Giải ngân vốn đầu tư công: Quyết liệt để về đích đúng hạn

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các địa phương đang nỗ lực tổ chức thực hiện dự án nhằm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.

52/53 bộ đã có phương án phân bổ ngân sách

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, đến nay đã có 52/53 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương có phương án phân bổ vốn Ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, phân bổ vốn đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội về NSNN năm 2020.

Đến nay, đã có 456.909,12 tỉ đồng thuộc tổng số vốn Ngân sách Nhà nước các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định, văn bản giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn, đạt 97,1% kế hoạch đầu tư vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (470.600 tỉ đồng).

"Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như sự đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải ngân vốn của các đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: KHĐT, Tài chính làm Trưởng đoàn, tiến độ giải ngân từ cuối tháng 7 đến nay đã có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong tháng 10 và 11 năm 2020" - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Thống kê cho thấy, có 15 Bộ, cơ quan trung ương và 18địa phương có ước tỉ lệ giải ngân đến ngày 30.11.2020 đạt trên 75%, trong đó có 9 bộ, cơ quan trung ương và 7 địa phương có tỉ lệ giải ngân trên 85%. Có 13 bộ, cơ quan trung ương và 5 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 50%, trong đó có 7 Bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 30%.

Về tình hình giải ngân một số dự án quan trọng quốc gia, đối với dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông, tổng số vốn đã giải ngân của 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã đạt 72,6%, giải ngân được 7.864,712 tỉ đồng trong số 10.828,276 tỉ đồng kế hoạch năm 2020 (bao gồm cả năm 2019 chuyển sang và điều chỉnh kế hoạch nội bộ kế hoạch năm 2020)...

Về dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đến nay, dự án đã giải ngân được 634 tỉ đồng, đạt 68% kế hoạch.

Gỡ nút thắt "níu” tốc độ giải ngân

Lý giải một số nguyên nhân gây chậm giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thẳng thắn cho biết: Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ; sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn thiếu chặt chẽ;

Dự án đầu tư công tuyến đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội. Ảnh: ĐT
Dự án đầu tư công tuyến đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội. Ảnh: ĐT

Công tác tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, lập thẩm định phê duyệt đơn giá đền bù, di dời các công trình tiện ích, chồng lấn về công tác thi công, đây là nút thắt lớn nhất trong giải ngân vốn đầu tư công…

Đối với vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, còn các nguyên nhân khác như công tác lập kế hoạch vốn ODA chưa sát với nhu cầu thực tế, dự án có nhu cầu bổ sung vốn giải ngân không được bố trí vốn kịp thời hoặc bố trí thiếu, vốn đối ứng không được bố trí đủ;

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án ODA còn gặp khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, thủ tục thẩm định, phê duyệt, đàm phán ký kết Hiệp định và điều chỉnh các dự án ODA còn phức tạp, kéo dài dẫn đến nhiều dự án khi được triển khai không còn phù hợp, phải điều chỉnh, gia hạn; Các quy định pháp luật về vốn ODA còn chưa đồng bộ, một số thủ tục còn phức tạp...

Để phấn đấu giải ngân hết số vốn Ngân sách Nhà nước năm 2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần triển khai các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020 và những năm tiếp theo.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TPHCM nói lý do giải ngân vốn đầu tư công chưa tới 60%

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tỉ lệ giải ngân của TPHCM thời điểm hiện tại chưa đến 60%, nguyên nhân chủ yếu tập trung ở vốn ODA, trong đó điểm nghẽn chính là vốn ODA của hai tuyến metro.

Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu về giải ngân vốn đầu tư công

Minh Hạnh |

Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến tới hết tháng 11.2020, giải ngân đạt tỉ lệ 80,1% so với kế hoạch năm nay. Trong khi đó, tỉ lệ giải ngân bình quân chung cả nước chỉ đạt khoảng 70%.

Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công trở thành "biết rồi, khổ lắm, nói mãi"

Vương Trần - Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho hay, năm nào cũng vậy, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công trở thành vấn đề “trầm kha”, và trở thành câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chủ tịch TPHCM nói lý do giải ngân vốn đầu tư công chưa tới 60%

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tỉ lệ giải ngân của TPHCM thời điểm hiện tại chưa đến 60%, nguyên nhân chủ yếu tập trung ở vốn ODA, trong đó điểm nghẽn chính là vốn ODA của hai tuyến metro.

Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu về giải ngân vốn đầu tư công

Minh Hạnh |

Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến tới hết tháng 11.2020, giải ngân đạt tỉ lệ 80,1% so với kế hoạch năm nay. Trong khi đó, tỉ lệ giải ngân bình quân chung cả nước chỉ đạt khoảng 70%.

Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công trở thành "biết rồi, khổ lắm, nói mãi"

Vương Trần - Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho hay, năm nào cũng vậy, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công trở thành vấn đề “trầm kha”, và trở thành câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.