Giải bài toán giảm thủ tục mà không buông lỏng quản lý

Lâm Anh |

Hàng trăm thủ tục hành chính được cắt giảm, doanh nghiệp (DN) chỉ cần ngồi nhà vẫn nộp được thuế, thời gian thông quan giảm mạnh. DN được lợi nhưng ít ai biết đằng sau đó là rất nhiều nỗ lực của ngành Hải quan cũng như các bộ ngành liên quan nhất là khi đơn giản thủ tục nhưng không được phép buông lỏng quản lý. 

"Nới" thủ tục tạo thuận lợi cho DN 

Trao đổi với báo Lao Động ông Kim Long Biên, Vụ trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan cho biết nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai để hiện đại hoá ngành hải quan, mạnh tay cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cũng như cắt giảm chi phí cho DN.

Theo đó, từ 239 TTHC trước khi có Luật Hải quan 2014 hiện đã giảm xuống còn 183 TTHC trong đó phần lớn đã được đơn giản hóa về hồ sơ giấy tờ, phương thức thực hiện hầu hết được điện tử hóa. Không chỉ vậy, vừa qua Tổng cục Hải quan đã đề xuất cắt giảm 15/31 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan. 

Từ năm 2014, ngành đã triển khai quản lý, vận hành có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS với 100% Chi cục Hải quan thực hiện, vận hành 24/7 với 99% thủ tục hải quan qua Hệ thống này. Đến nay, đã có 11 Bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia với 68 TTHC được kết nối. Hải quan cũng triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tối thiểu mức độ 3 trở lên đối với 173/183 TTHC (chiếm hơn 94,5% số lượng TTHC), trong đó, có 164 TTHC được cung cấp DVCTT mức độ 4 đồng thời ký kết với 38 ngân hàng để thu thuế điện tử, trong đó có 24 ngân hàng đã thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 24/7. Nhờ đó, giảm thời gian nộp thuế từ 2 ngày xuống còn 15 phút.

Thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu đối với hàng XK hiện đã giảm 03 giờ; đối với hàng NK giảm 06 giờ trong đó, thời gian tác nghiệp của Hải quan chỉ chiếm 11% đối với hàng nhập và 4% đối với hàng xuất trong tổng số thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới.

Chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho 01 lô hàng giảm 19 USD. Ước tính với trên 11 triệu tờ khai của năm 2017, DN tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan và trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng XK (với 5,36 triệu tờ khai XK) và trên 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng NK (với 5,72 triệu tờ khai NK). 

Nhưng không lỏng quản lý 

Theo đại diện Tổng cục Hải quan, song song với việc đơn giản hoá các thủ tục ngành Hải quan phải tăng cường nhiều biện pháp giám sát chủ động từ xa cũng như hậu kiểm để không sót lọt vi phạm.

Hoạt động của máy soi container di động tại cảng Green Port, Hải Phòng.
Hoạt động của máy soi container di động tại cảng Green Port, Hải Phòng.

Nhiều phương pháp quản lý hải quan hiện đại được áp dụng như đẩy mạnh quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, chủ động phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành để cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK đồng thời hiện đại hóa trang thiết bị giám sát hải quan; kết nối hệ thống camera giám sát tại phòng giám sát trực tuyến tới các cửa khẩu đảm bảo công tác chỉ huy của Tổng cục và giám sát, thường xuyên, liên tục 24/7...

Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Hải quan cũng thừa nhận vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình cải cách TTHC như tỷ lệ tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tổ chức, cá nhân còn thấp, còn tồn tại nhiều văn bản pháp luật quy định về kiểm tra chuyên ngành dẫn đến chồng chéo, khó thực hiện trong thực tế. Nhiều thủ tục xin giấy phép và cấp chứng nhận trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn thực hiện thủ công nên mất nhiều thời gian thực hiện. Số lượng TTHC của các Bộ, Ngành đã được thực hiện cắt giảm qua cơ chế một cửa quốc gia còn thấp dẫn đến DN mất thời gian cho thủ tục liên quan. Một số bộ còn chậm đưa các TTHC liên quan đến hoạt động XNK lên cơ chế một cửa quốc gia từ đó đã giảm hiệu hiệu quả trong hoạt động CCHC.

Được biết, hiện ngành hải quan đang tiếp tục cải cách thể chế và quy trình thủ tục đảm bảo hành lang pháp lý cho việc triển khai các hiệp định tự do thế hệ mới (như CPTTP, EVFTA…), triển khai Chính phủ điện tử trong ngành Hải quan, đẩy mạnh ứng dụng CNTT thông tin, hoàn thiện hệ thống nộp thuế 24/7, hệ thống giám sát hàng hóa tự động tại kho, bãi, cảng nhằm phục vụ tốt hơn, tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK....

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.