ách tắc xuất khẩu:

Giải "cơn khát" thiếu vỏ container

Phong Nguyễn |

Nếu tháng 11.2020, cước tàu đi Mỹ khoảng 3.600USD/container, thì đến tháng 3.2021 mức cước này đã tăng đến 7.000USD và hiện đã chạm ngưỡng 11.500USD/container. Tình trạng hàng hóa xuất khẩu ách tắc vì thiếu container và cước tàu biển tăng giá trong thời gian qua cho thấy, Việt Nam cần chủ động hơn trong việc tự cung ứng vỏ container và xây dựng được đội tàu vận tải biển mạnh.

Xuất khẩu “đóng băng” vì thiếu container và tăng cước tàu biển

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 14.4, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) - cho biết, tình trạng thiếu vỏ container đã diễn ra trong 3 tháng qua, và giá cước tàu biển tăng quá cao đã tác động nhiều lên giá thành hàng xuất khẩu của Việt Nam. “Hiện giá cước đi Châu Âu vào khoảng 6.000-8.000 USD/container, đi Mỹ vào khoảng 5.000-7.000 USD/container... Mức giá này đã giảm được một phần so với thời điểm tăng giá cước cao nhất” - ông Trần Thanh Hải cho biết. Nguyên nhân mức cước tàu biển tăng cao đột biến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ bốc dỡ hàng, lịch trình vận chuyển, lưu thông… Trong khi đó, việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào các tàu vận chuyển container của quốc tế. Việt Nam cũng có đội tàu, nhưng đội tàu của Việt Nam quá nhỏ bé và yếu, chủ yếu là tàu chở hàng rời, hay còn gọi là "tàu bách hóa", công suất nhỏ, không đủ để vượt đại dương mà chỉ chạy các tuyến nội Á.

“Chính vì đội tàu của nước ta công suất nhỏ, không đủ sức để vượt đại dương nên việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đến các thị trường xa xôi như Châu Âu, Châu Mỹ... phải phụ thuộc vào các hãng tàu nước ngoài” - ông Trần Thanh Hải nói.

Theo đại diện Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải, nếu tháng 11.2020, cước tàu đi Mỹ khoảng 3.600 USD/container, đến tháng 3.2021 mức cước này đã tăng đến 7.000 USD và hiện đã chạm ngưỡng 11.500 USD/container. Dù giá cao nhưng việc đặt tàu cũng vô cùng khó khăn, thậm chí không có tàu để đặt. Do giá cước vận chuyển tăng chóng mặt, từ hơn 100 triệu đến hơn 200 triệu/chuyến, tiền lãi một container không đủ bù đắp phí vận tải nên công ty không dám xuất hàng và sản xuất hàng cho thị trường Mỹ.

“Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lên toàn cầu chưa lắng xuống, đặc biệt là tại khu vực Châu Âu và Mỹ nên giá tàu vẫn cao. Đây là nguyên nhân bên ngoài, là vấn đề mang tính khách quan mà chúng ta không thể can thiệp được. Ta không thể yêu cầu các cảng hoạt động tích cực lên để đưa container về ngược trở lại. Nó không phải là nguyên nhân ở trong nước để các cơ quan nhà nước có thể can thiệp” - ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Trước đó, để giảm áp lực về thiếu vỏ container và thiếu tàu vận chuyển hàng hóa XNK, tại cuộc họp về việc tăng giá vận tải hàng hóa container bằng đường biển trong thời gian qua do Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) và Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) đồng chủ trì tổ chức, trong bối cảnh hơn 3 tháng nay giá thuê container rỗng liên tục tăng, từ mức ban đầu chưa tới 1.000 USD/container/40 feet nay đã đội giá lên tới 8.000-10.000 USD/container/40 feet.

Về vấn đề này, ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp Công nghệ cao Trung An nêu ý kiến: Một số mặt hàng XNK, trong đó có gạo của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh không phải vì ta không có đủ hàng để XK, mà do thiếu vỏ container và do giá cước tàu quá cao, quá khả năng chịu đựng của các doanh nghiệp trong nước.

“Hiện nay, giá thuê vỏ containe "dịu lại" hoặc "tăng huyết áp", hay giá cước tàu nay tăng cao mai giảm là chuyện bình thường. Vấn đề cần phải nhìn thẳng vào và rất đáng quan tâm là: Kể cả ở bất kỳ thời điểm nào thì Việt Nam vẫn bị phụ thuộc hoàn toàn 2 khâu này vào nước ngoài. Nếu Việt Nam không chủ động thì mãi mãi sẽ bất lợi trong cạnh tranh phát triển. Để cạnh tranh được, Việt Nam phải sản xuất được vỏ container và phải có được đội tàu đủ mạnh, có khả năng vượt đại dương chở hàng đi các nơi để xuất khẩu” - ông Phạm Thái Bình nói.

