên gia tài chính - ngân hàng độc lập, ông Nguyễn Tất Thịnh-  Chuyên gia xây dựng tổ chức và chiến lược công ty; Tiến sĩ Mạc Quốc Anh Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hanoisme, bà Vũ Thị Thuận- Ủy viên BCH Hanoisme, Chủ tịch Quỹ Đầu tư và Phát triển Nutricare, Nguyên chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Traphaco, CEO Lê Dung - Ủy viên BCH Hanoisme, Moderator/ TGĐ Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực DGroup...

Các nội dung chính của chương trình bao gồm: Nhận định của các chuyên gia về thị trường và dự báo nhu cầu sau dịch. Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp trong Đại dịch; Chiến lược và hướng đi giúp doanh nghiệp biến Nguy thành cơ

Các khách mời sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp với các chuyên gia, chia sẻ những khó khăn, thắc mắc trong quá trình vận hành và phát triển doanh nghiệp. Bằng vốn kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc, các chuyên gia sẽ nhanh chóng tháo gỡ những trăn trở của chủ doanh nghiệp bằng những giải pháp thiết thực.

“Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp SMEs thời Covid chính là tính linh hoạt và bền bỉ. Lắng nghe thị trường để luôn có những phương án đổi mới không ngừng, không bao giờ bỏ cuộc sẽ là chìa khoá giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khủng hoảng đầy thách thức” - Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh chia sẻ.

Cùng đón chờ những thông tin hữu ích tại chương trình tọa đàm online “Chiến lược và hướng đi cho doanh nghiệp SMEs thời COVID-19” vào 18h30 ngày 27.8.2021 tới đây.  

Anh Dung
TIN LIÊN QUAN

Phạt nặng doanh nghiệp đăng ký vốn khống

Cao Nguyên |

Tình trạng một số DN đăng ký thành lập với vốn điều lệ 500.000 tỉ đồng, gần 128.000 tỉ đồng... nhưng đến giờ vẫn chưa góp đủ phần vốn góp hoặc chỉ đăng ký cho có đang gây nhiều lo ngại. Nhận định của các chuyên gia kinh tế, luật sư cho rằng, cần có chế tài phù hợp đối với các DN cố tình kê khai, đăng ký vốn "khủng" không tưởng.

Xử phạt doanh nghiệp gần 300 triệu đồng vì vi phạm khai thác khoáng sản

An Trịnh |

Tỉnh Phú Thọ vừa quyết định xử phạt gần 300 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Việt Phát Phú Thọ vì hành vi vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản.

Quy định thời gian doanh nghiệp dừng hoạt động để nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền là một trong các điều kiện để người lao động được hưởng hỗ trợ COVID-19. Tuy nhiên, pháp luật không có quy định cụ thể về khung thời gian doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

Công đoàn chung tay xây dựng, bảo vệ "Vùng xanh doanh nghiệp"

Linh Nguyên |

Trước thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu quan tâm nắm chắc tình hình quan hệ lao động, thống nhất trong việc hình thành Vùng xanh tại các doanh nghiệp. Việc thành lập Vùng xanh an toàn phải được thực hiện từng bước chắc chắn, đảm bảo thực chất, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu không để xảy ra trường hợp mắc COVID-19 trong Vùng xanh an toàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phạt nặng doanh nghiệp đăng ký vốn khống

Cao Nguyên |

Tình trạng một số DN đăng ký thành lập với vốn điều lệ 500.000 tỉ đồng, gần 128.000 tỉ đồng... nhưng đến giờ vẫn chưa góp đủ phần vốn góp hoặc chỉ đăng ký cho có đang gây nhiều lo ngại. Nhận định của các chuyên gia kinh tế, luật sư cho rằng, cần có chế tài phù hợp đối với các DN cố tình kê khai, đăng ký vốn "khủng" không tưởng.

Xử phạt doanh nghiệp gần 300 triệu đồng vì vi phạm khai thác khoáng sản

An Trịnh |

Tỉnh Phú Thọ vừa quyết định xử phạt gần 300 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Việt Phát Phú Thọ vì hành vi vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản.

Quy định thời gian doanh nghiệp dừng hoạt động để nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền là một trong các điều kiện để người lao động được hưởng hỗ trợ COVID-19. Tuy nhiên, pháp luật không có quy định cụ thể về khung thời gian doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

Công đoàn chung tay xây dựng, bảo vệ "Vùng xanh doanh nghiệp"

Linh Nguyên |

Trước thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu quan tâm nắm chắc tình hình quan hệ lao động, thống nhất trong việc hình thành Vùng xanh tại các doanh nghiệp. Việc thành lập Vùng xanh an toàn phải được thực hiện từng bước chắc chắn, đảm bảo thực chất, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu không để xảy ra trường hợp mắc COVID-19 trong Vùng xanh an toàn.