Giá xăng dầu có thể giảm 800 đồng/lít, doanh nghiệp được chiết khấu "đậm"

Anh Tuấn |

Với mức giá xăng dầu có xu hướng giảm trong chu kỳ điều hành từ ngày 1 đến 11.4, nhiều thương nhân đầu mối đã tăng chiết khấu cho doanh nghiệp khá "đậm".

Xăng dầu giảm giá, doanh nghiệp được tăng chiết khấu

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 7.4 với RON92 là 121,02 USD một thùng, RON95 là 124, 22 USD một thùng, giảm 5-7% so với đợt điều chỉnh trước đó. Tương tự, giá dầu cũng giảm về quanh mốc dưới 130 USD một thùng.

Đại diện một doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, giá dầu thế giới tuần qua giảm mạnh, do những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung ở Ả-rập Xê-út giảm dần bởi tin đình chiến ở Trung Đông với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng tại Yemen. Thỏa thuận này sẽ cho phép nhập khẩu nhiên liệu vào các khu vực do nhóm Houthi của Yemen nắm giữ.

Bên cạnh đó, giá dầu đã bị buộc phải lao nhanh xuống dốc khi thị trường tiếp nhận thông tin các thành viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã đi đến thống nhất giải phóng tới 120 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược của mình để "kìm chân" giá dầu.

Ngoài ra, nguồn cung dầu tăng trở lại nhờ quyết định giải phóng thêm 60 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong 6 tháng tới của các thành viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA). Cùng đó, 180 triệu thùng dầu giải phóng từ kho dự trữ dầu chiến lược mà Mỹ đã cam kết tuần trước sẽ giúp thị trường giải cơn "khát" về nguồn cung xăng dầu.

d
Giá xăng dầu có thể giảm 800 đồng/lít.

Do đó, kỳ điều chỉnh ngày mai giá xăng dầu có thể giảm 600-700 đồng một lít. Ngược lại, nếu nhà điều hành sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức giảm quanh 300-400 đồng một lít.

Vị này cho rằng, giá xăng, dầu sẽ giảm, nhưng sẽ không nhiều vì thế giới vẫn chưa thoát khỏi rủi ro thiếu hụt. Do đó, để tránh tăng sốc vào kỳ điều hành sau, cơ quan quản lý sẽ trích hoặc sử dụng thêm quỹ bình ổn.

Với mức giá có xu hướng giảm trong chu kỳ điều hành từ ngày 1 đến 11.4, hiện nay, nhiều thương nhân đầu mối đã được tăng chiết khấu.

Cụ thể, ở miền Bắc, với xăng RON95, mức chiết khấu cho doanh nghiệp từ 1.000 đồng - 1.300 đồng mỗi lít; E5RON92 là 900 đồng - 1.200 đồng/lít; dầu hỏa từ 900 đồng - 1.000 đồng/lít.  Còn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mức chiết khấu đối với xăng RON95 và E5RON92 là 1.400 - 1.500 đồng/lít; dầu hỏa là 1.800 đồng/lít.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đây là mức chiết khấu đảm bảo doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi, bù đắp những khó khăn trước đó khi có thời điểm chỉ nhận được chiết khấu 0 đồng.

Dù vậy, theo doanh nghiệp này, hiện trên thị trường có mức hoa hồng thấp nhất khoảng 1.400 - 1.500 đồng/lít xăng, còn đối với dầu có nơi đưa ra mức chiết khấu cao, có nơi lên đến 2.200 đồng/lít.

Tuy vậy, vị này cho biết do dự báo giảm giá xăng dầu nên các doanh nghiệp bán lẻ, các đại lý cũng hạn chế nhập hàng thời điểm này, chỉ duy trì ở mức đủ bán lẻ.

Chi hơn 2 tỉ USD nhập xăng dầu trong quý I.2022

Do giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, nguồn cung trong nước thiếu hụt, nên chi ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu tăng cao chưa từng thấy.

Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, quý I.2022, cả nước nhập 2,65 triệu tấn xăng dầu, trị giá 2,374 tỉ USD, tăng 31,6% về lượng, nhưng tăng tới 129,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020 (tương đương mức chi ngoại tệ tăng thêm hơn 1 tỷ USD) và bằng khoảng 50% giá trị nhập khẩu trong cả năm 2021.

Năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước đạt 6,96 triệu tấn, trị giá 4,14 tỉ USD, giảm 15,5% về lượng và tăng 24,6% về trị giá so với năm 2020, với giá trung bình 593 USD/tấn.

So với năm 2020, giá xăng dầu nhập khẩu đã tăng trung bình 191 USD/tấn và đó là nguyên nhân dù lượng giảm, nhưng ngoại tệ chi ra để nhập xăng dầu đã vọt lên hơn 4,1 tỉ USD.

Ở chiều xuất khẩu, Việt Nam cũng được hưởng lợi phần nào từ giá xăng dầu tăng. Cụ thể, quý I.2022, xuất khẩu xăng dầu đạt 512.000 tấn, trị giá 406 triệu USD, tăng 10,4% về lượng và 76,5% về trị giá. Xuất khẩu dầu thô đạt 747.000 tấn, trị giá 584 triệu USD, giảm 9% về lượng và tăng 50,3% về trị giá.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

3 công nghệ của ôtô giúp tiết kiệm nhiên liệu khi giá xăng tăng cao

Minh Huy (T/H) |

Tiết kiệm nhiên liệu khi giá xăng dầu tăng cao là điều người sử dụng ôtô, xe máy quan tâm. Dưới đây là 3 công nghệ được các nhà sản xuất lựa chọn cho ôtô, xe máy để giải quyết vấn đề này.

Lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Anh Tuấn |

Một thương nhân phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho hay, thông thường kỳ điều hành giá xăng tiếp theo sẽ rơi vào ngày 11.4, song do đây là thời điểm nghỉ bù ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương nên khả năng kỳ điều hành giá mới sẽ vào ngày 12.4.

Giá xăng có thể giảm 800 đồng/lít vào lần điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo tính toán của doanh nghiệp, kỳ điều chỉnh tiếp theo (thông thường là ngày 11.4, nhưng có thể dời sang ngày 12.4), giá xăng dầu có thể giảm từ mức 700 - 800 đồng/lít với xăng và 600 đồng/lít với dầu, nếu nhà điều hành không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

3 công nghệ của ôtô giúp tiết kiệm nhiên liệu khi giá xăng tăng cao

Minh Huy (T/H) |

Tiết kiệm nhiên liệu khi giá xăng dầu tăng cao là điều người sử dụng ôtô, xe máy quan tâm. Dưới đây là 3 công nghệ được các nhà sản xuất lựa chọn cho ôtô, xe máy để giải quyết vấn đề này.

Lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Anh Tuấn |

Một thương nhân phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho hay, thông thường kỳ điều hành giá xăng tiếp theo sẽ rơi vào ngày 11.4, song do đây là thời điểm nghỉ bù ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương nên khả năng kỳ điều hành giá mới sẽ vào ngày 12.4.

Giá xăng có thể giảm 800 đồng/lít vào lần điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo tính toán của doanh nghiệp, kỳ điều chỉnh tiếp theo (thông thường là ngày 11.4, nhưng có thể dời sang ngày 12.4), giá xăng dầu có thể giảm từ mức 700 - 800 đồng/lít với xăng và 600 đồng/lít với dầu, nếu nhà điều hành không sử dụng Quỹ bình ổn giá.