Dư sức sản xuất vỏ contaner và có đội tàu vận tải biển mạnh

Ở góc độ phân tích của mình, ông Phạm Thái Bình khẳng định: Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để sản xuất vỏ container, cũng có đủ sức để có được đội tàu biển vận tải hiện đại, đủ năng lực chở hàng xuất khẩu. Chính phủ cũng cần coi đây là vấn đề cạnh tranh của thị trường, không cần bàn tay can thiệp của Chính phủ. “Chúng ta dư sức làm được việc đó. Tuy nhiên, Chính phủ phải có chỉ thị và chỉ định DN nào làm việc này cho hiệu quả, chứ đừng đổ vốn vào những doanh nghiệp như VINALINE hay VINASINE nữa.

Còn theo ông Trần Thanh Hải, các vấn đề trên cho thấy vai trò thiết yếu của logistics trong hoạt động phát triển kinh tế nói chung và phát triển thương mại nói riêng. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động về chính trị, xã hội, thiên tai, dịch bệnh... chuỗi cung ứng toàn cầu có thể bị ảnh hưởng, đứt gãy bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nâng cao khả năng thích ứng, chịu đựng trước những biến động khắc nghiệt của thị trường. Đa dạng hóa và lên phương án dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp để có thể giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có tình huống bất lợi xảy ra.

Còn về vấn đề xây dựng một đội tàu vận chuyển đủ sức cạnh tranh, ông Trần Thanh Hải lưu ý: Trong một thập niên vừa qua, giá cước liên tục giảm khiến nhiều hãng tàu thua lỗ, phá sản, phải sáp nhập. Trong đó điển hình là trường hợp phá sản của Hanjin - hãng tàu Hàn Quốc đứng thứ bảy trên thế giới. “Để có thể xây dựng được một hãng tàu riêng, đủ tầm vóc của Việt Nam thì không chỉ cần thời gian để tích lũy vốn, tài sản, kinh nghiệm xây dựng quan hệ mà còn phải có đội ngũ những người làm kinh doanh quốc tế đủ trí, đủ tầm, từ đó mới có thể cạnh tranh và phát triển trong thị trường hàng hải rất khốc liệt hiện nay” - ông Trần Thanh Hải khẳng định.

Xuất khẩu gạo qua cảng giảm mạnh 3 tháng đầu năm

Thông tin từ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ngày 14.4 cho biết, tình hình khách hàng xuất khẩu gạo thông qua hệ thống cảng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) 3 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh, chỉ đạt 17.958 TEU, giảm 10.831 TEU, tương đương giảm 37.62% so với cùng kỳ 2020.

Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng thiếu rỗng, giá cước container tăng cao nên khách hàng có xu hướng chuyển sang hình thức xuất tàu rời; Từ 14.3.2021 thị trường Philipines ngưng cấp SPS (Quota) cho hàng gạo từ Việt Nam; Giá gạo thu mua nội địa tăng cao đột biến trong khi giá xuất khẩu được ký từ trước với lợi nhuận không cao.

Ông N.V.V, Giám đốc 1 doanh nghiệp xuất khẩu (XK) gạo ở tỉnh Tiền Giang, cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc XK gạo của đơn vị trong quý I/2021 gặp nhiều khó khăn, giảm số lượng so với cùng kỳ năm trước, nhưng nhờ giá XK gạo tăng nên kim ngạch XK không giảm.

Ông V cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ khoảng giữa năm 2020, container rỗng dành cho XK gạo bắt đầu khan hiếm do hoạt động giao nhận gạo ở các thị trường Trung Quốc, Châu Phi… bị ngưng trệ, kéo dài. Tình trạng khan hiếm container rỗng cho XK gạo càng lúc càng gay gắt. Theo luật cung cầu, giá thuê container đã tăng cao, rồi chi phí chờ đợi bốc dỡ hàng ở các cảng nước ngoài cũng tăng cao, dẫn đến chi phí logistic tăng cao lên nhiều so với bình thường.

