Giải ngân được hơn 121 nghìn tỉ đồng cho gói tín dụng ưu đãi ở TP.HCM

Gia Miêu |

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2021, gần 14.000 khách hàng được vay tín dụng ưu đãi hơn 121 nghìn tỉ đồng theo kế hoạch của chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Do tác động của đại dịch và thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM thông qua tổ chức triển khai thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã gặp khó khăn, không thể tổ chức hội nghị đối thoại và ký kết trực tiếp cho doanh nghiệp vay vốn tại các quận, huyện. Tuy nhiên, thay vào đó, ngành Ngân hàng trên địa bàn đã tổ chức hoạt động này thông qua việc giải ngân gói tín dụng ưu đãi theo kế hoạch của chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp. Tổng số tiền đăng ký cho vay (gói tín dụng ưu đãi) của các tổ chức tín dụng trên địa bàn năm 2021 là 312.000 tỉ đồng, đến thời hiện nay đã giải ngân được 121.024 tỉ đồng cho 13.672 khách hàng.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM cho biết, bên cạnh đó, NHNN CN TP.HCM còn tổ chức tốt công tác phối hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong đó, phối hợp với các sở ngành, quận huyện và các hiệp hội ngành nghề để nắm bắt thông tin phản ánh từ doanh nghiệp; nắm bắt danh sách doanh nghiệp có khó khăn về vốn. Qua kênh phối hợp này đến nay đã tiếp nhận 790 trường hợp được gửi về từ các sở, ngành (Sở Công Thương, Sở Du lịch và Ủy ban Nhân dân 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, từ đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước), đã có kết quả xử lý 778 trường hợp...

Mới đây, sau hơn 1 tuần sau khi 16 ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19, mặt bằng cho lãi suất vay đã giảm đáng kể. Mức giảm phổ biến từ 0,5 - 2 điểm %. Theo đó, hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp gặp khó do dịch COVID-19, giúp mặt bằng lãi suất cho vay xuống thấp. Đáng lưu ý là nhiều ngân hàng có đối tượng mục tiêu riêng biệt. Theo đó, mức giảm sẽ linh hoạt phù hợp theo từng đối tượng được chọn lọc, chứ không phải “cào bằng”. Đây không phải là lần đầu tiên các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp phản hồi rằng không nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía các ngân hàng. Đến làn sóng COVID-19 lần thứ tư này, hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn hơn trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành hiện vẫn phải đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Lãnh đạo các ngân hàng đa phần đều cho rằng với diễn biến tình hình phức tạp như hiện nay thì vẫn phải theo sát và điều chỉnh chính sách theo thị trường liên tục.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

6 tháng đầu năm 2021: Tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng 6,3%

Thùy Trang-Phan Anh |

Ngày 05/7/2021, tại Hà Nội, NHCSXH đã tổ chức họp giao ban trực tuyến tới 63 chi nhánh tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì buổi họp giao ban.

Tín dụng chính sách: Khi Trung ương và địa phương cùng vào cuộc

Minh Ngọc |

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội thực thi tín dụng chính sách đã tạo nên bước chuyển mạnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM: Tăng trưởng tín dụng giữ đà tăng trong lúc dịch COVID-19 bùng phát

Gia Miêu |

Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM tính đến cuối tháng 5 tăng 4,7% so với thời điểm cuối năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

6 tháng đầu năm 2021: Tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng 6,3%

Thùy Trang-Phan Anh |

Ngày 05/7/2021, tại Hà Nội, NHCSXH đã tổ chức họp giao ban trực tuyến tới 63 chi nhánh tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì buổi họp giao ban.

Tín dụng chính sách: Khi Trung ương và địa phương cùng vào cuộc

Minh Ngọc |

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội thực thi tín dụng chính sách đã tạo nên bước chuyển mạnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM: Tăng trưởng tín dụng giữ đà tăng trong lúc dịch COVID-19 bùng phát

Gia Miêu |

Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM tính đến cuối tháng 5 tăng 4,7% so với thời điểm cuối năm 2020.