Để có thể XK gạo theo hợp đồng đã ký với khách hàng nước ngoài trong tình trạng khan hiếm container rỗng, nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận XK gạo bằng hình thức “đổ xá” trên tàu (thay vì bằng container). Tuy nhiên, cách này làm phát sinh thêm chi phí bốc xếp, lại không khả thi đối với những đơn hàng nhỏ lẻ từ vài trăm tấn trở xuống. Tình trạng khan hiếm container rỗng cho XK gạo trở nên gay gắt nhất trong 2 tháng đầu năm 2021, là nguyên nhân làm cho sản lượng gạo XK cả nước bị sụt giảm mạnh.

Cũng theo ông V, trước tình trạng khan hiếm container rỗng cho XK nói chung, trong đó có XK gạo, nhiều doanh nghiệp trong nước đã nhận ra cơ hội làm ăn, tập trung đầu tư sản xuất container rỗng cung cấp cho thị trường. Nhờ đó mà bước qua tháng 3.2021, tình trạng khan hiếm container rỗng cho XK gạo bắt đầu hạ nhiệt và đang tốt dần lên trong tháng 4.2021.

Ông V tin tưởng, trước việc khắc phục được tình trạng thiếu container cho XK gạo cùng với việc tiêm chủng vaccine COVID-19 đang diễn ra ở nhiều nước, những khó khăn trong XK gạo của nước ta sẽ sớm được khắc phục, hoạt động XK gạo sẽ được phục hồi và đẩy mạnh trong những tháng còn lại của năm 2021. Huyền Trân - K.Q

* Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, đội tàu biển vận tải mang cờ quốc tịch Việt Nam có 1.049 tàu với tổng trọng tải khoảng 9,3 triệu DWT. Trong đó, tàu hàng rời, tổng hợp có 764 tàu, còn lại là tàu chở dầu, hóa chất; tàu chuyên dụng chở khí hóa lỏng; tàu chở khách và tàu container. Số lượng tàu container chỉ có 38 chiếc.

* Theo ông Hoàng Hồng Giang - Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, kết quả kiểm tra ban đầu việc chấp hành quy định niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển theo quy định tại Nghị định số 146/2016 được tổ công tác liên ngành giữa Cục Hàng hải Việt Nam và cơ quan liên quan đang thực hiện cho thấy, các hãng tàu nước ngoài chấp hành tương đối tốt việc niêm yết giá. Về vấn đề giá cước tàu biển quá cao, Cục Hàng hải đang phối hợp xác minh việc có hay không tình trạng nâng giá cước vận chuyển trong quá trình “qua tay” các đại lý hàng hải.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu caosu tăng 89,7% về khối lượng và gấp 2,17 lần về giá trị

Vũ Long |

Nhu cầu săm lốp tăng đã đẩy giá caosu nhập khẩu trên thế giới tăng mạnh. Xuất khẩu caosu của Việt Nam đã tăng 89,7% về khối lượng.

Vải thiều Bắc Giang báo hiệu một mùa xuất khẩu lạc quan

Vũ Long |

Niên vụ 2021 toàn tỉnh Bắc Giang có 28 nghìn hecta vải thiều, sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn. Dự báo xuất khẩu vải năm nay nhiều lạc quan.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động lao đao vì COVID-19

Quỳnh Chi |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội), 120.000 là con số người lao động đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) trung bình nhiều năm. Cá biệt, năm 2019, số lao động xuất khẩu đạt con số kỷ lục: 148.000 người. Thế nhưng, năm 2020, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chỉ đạt trên 78.000 người. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực XKLĐ lao đao, khốn khó.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xuất khẩu caosu tăng 89,7% về khối lượng và gấp 2,17 lần về giá trị

Vũ Long |

Nhu cầu săm lốp tăng đã đẩy giá caosu nhập khẩu trên thế giới tăng mạnh. Xuất khẩu caosu của Việt Nam đã tăng 89,7% về khối lượng.

Vải thiều Bắc Giang báo hiệu một mùa xuất khẩu lạc quan

Vũ Long |

Niên vụ 2021 toàn tỉnh Bắc Giang có 28 nghìn hecta vải thiều, sản lượng ước đạt 180 nghìn tấn. Dự báo xuất khẩu vải năm nay nhiều lạc quan.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động lao đao vì COVID-19

Quỳnh Chi |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội), 120.000 là con số người lao động đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) trung bình nhiều năm. Cá biệt, năm 2019, số lao động xuất khẩu đạt con số kỷ lục: 148.000 người. Thế nhưng, năm 2020, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chỉ đạt trên 78.000 người. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực XKLĐ lao đao, khốn khó.